“Một kỳ họp thành công mở ra nhiều triển vọng mới“

VOV.VN - Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã khép lại sau hơn 1 tháng làm việc khẩn trương với nhiều hoạt động đổi mới, thể hiện rõ tính dân chủ, thẳng thắn

Ngày 27/11 là ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Theo dõi diễn biến cả kỳ họp, cử tri cả nước vui mừng nhận thấy sự đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, đánh giá đây là một kỳ họp thành công, mở ra nhiều triển vọng mới. Kỳ họp khép lại với nhiều dư âm sâu sắc, thể hiện rõ rệt tính dân chủ khi các vấn đề được đưa ra nhìn nhận thẳng thắn và cởi mở. Những vấn đề thiết thực của xã hội đã được thảo luận công khai và có hướng khắc phục rõ ràng, gây dựng niềm tin trong nhân dân.

Thủ tướng trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 18/11

Điểm đổi mới đặc biệt nhất thể hiện rõ trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Trong đó, phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã để lại nhiều ấn tượng đối với cử tri, thể hiện quan điểm nhất quán về chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Ấn tượng về phần trả lời này, cử tri Trần Thị Kim Hoa, tổ dân phố 1, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc nói: “Tôi đồng tình với phần trả lời chất vấn của Thủ tướng về việc kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia theo đúng chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh bằng con đường ngoại giao là biện pháp tối ưu”.

Cả một tháng theo sát diễn biến của kỳ họp, ông Mai Trung Thành, cử tri tổ 4, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho rằng: “Kỳ họp lần này của Quốc hội theo tôi thấy là thành công. Quốc hội đã thông qua nhiều luật, các đại biểu tham gia chất vấn rất nhiệt tình và quyết liệt. Nhưng có 2 vấn đề mà tôi quan tâm là vấn đề tham nhũng và vấn đề thu hồi vốn của các tổng công ty, tập đoàn nhà nước thì lại ít được đề cập, chưa đi đến cùng. Hi vọng, trong kỳ họp lần sau, Quốc hội sẽ làm rõ những vấn đề này”.

Cử tri Phạm Thành Nối ở Phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh nhận xét: “Các bộ trưởng trả lời sát câu hỏi, cụ thể hơn, tuy nhiên còn có câu hỏi trả lời chưa chính xác. Bộ trưởng nào cũng thấy trách nhiệm, thấy thiếu sót, so với trước đây rõ ràng trả lời tốt hơn nhiều. Còn đại biểu QH hội đi thẳng vào vấn đề, rất thẳng thắn đó là điều tiến bộ. Còn lại một vài câu hỏi quá thẳng thắn, nặng nề đối với bộ trưởng. Nếu như đại biểu QH khi hỏi thấy được trách nhiệm của Bộ trưởng giúp cho Bộ trưởng sửa được những cái thiếu soát đó để hoàn thành nhiệm vụ thì còn hay hơn”.

Cử tri Lường Văn Mẩn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La nói: “Chúng tôi thấy kỳ họp Quốc hội lần này có nhiều đổi mới, nâng cao được chất lượng. Nhất là vấn đề chất vấn các Bộ trưởng và các thành viên của Chính phủ thì được mở rộng hơn, tự do hơn, dân chủ hơn. Những câu hỏi rất thực tế đối với đời sống của nhân dân, đã phản ảnh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đối với Đảng và nhà nước”.     

Cử tri Quàng Thị Tình, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La cho rằng kỳ họp Quốc hội lần này đã đảm bảo công khai, dân chủ, các Bộ trưởng đã trả lời được những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. Tôi cũng mong muốn là trong những kỳ họp tới, tinh thần dân chủ này sẽ tiếp tục được phát huy.

Một điểm mới nữa tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội trả lời chất vấn (ảnh Hoàng Long)

Cử tri Trần Quốc Thắng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai nhận xét: “Qua kỳ họp Quốc hội lần này, tôi thấy có rất nhiều đổi mới, ví dụ như trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn thì không chỉ định cá nhân người chất vấn cũng như phải có câu trả lời trước, các đại biểu quốc hội có thể chất vấn bất kỳ thành viên chính phủ nào, thậm chí cả Thủ tướng. Một số Bộ trưởng trả lời đi thẳng vào vấn đề và sâu sát hơn, đúng với những vấn đề nóng mà cử tri trong cả nước đang quan tâm. Tôi hy vọng trong những kỳ họp lần sau, Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy theo hướng như vậy, từ đó đặt ra làm thế nào để có những giải pháp triệt để hơn.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cử tri chưa hài lòng với phần trả lời của một số bộ trưởng khi họ vẫn còn lúng túng, chưa trả lời thẳng vào nội dung vấn đề. Trong khi chất vấn của đại biểu Quốc hội thì rất thẳng thắn, nghiêm túc và mang tính xây dựng. Cử tri  Niê Y Blei ở đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho rằng những vị Bộ trưởng còn trả lời vòng vo, né tránh là Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo và Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao-Du lịch. Theo cử tri Nie Y Blei, vấn đề dạy thêm, học thêm hay mở nhiều trường đại học vẫn chưa được Bộ trưởng trả lời thỏa đáng.

