“Luật An ninh mạng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”

VOV.VN - Đó là khẳng định của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại buổi tiếp xúc cử tri Đồng Nai chiều 20/6.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc của tri của tổ đại biểu số 1, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, chiều nay (20/6), ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu đã tiếp xúc cử tri tại xã Hóa An, TP. Biên Hòa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại buổi tiếp xúc cuwe tri tỉnh Đồng Nai ngày 20/6/2018.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các vấn đề dân sinh, tranh chấp đất đai, bảo hiểm xã hội, giải quyết chế độ chính sách cho người có công. Nội dung về luật An ninh mạng và dự thảo luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt tiếp tục được cử tri quan tâm, đặt câu hỏi cho các đại biểu Quốc hội.

Trao đổi với cử tri, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua với số phiếu tán thành cao. Theo ông Võ Văn Thưởng, hiện nay công nghệ thông tin phát triển mạnh tạo ra môi trường ảo, tuy là ảo nhưng lại là thật.

Vấn đề an ninh mạng là vấn đề rất quan trọng, việc ra đời luật An ninh mạng là để điều chỉnh các mối quan hệ trên không gian mạng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

“Phải khẳng định rằng ra luật An ninh mạng hoàn toàn không có chuyện vi phạm quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ quan điểm, chính kiến của công dân. Mà ngược lại còn tạo điều kiện thực hiện quyền này theo quy định của pháp luật. Ai cũng có quyền bày tỏ ý kiến nhưng chúng ta phải theo quy định của pháp luật, không phải chúng ta nói tự do rồi muốn làm gì thì làm. Mà có quy định pháp luật để điều chỉnh hành vi của con người trong mối quan hệ giữa công dân với công dân, giữa công dân với xã hội, giữa công dân với Nhà nước”- ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Thưởng cũng nhắc lại các nội dung liên quan đến dự thảo luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, việc kiểm tra để nghiên cứu, trình Quốc hội dự luật này là đúng theo Hiến pháp và các quy định pháp luật.

Các đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt khi hình thành có thể giải quyết được 2 mục tiêu: Thử nghiệm cơ chế chính sách cho việc quản trị điều hành một nền kinh tế hiện đại, góp phần hoàn thiện thể chế về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tạo ra một khu vực phát triển mạnh mẽ, mang tính động lực để có thể thúc đẩy các khu vực khác, phát triển một số ngành công nghệ hiện đại.

Để đạt được mục tiêu này, đặt ra một số vấn đề về cơ chế chính sách vượt trội như chính sách về đất đai, thuế, chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem toàn văn Luật An ninh mạng năm 2018
Xem toàn văn Luật An ninh mạng năm 2018

VOV.VN - Báo điện tử VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua sáng nay (12/6).

Xem toàn văn Luật An ninh mạng năm 2018

Xem toàn văn Luật An ninh mạng năm 2018

VOV.VN - Báo điện tử VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua sáng nay (12/6).

Thông qua Luật An ninh mạng là cần thiết
Thông qua Luật An ninh mạng là cần thiết

VOV.VN - Sau khi Luật an ninh mạng được thông qua và được đăng tải rộng rãi, nhiều cử tri bày tỏ đồng tình cao với Quốc hội. 

Thông qua Luật An ninh mạng là cần thiết

Thông qua Luật An ninh mạng là cần thiết

VOV.VN - Sau khi Luật an ninh mạng được thông qua và được đăng tải rộng rãi, nhiều cử tri bày tỏ đồng tình cao với Quốc hội. 

Ông Võ Văn Thưởng: Học tập Bác, không chạy theo số lượng và thành tích
Ông Võ Văn Thưởng: Học tập Bác, không chạy theo số lượng và thành tích

VOV.VN -Ông Võ Văn Thưởng: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần làm thực chất, không chạy theo số lượng, chạy theo thành tích, phong trào”. 

