Nhiều băn khoăn, trăn trở sau chất vấn các thành viên Chính phủ

VOV.VN - ĐBQH mong muốn các thành viên Chính phủ sẽ quyết liệt hơn nữa để những giải pháp không chỉ dừng lại ở lời hứa, không chỉ nằm trên giấy

Là người đầu tiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc) cho rằng các quy định về lương của các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp nước ngoài có thực hiện hay không và thực hiện ra sao đang là câu hỏi cần có sự trả lời. Việc Bộ luật Lao động có hiệu lực hơn một năm rưỡi đến nay nhưng Bộ trưởng trả lời là đang triển khai, đang có bước đi là chưa hợp lý và cũng chưa có lời giải đáp cuối cùng. Đại biểu đề nghị Bộ, Chính phủ quan tâm hơn và có giải pháp căn cơ hơn vì điều đó ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động.

4 Bộ trưởng đăng đàn chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII
Theo đại biểu Trương Văn Vở (Đồng Nai), Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền trả lời chất vấn khá tốt, rõ, nhưng những giải pháp mới nằm ở đề án. Đại biểu Trương Văn Vở cho rằng, vấn đề giải quyết đào tạo, việc làm cho người lao động vẫn bỏ ngỏ từ năm 2013 đến nay, công tác quy hoạch mạng lưới đào tạo nghề vùng kinh tế động lực cũng đang bị bỏ ngỏ. Phần trả lời của Bộ trưởng chưa giải đáp được cho cử tri, là việc quy hoạch đào tạo nghề vùng kinh tế động lực như thế nào. Giải quyết đào tạo nghề gắn với đào tạo việc làm thì cần sớm thông qua đề án đặt hàng giữa cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp. Vấn đề này cũng chưa rõ. 

“Các đề án vẫn trên giấy, chưa được phê duyệt, rất khó cho địa phương triển khai, nhất là địa phương nằm trong vùng kinh tế động lực. Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cần phải đưa ra thời gian hoàn thành cụ thể chứ không chỉ chủ trương trên giấy”, đại biểu Trương Văn Vở kiến nghị. 

Là một trong những đại biểu chất vấn Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội, đại biểu Trương Minh Hoàng (Cà Mau) bày tỏ “cơ bản hài lòng về cách trả lời, nhận trách nhiệm của Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền”. Đại biểu Trương Minh Hoàng cho rằng, vấn đề giải quyết việc làm đối với số sinh viên mới tốt nghiệp đại học đang trong tình trạng báo động. Việc dự báo lao động và việc làm, đào tạo nghề thuộc mảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhưng trách nhiệm về giáo dục phổ thông và sau đại học do Bộ Giáo dục - Đào tạo. 

Đại biểu Trương Minh Hoàng nhấn mạnh, trên thực tế, nhu cầu của người học đã phát sinh mâu thuẫn, thiếu cân bằng, ảnh hưởng đến nguồn nhân lực, lãng phí về nguồn lực và kinh tế của nhân dân, xã hội và ngân sách. Vì vậy, ngoài Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội còn cần có sự chung tay của các bộ khác để giải quyết tình trạng này.

Đánh giá phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình là thẳng thắn, nhưng đại biểu Nguyễn Tấn Tuân (Khánh Hòa) cũng cho rằng, Bộ trưởng chưa nói cụ thể như sai phạm trong tuyển công chức của Bộ Công thương thì sai phạm từ đâu? Cơ quan nào phải chịu trách nhiệm?

Liên quan đến vấn đề tuyển dụng công chức, viên chức, đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình) cho rằng, câu trả lời của Bộ trưởng còn dàn trải, chưa đi vào trọng tâm. Theo đại biểu Nguyễn Thanh Hải, quy trình tuyển dụng hiện nay chưa được thực chất, chưa mang tính phân loại để tuyển được người giỏi, người tài, người thực sự phù hợp vào các vị trí. 

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thanh Hải hài lòng về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình liên quan đến chính sách thu hút người có tài, có kinh nghiệm vào công tác tại các cơ quan Nhà nước. 

“Tôi mong rằng trong thời gian tới, Nhà nước có chế độ lương phù hợp và hấp dẫn hơn nữa để thu hút các chuyên gia khoa học giỏi là người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài cũng như trong nước để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước”, đại biểu Nguyễn Thanh Hải bày tỏ.