Cử tri Lê Huyền Trang, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai kiến nghị: “Riêng đối với Lào Cai nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung tôi thấy các chính sách cần đi sâu hơn nữa vào đặc thù vùng miền. Tôi hy vọng Quốc hội quan tâm hơn nữa đến những địa bàn khó khăn này, như vậy mới có thể rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, tạo thế cân bằng trong phát triển so với các địa phương miền xuôi, để cộng đồng các dân tộc nơi đây có sự đoàn kết, gắn bó, phát triển đồng đều hơn nữa.

Một phiên thảo luận tại Quốc hội (ảnh Hoàng Long)

Ngoài ra, nhiều cử tri tại Lào Cai bày tỏ sự kỳ vọng sau khi cánh cửa kỳ họp Quốc hội khép lại sẽ có nhiều vấn đề gắn với quyền và lợi ích thiết thực của nhân dân sẽ được giải quyết.

Bà Nguyễn Thị Hà, cử tri Quận 7, TPHCM kỳ vọng sự đổi mới sẽ được tiếp tục đẩy mạnh, đặc biệt trong năm tới sẽ bầu cử Quốc hội vào ngày 22/5/2016. Đây là lần đầu tiên bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cùng 1 ngày, chúng tôi rất tâm đắc vì đất nước có sự cải tiến, đổi mới trong bầu cử, tạo tiền đề tiết kiệm kinh phí ngân sách về sau. Với chương trình họp ngày càng được cải tiến, chúng tôi cũng kỳ vọng nhiệm kỳ tới số đại biểu chuyên trách cũng tăng lên. Các dự thảo luật, các chương trình về pháp luật quốc gia sẽ từng bước hoàn thiện. Thông qua tranh luận, thảo luận chúng ta sẽ có những bộ luật mới làm công cụ điều hành cũng như để giúp người dân thực hiện pháp luật trong cộng đồng xã hội được tốt hơn.

Ông Nguyễn Trần Thịnh, cử tri quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đến công tác đánh giá hoạt động của Quốc hội. Kỳ họp này kết thúc nhiệm kỳ của Quốc hội, do đó bản thân tôi chú ý vào những việc mà Quốc hội nói rằng mình chưa làm được. Quốc hội nhìn vào những việc chưa làm được để đánh giá vai trò của từng thành viên Chính phủ. Một vấn đề nữa khiến tôi quan tâm và đánh giá cao hoạt động của Quốc hội trong kỳ họp lần này là tinh thần biết lắng nghe. Đó là sự đổi mới tôi nhận thấy rõ trong nhiệm kỳ này. Vấn đề thứ ba là tinh thần trao đổi, thảo luận, góp ý, trả lời chất vấn của từng thành viên Chính phủ đã đi vào vấn đề chất lượng và đã được Chủ tịch Quốc hội điều khiển rất rõ ràng, giúp cử tri có thể đánh giá rõ năng lực của từng thành viên Chính phủ”.

ĐBQH bấm nút thông qua các dự án luật (ảnh: Hoàng Long)

Cử tri Nguyễn Thắng, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc cho rằng, phần chất vấn và trả lời chất vấn tại nghị trường ngày càng thể hiện tính dân chủ và đổi mới: “Kỳ họp vừa rồi các đại biểu rất thẳng thắn chất vấn các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. Họ đã làm hết trách nhiệm của mình, nói lên ý kiến của cử tri cả nước. Trong đó, vấn đề nổi cộm lớn nhất hiện nay là vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến vấn đề sức khỏe của người dân cả nước, cũng như vấn đề xây dựng các công trình lãng phí thời gian qua làm cho người dân băn khoăn, bức xúc”, cử tri Nguyễn Thắng nhận xét.

Trong các nội dung Quốc hội thông qua ở kỳ họp, cử tri Châu Văn Tĩnh ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đặc biệc quan tâm đến vấn đề tăng lương trong năm 2016. Ông Tĩnh nói: “Tăng lương làm chúng tôi rất là vui. Trong niềm vui đó chúng tôi cũng có một chút băn khoăn, đó là mong muốn sao việc tăng lương lần này không đi kèm với việc tăng giá cả như những lần trước. Qua lần tăng lương này, chúng tôi mong muốn Nhà nước có biện pháp kiềm hãm việc tăng giá, để việc tăng lương có ý nghĩa hơn đối với người dân, trong đó có công nhân viên chức”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội bỏ phiếu bầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên
Quốc hội bỏ phiếu bầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia là ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội khoá XIII. Ông Nguyễn Hạnh Phúc làm Tổng Thư ký Quốc hội.

