Hình ảnh: Đại biểu Quốc hội khóa XIV viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 20/7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và dự kiến bế mạc vào ngày 29/7/2016.

7h sáng nay, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội khóa XIV đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu Quốc hội vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tiếp đó, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội khóa XIV đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước kính cẩn tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

 

Đúng 9h sáng 20/7, Quốc hội làm lễ chào cờ, bắt đầu kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Ngay sau lễ chào cờ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV.

Người đứng đầu Quốc hội khoá XIII nhấn mạnh, với sự tín nhiệm, tin tưởng của đồng bào cử tri cả nước, 494 đại biểu Quốc hội vừa được bầu sẽ là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để Quốc hội khóa XIV phấn đấu hoàn thành tốt các trọng trách được nhân dân giao phó.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, nêu 5 định hướng lớn cho hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ 2016-2021, thực hiện tốt nhiệm vụ trên cả 3 lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng trình bày Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

494 Đại biểu Quốc hội khoá XIV dự khai mạc Kỳ họp thứ nhất.

Trong Quốc hội khóa XIV có 86 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 17,30%. 

Đại biểu Quốc hội khóa XIV là phụ nữ có 132 người. 

Đại biểu Quốc hội trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 71 người, chiếm tỷ lệ 14,30%. 

Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu là 316 người.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phải xử lý triệt để vụ ông Trịnh Xuân Thanh để tạo lòng tin trong dân
Phải xử lý triệt để vụ ông Trịnh Xuân Thanh để tạo lòng tin trong dân

VOV.VN - Nhiều cử tri đề nghị phải xử lý triệt để vụ ông Trịnh Xuân Thanh để tạo lòng tin trong dân

Phải xử lý triệt để vụ ông Trịnh Xuân Thanh để tạo lòng tin trong dân

Phải xử lý triệt để vụ ông Trịnh Xuân Thanh để tạo lòng tin trong dân

VOV.VN - Nhiều cử tri đề nghị phải xử lý triệt để vụ ông Trịnh Xuân Thanh để tạo lòng tin trong dân

Quốc hội sẽ xem xét trách nhiệm về sai sót của Bộ luật Hình sự
Quốc hội sẽ xem xét trách nhiệm về sai sót của Bộ luật Hình sự

VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định sẽ xem xét thấu đáo trách nhiệm cụ thể cơ quan, cá nhân một cách công minh, không né tránh.

Quốc hội sẽ xem xét trách nhiệm về sai sót của Bộ luật Hình sự

Quốc hội sẽ xem xét trách nhiệm về sai sót của Bộ luật Hình sự

VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định sẽ xem xét thấu đáo trách nhiệm cụ thể cơ quan, cá nhân một cách công minh, không né tránh.

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM
Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thành Phong.

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thành Phong.

“Quốc hội đứng trước những nhiệm vụ nặng nề nhưng cao cả”
“Quốc hội đứng trước những nhiệm vụ nặng nề nhưng cao cả”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khoá XIII Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh điều này trong phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV.

“Quốc hội đứng trước những nhiệm vụ nặng nề nhưng cao cả”

“Quốc hội đứng trước những nhiệm vụ nặng nề nhưng cao cả”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khoá XIII Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh điều này trong phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV.

Ông Võ Kim Cự tái cử Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Ông Võ Kim Cự tái cử Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

VOV.VN -100% đại biểu biểu quyết nhất trí bầu ông Võ Kim Cự, tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2020.

Ông Võ Kim Cự tái cử Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ông Võ Kim Cự tái cử Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

VOV.VN -100% đại biểu biểu quyết nhất trí bầu ông Võ Kim Cự, tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2020.

Sáng nay, khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV
Sáng nay, khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV

VOV.VN - Trong 8 ngày làm việc, Quốc hội dành tới 6 ngày tập trung xem xét, quyết định vấn đề nhân sự cấp cao Nhà nước.

Sáng nay, khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV

Sáng nay, khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV

VOV.VN - Trong 8 ngày làm việc, Quốc hội dành tới 6 ngày tập trung xem xét, quyết định vấn đề nhân sự cấp cao Nhà nước.

Tổng Bí thư: Đề nghị ĐBQH sáng suốt bầu những người xứng đáng
Tổng Bí thư: Đề nghị ĐBQH sáng suốt bầu những người xứng đáng

VOV.VN - Tổng Bí thư đề nghị các vị đại biểu Quốc hội dân chủ thảo luận, sáng suốt bầu hoặc phê chuẩn những người xứng đáng vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan nhà nước.

Tổng Bí thư: Đề nghị ĐBQH sáng suốt bầu những người xứng đáng

Tổng Bí thư: Đề nghị ĐBQH sáng suốt bầu những người xứng đáng

VOV.VN - Tổng Bí thư đề nghị các vị đại biểu Quốc hội dân chủ thảo luận, sáng suốt bầu hoặc phê chuẩn những người xứng đáng vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan nhà nước.