Được đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm khá cao, trong phần trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Đinh La Thăng tiếp tục nhận được khá nhiều đánh giá tích cực. Đại biểu Trương Văn Vở (Đồng Nai) nhận định: Thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng điều hành xử lý, kịp thời được cử tri tin tưởng, đánh giá tốt. Để làm được điều đó, xuất phát từ việc xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện trách nhiệm được giao. Bộ Giao thông Vận tải và cá nhân Bộ trưởng Đinh La Thăng đã làm được, rất đáng trân trọng. 

“Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đưa ra nhiều lời hứa, cam kết đã hứa là sẽ thực hiện. Tôi hy vọng Bộ trưởng sẽ làm được bằng những giải pháp cụ thể, kể cả huy động nguồn lực, phương thức huy động, hiệu quả đầu tư, giám sát đầu tư, phòng, chống tham nhũng”, đại biểu Trương Văn Vở nói. 

“Các bộ trưởng trả lời cầu thị, đúng, trúng vấn đề cử tri nêu ra. Càng về sau chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn càng tốt hơn kỳ trước”, đại biểu Hồ Trọng Ngũ nhận xét chung. Theo đại biểu Hồ Trọng Ngũ (Phó Chủ nhiệm Uỷ ban An ninh Quốc phòng), Bộ trưởng Đinh La Thăng đã rất cố gắng và đứng đầu số phiếu tín nhiệm cao trong số thành viên Chính phủ, thể hiện đánh giá đúng mực của cử tri và đại biểu Quốc hội: “Thực tế, tình hình tai nạn giao thông đã cải thiện đáng nhiều. Bộ trưởng cũng thể hiện tính quyết đoán khá lớn trong phần trả lời chất vấn của mình”.

Đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) đánh giá, Bộ trưởng Đinh La Thăng trả lời rất tự tin. Nhiều đại biểu Quốc hội đều đánh giá Bộ trưởng Đinh La Thăng trong thời gian qua đã làm được nhiều việc, đáp ứng được yêu cầu của đại biểu và nguyện vọng của cử tri. Trong giai đoạn chưa phân cấp, phân quyền cụ thể, thì những tư lệnh ngành phải giải quyết nhiều công việc phức tạp và nhạy cảm liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân là cần thiết.

Nhận xét về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, đại biểu Ngô Văn Minh cho rằng so với phiên chất vấn ở các kỳ họp trước, kỳ này Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trả lời ngắn gọn, rõ vấn đề hơn. Bộ trưởng cũng mạnh dạn nhận trách nhiệm trước nhiều vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình. 

Tuy nhiên, đại biểu Ngô Văn Minh cho rằng, nhận trách nhiệm là tốt, nhưng đáng quý hơn, quan trọng hơn là tới đây phải xử lý những vấn đề còn tồn đọng, bất cập vướng mắc trong cơ chế chính sách như thế nào. Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ chính sách đầu tư ra sao, biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lậu thương mại, hàng giả như thế nào... mới là những vấn đề khó. “Cần phải có giải pháp cụ thể, chứ không chỉ lời hứa là sẽ làm tốt hơn”, đại biểu Ngô Văn Minh nhấn mạnh.

Đại biểu Trương Văn Vở (Đồng Nai) cho rằng phần trả lời của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã đáp ứng một phần sự quan tâm của cử tri. Nhưng việc xác định lộ trình, giải pháp, tổ chức thực hiện các vấn đề “nổi cộm” như công nghiệp hỗ trợ, phòng, chống hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại… thì Bộ trưởng cần làm rõ hơn.

“Năm 2013, thị phần của thuốc lá lậu chỉ chiếm 20%, nhưng 10 tháng đầu năm 2014, con số này đã tăng lên 30 - 40%. Đây là trách nhiệm của nhiều bộ, ngành, nhưng Bộ Công thương phải có giải pháp cùng phối hợp để giải quyết vấn đề này”, đại biểu Trương Văn Vở dẫn chứng.

Đồng ý với trả lời chất vấn của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng về những khó khăn trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên (Sóc Trăng) cho rằng, đây là một vấn đề nan giải và trách nhiệm không chỉ của riêng Bộ Công thương. 

Hiện nay, trang thiết bị của các cơ quan chức năng làm công tác đấu tranh phòng, chống gian lận thương mại, nhất là buôn lậu qua biên giới còn lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Nước ta có đường biên giới dài, trong khi đó, lực lượng chức năng còn mỏng, nhiều người dân vùng biên tham gia vận chuyển hàng lậu qua biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Bộ trưởng LĐ-TBXH nói về tình trạng phân biệt lao động vùng, miền
Bộ trưởng LĐ-TBXH nói về tình trạng phân biệt lao động vùng, miền

VOV.VN -Theo Bộ trưởng LĐTBXH, bà hoàn toàn phản đối việc làm này; đồng thời nhấn mạnh, đó là việc làm hoàn toàn trái với quy định hiện hành về việc tuyển, tiếp nhận người lao động

 Bộ trưởng LĐ-TBXH nói về tình trạng phân biệt lao động vùng, miền

Bộ trưởng LĐ-TBXH nói về tình trạng phân biệt lao động vùng, miền

VOV.VN -Theo Bộ trưởng LĐTBXH, bà hoàn toàn phản đối việc làm này; đồng thời nhấn mạnh, đó là việc làm hoàn toàn trái với quy định hiện hành về việc tuyển, tiếp nhận người lao động

Toàn văn giải trình của Thủ tướng trước Quốc hội
Toàn văn giải trình của Thủ tướng trước Quốc hội

VOV.VN - Trong phiên giải trình ngày 19/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu trước Quốc hội.

Toàn văn giải trình của Thủ tướng trước Quốc hội

Toàn văn giải trình của Thủ tướng trước Quốc hội

VOV.VN - Trong phiên giải trình ngày 19/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu trước Quốc hội.

Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Thủ tướng
Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Thủ tướng

VOV.VN - Nhiều cử tri bày tỏ sự vui mừng và kỳ vọng sau khi theo dõi phần trả lời chất vấn của Thủ tướng.  

Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Thủ tướng

Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Thủ tướng

VOV.VN - Nhiều cử tri bày tỏ sự vui mừng và kỳ vọng sau khi theo dõi phần trả lời chất vấn của Thủ tướng.  

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng LĐTB-XH Phạm Thị Hải Chuyền
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng LĐTB-XH Phạm Thị Hải Chuyền

VOV.VN -Tình trạng thất nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, lộ trình tăng lương... sẽ là những nội dung được các đại biểu quan tâm.

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng LĐTB-XH Phạm Thị Hải Chuyền

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng LĐTB-XH Phạm Thị Hải Chuyền

VOV.VN -Tình trạng thất nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, lộ trình tăng lương... sẽ là những nội dung được các đại biểu quan tâm.

Cử tri đánh giá về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nội vụ
Cử tri đánh giá về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nội vụ

VOV.VN -Nhiều cử tri thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề thu nhập của đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ ở cơ sở.

Cử tri đánh giá về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nội vụ

Cử tri đánh giá về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nội vụ

VOV.VN -Nhiều cử tri thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề thu nhập của đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ ở cơ sở.

Đề xuất giao cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh tra về thu bảo hiểm
Đề xuất giao cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh tra về thu bảo hiểm

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,  đây mới là đề xuất nằm trong dự thảo luật, còn phải chờ Quốc hội thông qua

Đề xuất giao cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh tra về thu bảo hiểm

Đề xuất giao cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh tra về thu bảo hiểm

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,  đây mới là đề xuất nằm trong dự thảo luật, còn phải chờ Quốc hội thông qua

Cử tri chờ đợi Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền thực hiện lời hứa
Cử tri chờ đợi Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền thực hiện lời hứa

VOV.VN - Qua theo dõi có thể thấy ý kiến cử tri ủng hộ, đồng tình và chờ đợi cam kết, lời hứa của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền sẽ được giải quyết.

Cử tri chờ đợi Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền thực hiện lời hứa

Cử tri chờ đợi Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền thực hiện lời hứa

VOV.VN - Qua theo dõi có thể thấy ý kiến cử tri ủng hộ, đồng tình và chờ đợi cam kết, lời hứa của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền sẽ được giải quyết.