Quốc hội bỏ phiếu bầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên

Quốc hội bỏ phiếu bầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia là ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội khoá XIII. Ông Nguyễn Hạnh Phúc làm Tổng Thư ký Quốc hội.

Báo chí làm sao phát triển được khi chân này giẫm chân kia?
Báo chí làm sao phát triển được khi chân này giẫm chân kia?

VOV.VN - Báo chí vừa thực hiện chức năng tư tưởng nhưng phải tự chủ về kinh tế. Nhưng hai “chân” này nhiều khi không cùng hướng, thậm chí giẫm lên nhau.

Báo chí làm sao phát triển được khi chân này giẫm chân kia?

Báo chí làm sao phát triển được khi chân này giẫm chân kia?

VOV.VN - Báo chí vừa thực hiện chức năng tư tưởng nhưng phải tự chủ về kinh tế. Nhưng hai “chân” này nhiều khi không cùng hướng, thậm chí giẫm lên nhau.

“Rời ghế lại về lãnh đạo hội chễm chệ xe đón đưa là không được”
“Rời ghế lại về lãnh đạo hội chễm chệ xe đón đưa là không được”

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội đề nghị Luật về hội phải quy định chặt chẽ để hội không trở thành cơ quan nhà nước hưởng ngân sách mà đúng tính chất tự nguyện.

“Rời ghế lại về lãnh đạo hội chễm chệ xe đón đưa là không được”

“Rời ghế lại về lãnh đạo hội chễm chệ xe đón đưa là không được”

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội đề nghị Luật về hội phải quy định chặt chẽ để hội không trở thành cơ quan nhà nước hưởng ngân sách mà đúng tính chất tự nguyện.

Dự thảo Luật Báo chí "bỏ quên" người chưa có thẻ nhà báo?
Dự thảo Luật Báo chí "bỏ quên" người chưa có thẻ nhà báo?

VOV.VN - Trước khi trở thành nhà báo, một người phải có ít nhất 3 năm làm phóng viên, tuy nhiên, theo đại biểu Quốc hội, dự thảo luật dường như lại bỏ quên lực lượng phóng viên này.

Dự thảo Luật Báo chí "bỏ quên" người chưa có thẻ nhà báo?

Dự thảo Luật Báo chí "bỏ quên" người chưa có thẻ nhà báo?

VOV.VN - Trước khi trở thành nhà báo, một người phải có ít nhất 3 năm làm phóng viên, tuy nhiên, theo đại biểu Quốc hội, dự thảo luật dường như lại bỏ quên lực lượng phóng viên này.

Sẽ 'thoát' án tử hình nếu nộp lại 3/4 số tiền tham ô, nhận hối lộ
Sẽ 'thoát' án tử hình nếu nộp lại 3/4 số tiền tham ô, nhận hối lộ

VOV.VN -Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản nếu chủ động nộp lại ít nhất ¾ tài sản tham ô thì chỉ phải nhận án chung thân.

Sẽ 'thoát' án tử hình nếu nộp lại 3/4 số tiền tham ô, nhận hối lộ

Sẽ 'thoát' án tử hình nếu nộp lại 3/4 số tiền tham ô, nhận hối lộ

VOV.VN -Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản nếu chủ động nộp lại ít nhất ¾ tài sản tham ô thì chỉ phải nhận án chung thân.

Quốc hội thông qua Luật Trưng cầu ý dân
Quốc hội thông qua Luật Trưng cầu ý dân

VOV.VN - Luật quy định không tổ chức trưng cầu ý dân trong thời gian ban bố tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp trong cả nước...

Quốc hội thông qua Luật Trưng cầu ý dân

Quốc hội thông qua Luật Trưng cầu ý dân

VOV.VN - Luật quy định không tổ chức trưng cầu ý dân trong thời gian ban bố tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp trong cả nước...

Sự cần thiết phải sửa đổi Luật Báo chí ở nước ta
Sự cần thiết phải sửa đổi Luật Báo chí ở nước ta

VOV.VN - Luật Báo chí sửa đổi lần này còn có những ý kiến khác nhau về một số điều khoản, nội dung, nội hàm cũng như kỹ thuật soạn thảo văn bản, kết cấu, câu chữ.

