Nhà báo tiếp cận người phát ngôn về vụ việc rất khó khăn

VOV.VN -Người phát ngôn nhiều khi từ chối trách nhiệm phát ngôn của mình; họ biện bạch, đưa ra nhiều lý do để né tránh báo chí.

Sáng 3/1, tại Hà Nội, Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội có buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thi hành Luật Báo chí tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước năm 2014.

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo của của Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Tính đến tháng 12/2013, cả nước có hơn 800 cơ quan báo in, 92 báo, tạp chí điện tử, 67 đài phát thanh, truyền hình. Cả nước hiện có gần 17.000 nhà báo được cấp thẻ và khoảng 5.000 phóng viên đang hoạt động báo chí nhưng chưa đủ điều kiện cấp thẻ nhà báo.

Về xử lý vi phạm, năm 2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận và xử lý trên 200 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hơn 100 vụ việc được đăng phát trên báo chí. Tính đến tháng 12/2013, đã xử lý 49 trường hợp. Tất cả các vi phạm bị xử lý đều do không thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về báo chí, trong đó vi phạm thông tin sai sự thật chiếm tỷ lệ khá lớn. Thông tin sai sự thật thể hiện ở nhiều mảng bài viết như: vụ án, các vấn đề tiêu cực trong xã hội, đời tư cá nhân, chủ quyền quốc gia…

Theo các đại biểu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí được ban hành từ năm 1999 đến nay đã và đang bộc lộ những hạn chế, bất cập, không phù hợp với thực tiễn. Trong Luật đã có quy chế người phát ngôn, nhưng thực tế khi nhà báo tiếp cận vụ việc, sự kiện với người phát ngôn thì rất khó khăn. Đó là chưa kể người phát ngôn nhiều khi từ chối trách nhiệm phát ngôn của mình; họ biện bạch, đưa ra nhiều lý do để né tránh báo chí. Điều này đã khiến nhà báo phải tìm kiếm các nguồn tin khác mà rất dễ dẫn tới sai sót.

Luật Báo chí cần quy định cụ thể tính trách nhiệm của người phát ngôn và xử lý họ như thế nào mỗi khi họ không tuân thủ luật pháp. Bên cạnh đó, trước những vi phạm thông tin sai sự thật chiếm tỷ lệ khá lớn, cần tăng chế tài xử phạt, rõ trách nhiệm của các đối tượng khi có sai phạm xảy ra….

Ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng: “Trong Luật có quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà báo. Chúng ta đang xử lý hai đối tượng nặng là nhà báo và người đứng đầu. Nhưng nhiều khi bài đó không phải của phóng viên mà của cộng tác viên. Nếu phóng viên vi phạm thì chúng ta có thể thu hồi thẻ còn cộng tác viên thì tòa soạn họ xử chứ chúng ta rất khó xử. Tôi kiến nghị là trong Luật có một điều nữa là xử lý biên tập viên, đó là người mà kiến nghị với Tổng biên tập có đăng bài này hay không, người trực tiếp sửa sữa. Trong Luật hiện nay đang thiếu một điều về biên tập viên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần phát huy vai trò báo chí trong phát hiện lãng phí
Cần phát huy vai trò báo chí trong phát hiện lãng phí

VOV.VN - Nội dung này được đưa ra tại Hội thảo lấy ý kiến về Dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

Cần phát huy vai trò báo chí trong phát hiện lãng phí

Cần phát huy vai trò báo chí trong phát hiện lãng phí

VOV.VN - Nội dung này được đưa ra tại Hội thảo lấy ý kiến về Dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

Hội nghị triển khai công tác  báo chí năm 2013
Hội nghị triển khai công tác báo chí năm 2013

(VOV) - Việc chỉ đạo thông tin tuyên truyền, phản biện các thông tin lệch lạc của các cơ quan báo chí chính thống rất quan trọng.

Hội nghị triển khai công tác  báo chí năm 2013

Hội nghị triển khai công tác báo chí năm 2013

(VOV) - Việc chỉ đạo thông tin tuyên truyền, phản biện các thông tin lệch lạc của các cơ quan báo chí chính thống rất quan trọng.

Quy định về người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí
Quy định về người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Quy định về người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

Quy định về người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Báo chí phát hiện nhiều vụ lãng phí, tiêu cực
Báo chí phát hiện nhiều vụ lãng phí, tiêu cực

(VOV) -Luật chưa qui định chặt chẽ nên nhiều cơ quan trả lời “chúng tôi không nhận được kiến nghị, phản ánh nào”.

Báo chí phát hiện nhiều vụ lãng phí, tiêu cực

Báo chí phát hiện nhiều vụ lãng phí, tiêu cực

(VOV) -Luật chưa qui định chặt chẽ nên nhiều cơ quan trả lời “chúng tôi không nhận được kiến nghị, phản ánh nào”.

Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ báo chí
Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ báo chí

VOV.VN -Hội nghị cung cấp thông tin chính thống, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước cho cán bộ báo chí.

Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ báo chí

Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ báo chí

VOV.VN -Hội nghị cung cấp thông tin chính thống, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước cho cán bộ báo chí.

Kết luận Hội nghị triển khai công tác báo chí năm 2013
Kết luận Hội nghị triển khai công tác báo chí năm 2013

(VOV) - Năm 2013, báo chí tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Đảng…

Kết luận Hội nghị triển khai công tác báo chí năm 2013

Kết luận Hội nghị triển khai công tác báo chí năm 2013

(VOV) - Năm 2013, báo chí tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Đảng…