Ông Võ Văn Thưởng: Học tập Bác, không chạy theo số lượng và thành tích

Ông Võ Văn Thưởng: Học tập Bác, không chạy theo số lượng và thành tích

VOV.VN -Ông Võ Văn Thưởng: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần làm thực chất, không chạy theo số lượng, chạy theo thành tích, phong trào”. 

Ông Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng hai nhà báo lão thành cách mạng
Ông Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng hai nhà báo lão thành cách mạng

VOV.VN -Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, hai nhà báo luôn được các thế hệ báo chí nhớ tới là người có đóng góp to lớn cho nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ông Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng hai nhà báo lão thành cách mạng

Ông Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng hai nhà báo lão thành cách mạng

VOV.VN -Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, hai nhà báo luôn được các thế hệ báo chí nhớ tới là người có đóng góp to lớn cho nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.

“Luật An ninh mạng bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”
“Luật An ninh mạng bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”

VOV.VN - Bác ý kiến nói Luật An ninh mạng ảnh hưởng đến người dân, Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định luật ra đời để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, người dân.

“Luật An ninh mạng bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”

“Luật An ninh mạng bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”

VOV.VN - Bác ý kiến nói Luật An ninh mạng ảnh hưởng đến người dân, Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định luật ra đời để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, người dân.

Bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội, Luật An ninh mạng quy định thế nào?
Bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội, Luật An ninh mạng quy định thế nào?

Luật An ninh mạng không cấm người tham gia mạng xã hội lên tiếng, bày tỏ quan điểm cá nhân nhưng phải luôn tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật.

Bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội, Luật An ninh mạng quy định thế nào?

Bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội, Luật An ninh mạng quy định thế nào?

Luật An ninh mạng không cấm người tham gia mạng xã hội lên tiếng, bày tỏ quan điểm cá nhân nhưng phải luôn tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng

VOV.VN - Các đại biểu đã ấn nút biểu quyết thông qua dự án Luật An ninh mạng vào sáng nay (12/6) với tỷ lệ 86,86% tổng số đại biểu tán thành.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng

VOV.VN - Các đại biểu đã ấn nút biểu quyết thông qua dự án Luật An ninh mạng vào sáng nay (12/6) với tỷ lệ 86,86% tổng số đại biểu tán thành.

Luật An ninh mạng nghiêm cấm những hành vi nào?
Luật An ninh mạng nghiêm cấm những hành vi nào?

VOV.VN - Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm.

Luật An ninh mạng nghiêm cấm những hành vi nào?

Luật An ninh mạng nghiêm cấm những hành vi nào?

VOV.VN - Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm.

Luật An ninh mạng: “Xã hội đang rất cần thì phải bấm nút thông qua“
Luật An ninh mạng: “Xã hội đang rất cần thì phải bấm nút thông qua“

VOV.VN - “Các đạo luật ra đời thông thường để phúc đáp lại yêu cầu của xã hội, bây giờ xã hội đang rất cần nó thì dứt khoát phải bấm nút thông qua”.

Luật An ninh mạng: “Xã hội đang rất cần thì phải bấm nút thông qua“

Luật An ninh mạng: “Xã hội đang rất cần thì phải bấm nút thông qua“

VOV.VN - “Các đạo luật ra đời thông thường để phúc đáp lại yêu cầu của xã hội, bây giờ xã hội đang rất cần nó thì dứt khoát phải bấm nút thông qua”.

Ông Võ Văn Thưởng: Không bao giờ có chuyện bán đất cho nước ngoài
Ông Võ Văn Thưởng: Không bao giờ có chuyện bán đất cho nước ngoài

VOV.VN - Đó là khẳng định của ông Võ Văn Thưởng tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Long Thành, Đồng Nai sáng nay 20/6.

Ông Võ Văn Thưởng: Không bao giờ có chuyện bán đất cho nước ngoài

Ông Võ Văn Thưởng: Không bao giờ có chuyện bán đất cho nước ngoài

VOV.VN - Đó là khẳng định của ông Võ Văn Thưởng tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Long Thành, Đồng Nai sáng nay 20/6.