Sự cần thiết phải sửa đổi Luật Báo chí ở nước ta

Sự cần thiết phải sửa đổi Luật Báo chí ở nước ta

VOV.VN - Luật Báo chí sửa đổi lần này còn có những ý kiến khác nhau về một số điều khoản, nội dung, nội hàm cũng như kỹ thuật soạn thảo văn bản, kết cấu, câu chữ.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Thực thi quyền chuyển giới vẫn phải chờ luật
Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Thực thi quyền chuyển giới vẫn phải chờ luật

VOV.VN -Bộ luật Dân sự thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính là điểm hết sức tiến bộ. Tuy nhiên để thực thi quyền này phải chờ một luật riêng quy định.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Thực thi quyền chuyển giới vẫn phải chờ luật

Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Thực thi quyền chuyển giới vẫn phải chờ luật

VOV.VN -Bộ luật Dân sự thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính là điểm hết sức tiến bộ. Tuy nhiên để thực thi quyền này phải chờ một luật riêng quy định.

Bế mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIII
Bế mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIII

VOV.VN - Sau 31 ngày làm việc, Quốc hội hoàn thành chương trình Kỳ họp thứ 10 với việc thông qua số lượng lớn dự án luật, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Bế mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIII

Bế mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIII

VOV.VN - Sau 31 ngày làm việc, Quốc hội hoàn thành chương trình Kỳ họp thứ 10 với việc thông qua số lượng lớn dự án luật, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Người đồng tính, người chuyển giới có thể được giam giữ riêng
Người đồng tính, người chuyển giới có thể được giam giữ riêng

VOV.VN - Luật thi hành tạm giữ, tạm giam quy định người đồng tính, người chuyển giới có thể được bố trí giam giữ ở buồng riêng.

Người đồng tính, người chuyển giới có thể được giam giữ riêng

Người đồng tính, người chuyển giới có thể được giam giữ riêng

VOV.VN - Luật thi hành tạm giữ, tạm giam quy định người đồng tính, người chuyển giới có thể được bố trí giam giữ ở buồng riêng.

Kiểm ngư chính thức được giao thẩm quyền điều tra
Kiểm ngư chính thức được giao thẩm quyền điều tra

VOV.VN - Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự quy định cơ quan Kiểm ngư là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

Kiểm ngư chính thức được giao thẩm quyền điều tra

Kiểm ngư chính thức được giao thẩm quyền điều tra

VOV.VN - Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự quy định cơ quan Kiểm ngư là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

“Bổ nhiệm quá nhiều người thân là điều không bình thường“
“Bổ nhiệm quá nhiều người thân là điều không bình thường“

VOV.VN -Theo đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến, không nên nhìn cực đoan rằng người thân thì không được bổ nhiệm. Tuy nhiên kiểu "gia đình trị" lại không bình thường.

“Bổ nhiệm quá nhiều người thân là điều không bình thường“

“Bổ nhiệm quá nhiều người thân là điều không bình thường“

VOV.VN -Theo đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến, không nên nhìn cực đoan rằng người thân thì không được bổ nhiệm. Tuy nhiên kiểu "gia đình trị" lại không bình thường.

Luật cho phép nghe điện thoại bí mật để điều tra tham nhũng, khủng bố
Luật cho phép nghe điện thoại bí mật để điều tra tham nhũng, khủng bố

VOV.VN- Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) cho phép áp dụng các biện pháp ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập bí mật dữ liệu điện tử.

Luật cho phép nghe điện thoại bí mật để điều tra tham nhũng, khủng bố

Luật cho phép nghe điện thoại bí mật để điều tra tham nhũng, khủng bố

VOV.VN- Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) cho phép áp dụng các biện pháp ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập bí mật dữ liệu điện tử.

Chính thức quy định bắt buộc ghi âm, ghi hình hỏi cung bị can
Chính thức quy định bắt buộc ghi âm, ghi hình hỏi cung bị can

VOV.VN -Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng 27/11 quy định bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can.

Chính thức quy định bắt buộc ghi âm, ghi hình hỏi cung bị can

Chính thức quy định bắt buộc ghi âm, ghi hình hỏi cung bị can

VOV.VN -Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng 27/11 quy định bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can.

Quốc hội yêu cầu tạo chuyển biến rõ nét về chống tham nhũng, lãng phí
Quốc hội yêu cầu tạo chuyển biến rõ nét về chống tham nhũng, lãng phí

VOV.VN -Quốc hội yêu cầu Chính phủ đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo chuyển biến rõ nét về phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí...

Quốc hội yêu cầu tạo chuyển biến rõ nét về chống tham nhũng, lãng phí

Quốc hội yêu cầu tạo chuyển biến rõ nét về chống tham nhũng, lãng phí

VOV.VN -Quốc hội yêu cầu Chính phủ đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo chuyển biến rõ nét về phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí...