Phó Thủ tướng dự hội nghị tổng kết Tập đoàn Dầu khí

(VOV) - Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 773,7 nghìn tỉ đồng, tăng 14,6% so với năm 2011.

Sáng nay (19/1), Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2012, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra và có mức tăng trưởng cao so với năm 2011. Nhờ đó, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 773,7 nghìn tỉ đồng, bằng 117,2% kế hoạch năm, tăng 14,6% so với năm 2011. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 187 nghìn tỉ đồng, vượt 52,26 nghìn tỉ đồng, bằng 138,8% kế hoạch năm, tăng 16,3% so với năm 2011.

Về công nghiệp chế biến dầu khí, Nhà máy Đạm Phú Mỹ vận hành tối ưu công suất, Tập đoàn đã có sản phẩm đầu tiên từ Nhà máy Đạm Cà Mau vào ngày 29/1/2012 và sản phẩm thương mại từ ngày 24/4/2012. Sản xuất đạm năm 2012 đạt 1.426 nghìn tấn. Sản xuất xăng dầu các loại toàn Tập đoàn năm 2012 đạt 5,53 triệu tấn, bằng 93,0% kế hoạch năm.

Doanh thu dịch vụ dầu khí năm 2012 đạt trên 233.000 tỉ đồng. Về lĩnh vực sản xuất điện, năm 2012 Tổng công ty điện lực dầu khí đã về đích trước 25 ngày, đạt vượt mức toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

 Năm 2013, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đặt mục tiêu gia tăng trữ lượng từ 35-40 triệu tấn dầu quy đổi; khai thác dầu khí đạt 25,2 triệu tấn dầu quy đổi; doanh thu đạt 646,5 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 148.000 tỷ đồng. Đảm bảo tiến độ các công trình, trong đó có việc hoàn thành và chạy thử không tải tổ máy 1 dự án nhiệt điện Vũng Áng vào cuối năm 2013.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải biểu dương những nỗ lực to lớn của lãnh đạo Tập đoàn và toàn thể cán bộ công nhân viên lao động ngành dầu khí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2012.

Đặc biệt là những nỗ lực trong việc gia tăng trữ lượng dầu khí cả trong và ngoài nước, việc đầu tư những dự án mang tính chiến lược, lâu dài nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực cho đất nước như các dự án đầu tư ở nước ngoài, dự án lọc hóa dầu, khí, điện, đạm...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cần sớm khắc phục những tồn tại, tạo thành sức mạnh tổng lực để vượt qua những khó khăn; nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; tích cực cải cách hành chính; đảm bảo an toàn và kỷ luật lao động, nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam trao tặng huân chương cho tập đoàn dầu khí của Nga
Việt Nam trao tặng huân chương cho tập đoàn dầu khí của Nga

(VOV) - Nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Tập đoàn Zarubezhnev, đại diện Việt Nam đã tham dự và trao Huân chương cho tập đoàn dầu khí này.

Việt Nam trao tặng huân chương cho tập đoàn dầu khí của Nga

Việt Nam trao tặng huân chương cho tập đoàn dầu khí của Nga

(VOV) - Nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Tập đoàn Zarubezhnev, đại diện Việt Nam đã tham dự và trao Huân chương cho tập đoàn dầu khí này.

Liên doanh dầu khí Việt Nam-Venezuela đạt thành quả ban đầu
Liên doanh dầu khí Việt Nam-Venezuela đạt thành quả ban đầu

Ngày 27/9 vừa qua, dự án Liên doanh đã tổ chức lễ đón thùng dầu đầu tiên.

Liên doanh dầu khí Việt Nam-Venezuela đạt thành quả ban đầu

Liên doanh dầu khí Việt Nam-Venezuela đạt thành quả ban đầu

Ngày 27/9 vừa qua, dự án Liên doanh đã tổ chức lễ đón thùng dầu đầu tiên.

Tập đoàn Dầu khí vẫn là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
Tập đoàn Dầu khí vẫn là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

(VOV) - Đây là kết quả của bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2012 được công bố hôm 10/12.

Tập đoàn Dầu khí vẫn là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Tập đoàn Dầu khí vẫn là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

(VOV) - Đây là kết quả của bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2012 được công bố hôm 10/12.