Ông Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

VOV.VN -Ông Lê Hồng Anh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII tại huyện Vĩnh Thạnh.    

Chiều nay (7/12), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ đã thông báo đến cử tri về kết quả của kỳ họp thứ 10 cũng như hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trong suốt kỳ họp.

Ông Lê Hồng Anh và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri

Qua đó, cử tri đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của các đại biểu Quốc hội trước, trong và sau mỗi kỳ họp. Đặc biệt, cử tri hoan nghênh Quốc hội đã quyết nghị những vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là việc thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII, trong đó yêu cầu tiếp tục giữ lại môn lịch sử trong sách giáo khoa mới.

Các cử tri cũng kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề về nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo quá trình sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, mong muốn đại biểu Quốc hội có những đề xuất đến các cơ quan có thẩm quyền quan tâm thực hiện các chế độ về chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giảm nghèo bền vững.

Nhiều cử tri cũng cho rằng công tác giải quyết việc làm tại địa phương còn nhiều hạn chế, đề nghị thành phố cần xây dựng một số nhà máy hay khu công nghiệp trên địa bàn huyện góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã chân thành cảm ơn và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị đầy tâm huyết và trách nhiệm của các cử tri với Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Đồng thời, đồng chí Lê Hồng Anh cũng thông tin thêm đến các cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong 11 tháng qua, cũng như vấn đề an đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh trong thời gian tới.

Xung quanh vấn đề trên biển và biên giới đất liền, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh khẳng định với các cử tri rằng đất nước đã và đang tích cực phối hợp với các nước thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông; kiên trì đấu tranh trên nhiều phương diện nhằm ổn định tình hình trên biển; đồng thời đẩy mạnh công tác phân giới cắm mốc biên giới với các quốc gia láng giềng; đặc biệt cố gắng tìm giải pháp thỏa đáng và lâu dài về nguồn nước ở sông Mekong nhằm tạo thuận lợi cho các bên cùng phát triển.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Hồng Anh cũng cho rằng cần tăng cường củng cố mối quan hệ với các nước láng giềng và bạn bè truyền thống trên thế giới để đưa các mối quan hệ này đi vào chiều sâu, khẳng định vị thế của nước ta trên trường quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri
Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Hà Thị Khiết đã chia sẻ những khó khăn với Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Tiến.

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Hà Thị Khiết đã chia sẻ những khó khăn với Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Tiến.

Cử tri tán đồng cao quan điểm của Thủ tướng về Biển Đông
Cử tri tán đồng cao quan điểm của Thủ tướng về Biển Đông

VOV.VN - Cử tri Hải Phòng tán đồng cao với quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề biển Đông khi phát biểu trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Cử tri tán đồng cao quan điểm của Thủ tướng về Biển Đông

Cử tri tán đồng cao quan điểm của Thủ tướng về Biển Đông

VOV.VN - Cử tri Hải Phòng tán đồng cao với quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề biển Đông khi phát biểu trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đại biểu Quốc hội không được để phụ lòng tin của cử tri
Đại biểu Quốc hội không được để phụ lòng tin của cử tri

VOV.VN - Tiếp xúc cử tri tại Quận 4 TP HCM, Chủ tịch nước khẳng định sẽ tiếp tục rà soát thiết xót, cố gắng giải quyết tối đa những kiến nghị của cử tri.

Đại biểu Quốc hội không được để phụ lòng tin của cử tri

Đại biểu Quốc hội không được để phụ lòng tin của cử tri

VOV.VN - Tiếp xúc cử tri tại Quận 4 TP HCM, Chủ tịch nước khẳng định sẽ tiếp tục rà soát thiết xót, cố gắng giải quyết tối đa những kiến nghị của cử tri.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, trong 2 ngày 1-2/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã tiếp xúc cử tri.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, trong 2 ngày 1-2/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã tiếp xúc cử tri.

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri huyện Yên Thế
Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri huyện Yên Thế

VOV.VN -Cử tri ghi nhận đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang trong quá trình hoạt động đã thúc đẩy giải quyết nhiều vấn đề cử tri quan tâm.

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri huyện Yên Thế

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri huyện Yên Thế

VOV.VN -Cử tri ghi nhận đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang trong quá trình hoạt động đã thúc đẩy giải quyết nhiều vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri Quảng Ninh kiến nghị việc bảo vệ lãnh thổ với Phó Thủ tướng
Cử tri Quảng Ninh kiến nghị việc bảo vệ lãnh thổ với Phó Thủ tướng

VOV.VN - Công tác bảo vệ lãnh thổ, biên giới; chính sách phát triển miền núi, vùng sâu vùng xa... là những vấn đề được cử tri Quảng Ninh quan tâm kiến nghị.

Cử tri Quảng Ninh kiến nghị việc bảo vệ lãnh thổ với Phó Thủ tướng

Cử tri Quảng Ninh kiến nghị việc bảo vệ lãnh thổ với Phó Thủ tướng

VOV.VN - Công tác bảo vệ lãnh thổ, biên giới; chính sách phát triển miền núi, vùng sâu vùng xa... là những vấn đề được cử tri Quảng Ninh quan tâm kiến nghị.