Luật An ninh mạng: “Xã hội đang rất cần thì phải bấm nút thông qua“

VOV.VN - “Các đạo luật ra đời thông thường để phúc đáp lại yêu cầu của xã hội, bây giờ xã hội đang rất cần nó thì dứt khoát phải bấm nút thông qua”.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng – Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội nhấn mạnh điều này khi trả lời báo chí, chiều 12/6, sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng

PV: Đại biểu có thể cho biết mục tiêu xây dựng Luật An ninh mạng khác với quan điểm sai trái trên mạng xã hội như thế nào?

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Những thông tin chống đối đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta những ngày qua trên mạng xã hội tạo ra sự bức xúc. Những ĐBQH như tôi suy nghĩ cần phải ủng hộ việc thông qua đạo luật này. 

Không có bất kỳ một đạo luật nào là hoàn hảo, phải sơ kết và tổng kết. Quá trình thực hiện chúng ta sẽ lấy thực tiễn làm thước đo và xem xét lại để đánh giá. Lúc đó sẽ biết rõ đạo luật đó có hay không có tính khả thi cao, có liên quan đến vấn đề xã hội và vấn đề pháp lý hay không.

Các đạo luật ra đời thông thường để phúc đáp lại yêu cầu của xã hội, bây giờ xã hội đang rất cần nó thì dứt khoát phải bấm nút thông qua.

Còn câu chuyện của nhiều người, tôi không loại trừ trong đó có những đối tượng chống phá nói có vấn đề nọ, vấn đề kia. Bản thân tôi trước đó cũng đã có những lo ngại và bây giờ vẫn còn có điều băn khoăn. Nhưng mình phải đặt ra so sách là việc thông qua luật có lợi hơn hay không thông qua có lợi hơn. Ở đây chúng ta phải phải đặt lợi ích quốc gia cao hơn.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, chiều 12/6

PV: Liên quan đảm bảo an ninh quốc gia thì trên thế giới nhiều nước cũng có quy định khác nhau?

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Nhiều nước có những lựa chọn khác nhau, có thể khác về hình thức hay có những cơ cấu này, cơ cấu khác. Hoặc có những quy định thắt chỗ này, mở chỗ khác, nhưng xét ở khía cạnh nào đó nó đều tạo ra hành lang nhất định. 

Còn người ta không tạo ra quá nhiều lối rẽ về mặt an ninh, bởi vì nếu như thế thì có nghĩa là anh tạo ra kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng. Chúng ta phải lựa chọn lối đi phù hợp, an toàn nhất. Tôi cho rằng có lẽ cũng suy nghĩ như thế nên đại biểu Quốc hội đã thông qua đạo luật này. 

Trong quá trình thực hiện bản thân chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát và nếu cần thiết sẽ có các đề xuất chỉnh sửa để chất lượng luật ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn. Các quy định có thể phát sinh, phát triển và đến một lúc nào đó không có giá trị nữa thì sẽ tiêu vong, đó là nguyên lý.

PV: Sẽ không có chuyện khi Luật An ninh mạng có hiệu lực thì các tên tuổi lớn cung cấp dịch vụ trên mạng sẽ rời khỏi Việt Nam, thưa ông?

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Tôi không nghĩ rằng họ sẽ dịch chuyển, rời khỏi Việt Nam. Họ sẽ phải cân nhắc vì Việt Nam là một thị trường rất lớn mang lại những lợi ích cho doanh nghiệp. 

Tôi tin doanh nghiệp sẽ hợp tác với Nhà nước. Và có lẽ các quy định về luật pháp của một quốc gia nào đó cũng giúp cho các doanh nghiệp điều chỉnh các chính sách và hoàn thiện hơn các điều kiện của mình.

PV: Mục tiêu của Luật An ninh mạng là nhắm đến tội phạm mạng chứ không phải làm ảnh hưởng đến quyền chính đáng của người dân?

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Đây chính là một trong những vấn đề tôi cũng đặt ra và có nhiều ý kiến đối với Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Quan điểm của tôi là Luật phải tập trung cao độ vào việc phòng chống tội phạm mạng. 

Vấn đề an toàn thông tin và an toàn xã hội có nhiều các đạo luật khác điều chỉnh, trong đó có Luật An toàn thông tin mạng. Nhưng cái quan trọng nhất lấp lỗ hổng trong phòng chống tội phạm vì hành vi phạm tội có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên phải có giải pháp, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

PV: Hai ngày vừa qua ở một số địa phương xuất hiện điểm nóng, trong đó có việc xuất phát từ thông tin phát tán trên mạng xã hội, thưa ông? 

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Những ngày qua xuất hiện thông tin xấu độc rất nhiều. Tài khoản facebook của tôi cũng bị gắn thẻ những điều tôi không đồng tình. Đấy là câu chuyện trên mạng nhưng lại có tác động rất khủng khiếp. 

Cách thể hiện trên mạng có những trường hợp rất tinh vi nhưng có trường hợp rất lộ liễu, thái độ chống phá kịch liệt và có trường hợp thiếu cả tinh thần đạo đức thông thường. Người Việt Nam yêu nước không thể chấp nhận câu chuyện đó và để cho những kẻ ấy lôi kéo. Tại sao chúng ta lại có thể biến thành công cụ của những kẻ xấu như thế!

PV: Xin cảm ơn ông!./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng

VOV.VN - Các đại biểu đã ấn nút biểu quyết thông qua dự án Luật An ninh mạng vào sáng nay (12/6) với tỷ lệ 86,86% tổng số đại biểu tán thành.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng

VOV.VN - Các đại biểu đã ấn nút biểu quyết thông qua dự án Luật An ninh mạng vào sáng nay (12/6) với tỷ lệ 86,86% tổng số đại biểu tán thành.

Luật An ninh mạng nghiêm cấm những hành vi nào?
Luật An ninh mạng nghiêm cấm những hành vi nào?

VOV.VN - Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm.

Luật An ninh mạng nghiêm cấm những hành vi nào?

Luật An ninh mạng nghiêm cấm những hành vi nào?

VOV.VN - Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm.

Dự luật An ninh mạng không cản trở VN thực hiện các cam kết quốc tế
Dự luật An ninh mạng không cản trở VN thực hiện các cam kết quốc tế

Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, dự kiến ngày 12/6/2018, Luật An ninh mạng sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua.

Dự luật An ninh mạng không cản trở VN thực hiện các cam kết quốc tế

Dự luật An ninh mạng không cản trở VN thực hiện các cam kết quốc tế

Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, dự kiến ngày 12/6/2018, Luật An ninh mạng sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua.

Xem toàn văn Luật An ninh mạng năm 2018
Xem toàn văn Luật An ninh mạng năm 2018

VOV.VN - Báo điện tử VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua sáng nay (12/6).

Xem toàn văn Luật An ninh mạng năm 2018

Xem toàn văn Luật An ninh mạng năm 2018

VOV.VN - Báo điện tử VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua sáng nay (12/6).