Hình ảnh: Dấu ấn Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIV

VOV.VN - Đổi mới hình thức để tăng cường tranh luận, nhiều thành viên Chính phủ lần đầu trả lời chất vấn... là những điểm đáng chú ý của Kỳ họp Quốc hội.

Diễn ra từ 20/10 đến 23/11/2016, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Tuy có đến 2/3 đại biểu Quốc hội khoá XIV là mới nhưng qua các phiên thảo luận ở hội trường, thảo luận tổ cho thấy một không khí thảo luận, tranh luận sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắn và chất lượng.

Một điểm được đánh giá cao tại Kỳ họp thứ 2 là tính tranh luận được tăng cường. Tại phiên chất vấn cũng như thảo luận hội trường, các đại biểu có thể giơ biển để tranh luận làm rõ các vấn đề mà mình quan tâm hoặc chưa hài lòng về phần trả lời hay giải trình.

Dù giới hạn về thời gian, nhưng riêng phiên chất vấn có tới hơn35 lượt đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi tranh luận. Qua đó, nhiều vấn đề được mổ xẻ và quan điểm của người hỏi và người trả lời thể hiện rõ, không phải cứ trả lời chung chung hay hỏi chỉ để hỏi.

Tại Kỳ họp thứ 2, các thành viên Chính phủ lần đầu đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Một trong những điểm được đại biểu đánh giá cao là các thành viên Chính phủ, dù mới nhận nhiệm vụ nhưng thẳng thắn nhận trách nhiệm về những hạn chế, tồn tại của ngành mình phụ trách, cũng như đưa ra được những giải pháp để khắc phục.

"Nhiều dự án nghìn tỷ hiệu quả kinh tế không còn”, "Xử lý hình sự nếu cố ý vi phạm ở các dự án lớn thua lỗ", "Không phát triển thủy điện bằng mọi giá" hay "Quản lý mặt hàng phân bón đang bị “phân mảnh" ... Những phát ngôn cho thấy sự thẳng thắn của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh.

"Bộ chịu trách nhiệm về sự cố Formosa" - Dù mới nhận nhiệm vụ khoảng 7 tháng, nhưng Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cho thấy tinh thần không né tránh trước sự cố môi trường biển miền Trung.

Tương tự, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng thể hiện quan điểm thẳng thắn trước nhiều vấn đề bức xúc mà đại biểu đặt ra. Những tồn tại, hạn chế cũng được vị Tư lệnh ngành chỉ rõ, nhận trách nhiệm như bạo lực học đường có hướng gia tăng, Đề án ngoại ngữ 2020 không đạt mục tiêu, đổi mới chương trình SGK...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng thể hiện sự quyết liệt qua nhiều khẳng định trước đại biểu Quốc hội: “Thẩm định hồ sơ bổ nhiệm còn kẽ hở”, "Không phải cứ nghỉ hưu là hết trách nhiệm”, "Loại bỏ cán bộ không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn"...

Nhìn chung các đại biểu Quốc hội bày tỏ hài lòng về phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời nhấn mạnh sẽ giám sát lời hứa của các Bộ trưởng trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ. 

Bên cạnh việc thông qua 3 luật, 11 nghị quyết, Quốc hội lần này cũng chưa thông qua 2 dự án luật còn nhiều ý kiến khác nhau là: Dự án Luật về hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Điều đó cho thấy sự chặt chẽ, hướng đến chất lượng trong công tác xây dựng pháp luật. Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về dừng thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Một điểm đáng chú ý tại Kỳ họp này là việc Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016 trước Quốc hội và cử tri cả nước về những sai phạm nghiêm trọng. Quốc hội giao các cơ quan rà soát, nghiên cứu sửa đổi văn bản luật để xử lý nghiêm cán bộ vi phạm dù là đương chức hay đã nghỉ hưu.

Sau 26 ngày làm việc, sáng 23/11, Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 2. Quốc hội đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội phê phán nghiêm khắc nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Quốc hội phê phán nghiêm khắc nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Quốc hội phê phán nghiêm khắc trước Quốc hội và cử tri cả nước đối với ông Vũ Huy Hoàng – nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Quốc hội phê phán nghiêm khắc nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Quốc hội phê phán nghiêm khắc nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Quốc hội phê phán nghiêm khắc trước Quốc hội và cử tri cả nước đối với ông Vũ Huy Hoàng – nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Hãy coi từ chức là chuyện hết sức bình thường!
Hãy coi từ chức là chuyện hết sức bình thường!

