Đề nghị luật hóa khám chữa bệnh suy dinh dưỡng

VOV.VN -Kết luận của ngành Y tế cho thấy trẻ suy dinh dưỡng có nguy cơ tử vong gấp 9 lần trẻ bình thường.

Thảo luận về những nội dùng còn nhiều ý kiến của Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, nhiều đại biểu quan tâm việc đưa vào luật Bảo hiểm y tế đối với vấn đề khám tư vấn và điều trị suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Việt Nam là 1 trong 34 nước có gánh nặng trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi lớn nhất (Ảnh minh họa)

Đại biểu Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) đã dành toàn bộ thời gian phát biểu ý kiến của mình trên hội trường để tập trung vào nội dung này khi liên hệ tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em với vấn đề nâng cao thể trạng giống nòi của người Việt Nam.

Đại biểu Dương Trung Quốc cho biết, Việt Nam là nước đông dân thứ 13 thế giới và cũng đứng thứ 13 thế giới về gánh nặng do suy dinh dưỡng thấp còi gây ra, là một trong 34 nước có gánh nặng trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi lớn nhất. Nguồn gốc của sự chênh lệch về chiều cao này là do còi cọc, suy dinh dưỡng. Hiện trạng này UNICEF đã từng cảnh báo và Viện Dinh dưỡng Việt Nam cũng đã kiểm chứng.

Chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam hiện này 1,63m, trong khi Hàn Quốc là 1,73m, Trung Quốc 1,72m, Singapore, Thái Lan và Malaysia trên 1,7m. 
Theo đại biểu Dương Trung Quốc, con số thống kê còn cho thấy trẻ em suy dinh dưỡng không chỉ có ở vùng nghèo, vùng sâu vùng xa mà ở ngay những đô thị lớn phát triển như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Trong số 7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi, có khoảng 2,5 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng mãn tính. Khoảng 30% người Việt Nam trưởng thành mang thể trạng của một tuổi thơ suy dinh dưỡng.

Dẫn nghiên cứu khoa học, ông Dương Trung Quốc cho biết, suy dinh dưỡng không chỉ là hậu quả của nghèo đói, mà còn là hậu quả của tình trạng thiếu hiểu biết, thiếu hướng dẫn về khoa học dinh dưỡng chăm sóc trẻ nhỏ. Tổ chức Y tế thế giới cũng đã khuyến cáo rằng suy dinh dưỡng là một căn bệnh của trẻ em cần được chữa trị.

Ông Dương Trung Quốc nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những quốc gia sớm nhất ký Công ước quyền trẻ em, mà chúng ta lại không quan tâm chữa trị căn bệnh suy dinh dưỡng của trẻ em là không thể chấp nhận được.

“Những phân tích của giới chuyên môn còn cho thấy, bảo hiểm y tế của chúng ta đã coi trẻ em dưới 6 tuổi là đối tượng thụ hưởng mà lại bỏ qua không chữa căn bệnh có ảnh hưởng đến tương lai lâu dài và là nguồn nhân lực của xã hội làm cho luật bảo hiểm y tế thiếu phản biện và không thuyết phục”, Đại biểu Dương Trung Quốc nói.

Đại biểu đề nghị trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế nên bổ sung vào Điều 31 phạm vi được hưởng nội dung khám tư vấn dinh dưỡng, và điều trị suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đây thực ra chỉ là việc bổ sung một vấn đề mà thế giới đã khuyến cáo làm cho tương lai của quốc gia có đối tượng thụ hưởng y tế là trẻ em dưới 6 tuổi. Giải pháp về chuyên môn cụ thể giao cho Bộ Y tế quy định.

Thực tiễn tình hình dịch sởi bùng phát mới đây cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ nhỏ theo kết luận của ngành y tế có nguyên nhân từ thể trạng suy dinh dưỡng đã hạn chế khả năng đề kháng ở các cháu nhỏ. Kết luận y tế cũng cho thấy trẻ suy dinh dưỡng có nguy cơ tử vong gấp 9 lần những trẻ không suy dinh dưỡng.

Cùng chung quan điểm với đại biểu Dương Trung Quốc, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hằng (đoàn Nam Định) bổ sung thêm, với tỷ lệ kết dư tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi tính đến năm 2011 là hơn 1.245 tỷ đồng, con số này theo các chuyên gia có thể đáp ứng việc chi trả cho khám tư vấn và điều trị suy dinh dưỡng cho trẻ em trong những năm tới (đã tính tới vấn đề tăng dân số và lạm phát).

Đại biểu Hằng cho rằng, về vật chất và con người chúng ta đều đáp ứng được vấn đề chữa trị, chỉ còn một điều kiện duy nhất có tính chất quyết định việc khám tư vấn và điều trị suy dinh dưỡng cho trẻ em được tốt hơn đó là đưa nội dung này vào luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên