Giới thiệu người ứng cử trẻ tiêu biểu xuất sắc để cử tri ủng hộ

"Tôi tin là trong những người trẻ có rất nhiều người ưu tú. Nhiệm vụ của tổ chức là làm sao tham gia hiệu quả vào quá trình phát hiện ra người tài, đức"

Đại biểu trẻ đã có những đóng góp tích cực, thiết thực vào Quốc hội từ khóa I đến nay. Trong những lớp người trẻ có rất nhiều người ưu tú, những người được lựa chọn giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp sắp tới thực sự tiêu biểu cho tuổi trẻ cả nước. Do vậy, các tổ chức thanh niên cần có hình thức tuyên truyền, giới thiệu phù hợp để cử tri biết đến và ủng hộ những người ứng cử trẻ tuổi.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân như vậy.

Ông Nguyễn Đắc Vinh

PV: Là thủ lĩnh trong các phong trào của tuổi trẻ cả nước trong nhiều năm qua, cũng là đại biểu Quốc hội khóa XIII, ông đánh giá như thế nào về đóng góp của tuổi trẻ trong Quốc hội?

Ông Nguyễn Đắc Vinh: Tôi thấy, lớp người trẻ có đặc điểm riêng, có cách suy nghĩ riêng. Bởi vậy, người trẻ tuổi nói lên tâm tư, nguyện vọng của những người trẻ tuổi thường sát nhất. Chính vì vậy, trong cơ cấu của Quốc hội cũng rất cần có những đại biểu trẻ tuổi.

Bên cạnh đó, người trẻ thường có nhiều tìm tòi, sáng tạo, thường có sở thích muốn khai phá, khám phá những cái mới. Vì thế, trong tư duy của người trẻ cũng thường có những điều mới mẻ và điều đó có thể góp ích cho việc chung của Quốc hội.

Tất nhiên, người trẻ có nhược điểm là kinh nghiệm chưa nhiều. Để bù đắp lại, đại biểu trẻ phải nỗ lực hơn, phải chịu khó nghiên cứu, chịu khó tìm tòi, chịu khó trau dồi nhiều hơn để có thể đóng góp tốt hơn cho Quốc hội cũng như cho các cơ quan, tổ chức mà mình làm việc, sinh hoạt.

PV: Cụ thể là tại Quốc hội khóa XIII, trực tiếp công tác cùng các đại biểu trẻ trong suốt một nhiệm kỳ, ông thấy các đại biểu trẻ đã đóng góp tiếng nói như thế nào trên diễn đàn Quốc hội, nơi mà mọi thành phần trong xã hội đều có quyền nêu lên tiếng nói và nguyện vọng của mình?

Ông Nguyễn Đắc Vinh: Tôi thấy, đại biểu Quốc hội trẻ đã có rất nhiều nỗ lực để nói lên tiếng nói của tuổi trẻ trên diễn đàn Quốc hội. Điều đó được thể hiện rất rõ trên các phiên thảo luận dù ở tổ, ở hội trường hay trong các hoạt động khác của Quốc hội. Rất nhiều đại biểu trẻ đã dày công nghiên cứu, đã tìm hiểu thực tiễn rất sâu và có những phát biểu rất chất lượng.

Ví dụ, đại biểu Nguyễn Thành Tâm của Tây Ninh hay đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Trần Thị Diệu Thúy của TP Hồ Chí Minh có nhiều phát biểu sắc sảo, rất thẳng thắn và chất lượng… Nhìn chung, nhiều đại biểu trẻ mỗi khi phát biểu đều có cố gắng, có chuẩn bị kỹ. Đóng góp của họ rất tốt, nhất là những vấn đề liên quan đến thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thì có những đại biểu trẻ thể hiện quan điểm rõ ràng, trách nhiệm cao.

PV: Thực tế, cũng có nhiều cử tri đánh giá cao vai trò của đại biểu Quốc hội trẻ. Cơ cấu đại biểu theo phương thức đan cài với đủ các độ tuổi sẽ giúp các thế hệ bổ khuyết cho nhau, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử?

Ông Nguyễn Đắc Vinh: Rõ ràng, bất kỳ cơ quan, tổ chức nào cũng đều muốn có sự sắp xếp hợp lý giữa các thế hệ để có sự kế thừa, đồng thời phản ánh tiếng nói, thể hiện thế mạnh của thế hệ đó. Những người trẻ thường có quá trình tích lũy chưa lâu, kinh nghiệm chưa nhiều và kiến thức xử lý một số vấn đề có thể chưa sâu sắc như những người lớn tuổi hơn. Số lượng đại biểu trẻ trong Quốc hội chiếm khoảng 12%, tức là khoảng 60 người, xét ở góc độ nào đó thì đó cũng là sự lựa chọn rất kỹ trong số những lớp người trẻ. Cho nên, họ cũng là những người tiêu biểu. Tỷ lệ như thế tôi cho là cũng hợp lý, đủ để nói lên tiếng nói của người trẻ trên diễn đàn Quốc hội, còn phải dành cho những vị trí khác ở những lĩnh vực khác, đặc biệt là những người có độ chín về kinh nghiệm và thực tiễn công tác. Tôi cho rằng, việc quan tâm, tạo điều kiện đào tạo để có một tỷ lệ nhất định người trẻ tham gia Quốc hội là cần thiết.

PV: Tính tiêu biểu của các đại biểu Quốc hội là rất quan trọng, thưa đồng chí?

Ông Nguyễn Đắc Vinh: Là đại biểu Quốc hội, đầu tiên phải là những người tiêu biểu, đáp ứng được yêu cầu của Quốc hội. Cho nên, nếu xét về khía cạnh đó thì cũng không quan trọng là tuổi trẻ hay già. Ví dụ như Quốc hội khóa I có đến 70% đại biểu là trẻ. Thời ấy, đó là những người tiêu biểu xuất sắc và thực tế chứng minh rằng, 70% những đại biểu là người trẻ đó đã có những đóng góp rất tích cực cho đất nước.

PV: Thậm chí, rất nhiều đại biểu trẻ tuổi khi ấy đã có những đóng góp mang tính quyết định tới vận mệnh của quốc gia, dân tộc?

Ông Nguyễn Đắc Vinh: Đúng vậy, có những đại biểu trẻ khi ấy đã có những đóng góp mang tính quyết định, mang tính lịch sử. Điều này, tôi đã nhắc đến trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội. Nói chung là cần phải đặt niềm tin vào những người trẻ. Những người trẻ ngược lại cũng cần phải chứng tỏ mình.

PV: Vậy, ông muốn gửi gắm điều gì tới những người trẻ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sắp tới?

Ông Nguyễn Đắc Vinh: Mong muốn của tôi không phải là tỷ lệ nhiều hay ít, mà mong muốn của tôi là đại biểu làm sao cho thực sự chất lượng, đại biểu làm sao thực sự là những người ưu tú.

PV: Vậy, làm thế nào để ta không bỏ sót những người trẻ tuổi thực sự ưu tú, thực sự tiêu biểu trong lực lượng thanh niên trên cả nước mỗi khi bầu cử đại biểu vào các cơ quan dân cử?

Ông Nguyễn Đắc Vinh: Tôi tin là trong những người trẻ có rất nhiều người ưu tú. Nhiệm vụ của tổ chức là làm sao tham gia hiệu quả vào quá trình phát hiện ra người tài, đức. Nếu phát hiện ra những người tiêu biểu thì tổ chức thanh niên phải giới thiệu, tổ chức tuyên truyền, thậm chí là cũng phải giới thiệu để cử tri biết những người đó mà ủng hộ.

PV: Trân trọng cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chú trọng nâng cao chất lượng đại biểu dân cử
Chú trọng nâng cao chất lượng đại biểu dân cử

VOV.VN-Ông Nguyễn Tiến Tăng, Giám đốc Sở Nội vụ, Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu khẳng định: Thành công của bầu cử thể hiện ở chất lượng đại biểu.

Chú trọng nâng cao chất lượng đại biểu dân cử

Chú trọng nâng cao chất lượng đại biểu dân cử

VOV.VN-Ông Nguyễn Tiến Tăng, Giám đốc Sở Nội vụ, Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu khẳng định: Thành công của bầu cử thể hiện ở chất lượng đại biểu.

Công bố danh sách 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội
Công bố danh sách 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo để công bố danh sách 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV ở 184 đơn vị bầu cử.

Công bố danh sách 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội

Công bố danh sách 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo để công bố danh sách 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV ở 184 đơn vị bầu cử.

“Bầu Uỷ viên Bộ Chính trị hay nông dân là quyền của cử tri”
“Bầu Uỷ viên Bộ Chính trị hay nông dân là quyền của cử tri”

VOV.VN - Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia nói điều này và nhấn mạnh việc ai trúng cử đại biểu Quốc hội là quyền quyết định của cử tri.

“Bầu Uỷ viên Bộ Chính trị hay nông dân là quyền của cử tri”

“Bầu Uỷ viên Bộ Chính trị hay nông dân là quyền của cử tri”

VOV.VN - Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia nói điều này và nhấn mạnh việc ai trúng cử đại biểu Quốc hội là quyền quyết định của cử tri.

Công tác chuẩn bị bầu cử ở một xã ngoại thành Hà Nội
Công tác chuẩn bị bầu cử ở một xã ngoại thành Hà Nội

VOV.VN - Cán bộ và nhân dân xã Phú Túc, ngoại thành Hà Nội phấn đấu thực hiện tốt cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp tới.

Công tác chuẩn bị bầu cử ở một xã ngoại thành Hà Nội

Công tác chuẩn bị bầu cử ở một xã ngoại thành Hà Nội

VOV.VN - Cán bộ và nhân dân xã Phú Túc, ngoại thành Hà Nội phấn đấu thực hiện tốt cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp tới.

TPHCM: Niêm yết danh sách ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp
TPHCM: Niêm yết danh sách ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

VOV.VN - Việc niêm yết danh sách những người ứng cử vào Quốc hội và HĐND các cấp của TPHCM đã hoàn thành.

TPHCM: Niêm yết danh sách ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

TPHCM: Niêm yết danh sách ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

VOV.VN - Việc niêm yết danh sách những người ứng cử vào Quốc hội và HĐND các cấp của TPHCM đã hoàn thành.

Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Cử tri là nhân tố quyết định cuối cùng
Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Cử tri là nhân tố quyết định cuối cùng

VOV.VN - Cử tri chính là nhân tố quyết định cuối cùng trong quá trình bầu cử, lựa chọn ra những người đại diện vào cơ quan dân cử.

Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Cử tri là nhân tố quyết định cuối cùng

Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Cử tri là nhân tố quyết định cuối cùng

VOV.VN - Cử tri chính là nhân tố quyết định cuối cùng trong quá trình bầu cử, lựa chọn ra những người đại diện vào cơ quan dân cử.