VOV.VN - Từ chức là chuyện hết sức bình thường, thể hiện trách nhiệm, lòng tự trọng của mỗi người, đó là những phẩm chất rất cần

Hãy coi từ chức là chuyện hết sức bình thường!

Hãy coi từ chức là chuyện hết sức bình thường!

VOV.VN - Từ chức là chuyện hết sức bình thường, thể hiện trách nhiệm, lòng tự trọng của mỗi người, đó là những phẩm chất rất cần

“Thủ tướng trả lời chất vấn thể hiện khát vọng thực hiện chức trách”
“Thủ tướng trả lời chất vấn thể hiện khát vọng thực hiện chức trách”

VOV.VN - Ông Vũ Mão bày tỏ quan điểm sau khi theo dõi phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Bộ trưởng trước Quốc hội.

“Thủ tướng trả lời chất vấn thể hiện khát vọng thực hiện chức trách”

“Thủ tướng trả lời chất vấn thể hiện khát vọng thực hiện chức trách”

VOV.VN - Ông Vũ Mão bày tỏ quan điểm sau khi theo dõi phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Bộ trưởng trước Quốc hội.

Nghị quyết của Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng
Nghị quyết của Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Trong Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội phê phán nghiêm khắc nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Nghị quyết của Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng

Nghị quyết của Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Trong Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội phê phán nghiêm khắc nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

2 dự án luật chưa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2
2 dự án luật chưa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2

VOV.VN - Dự án Luật về hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.

2 dự án luật chưa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2

2 dự án luật chưa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2

VOV.VN - Dự án Luật về hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.

Cử tri đánh giá cao thành công của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
Cử tri đánh giá cao thành công của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - "Kỳ họp Quốc hội lần này đã cho thấy tính dân chủ ngày càng được nâng cao; nhiều cử tri hài lòng về những phiên chất vấn các Bộ trưởng".

Cử tri đánh giá cao thành công của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Cử tri đánh giá cao thành công của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - "Kỳ họp Quốc hội lần này đã cho thấy tính dân chủ ngày càng được nâng cao; nhiều cử tri hài lòng về những phiên chất vấn các Bộ trưởng".

Thành viên Chính phủ tỏ rõ quan điểm trước nhiều vấn đề “nóng”
Thành viên Chính phủ tỏ rõ quan điểm trước nhiều vấn đề “nóng”

VOV.VN - Không né tránh trách nhiệm trước vấn đề bức xúc, hạn chế, tồn tại, Thủ tướng và các Bộ trưởng đã đưa ra phát ngôn mạnh mẽ trên nghị trường.

Thành viên Chính phủ tỏ rõ quan điểm trước nhiều vấn đề “nóng”

Thành viên Chính phủ tỏ rõ quan điểm trước nhiều vấn đề “nóng”

VOV.VN - Không né tránh trách nhiệm trước vấn đề bức xúc, hạn chế, tồn tại, Thủ tướng và các Bộ trưởng đã đưa ra phát ngôn mạnh mẽ trên nghị trường.

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương: Cử tri lo ngại nhất là những lời hứa suông
ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương: Cử tri lo ngại nhất là những lời hứa suông

VOV.VN - ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, cử tri và các đại biểu Quốc hội lo ngại nhất là những lời hứa suông.

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương: Cử tri lo ngại nhất là những lời hứa suông

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương: Cử tri lo ngại nhất là những lời hứa suông

VOV.VN - ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, cử tri và các đại biểu Quốc hội lo ngại nhất là những lời hứa suông.

Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài từ 1/2/2017
Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài từ 1/2/2017

VOV.VN - Việc thí điểm cấp thị thực điện tử được thực hiện trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1/2/2017.

Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài từ 1/2/2017

Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài từ 1/2/2017

VOV.VN - Việc thí điểm cấp thị thực điện tử được thực hiện trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1/2/2017.

Quốc hội xem xét thận trọng khi quyết định dừng dự án điện hạt nhân
Quốc hội xem xét thận trọng khi quyết định dừng dự án điện hạt nhân

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh điều này trong phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV

Quốc hội xem xét thận trọng khi quyết định dừng dự án điện hạt nhân

Quốc hội xem xét thận trọng khi quyết định dừng dự án điện hạt nhân

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh điều này trong phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV