Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Quảng Nam

VOV.VN - Tiếp xúc cử tri huyện Phước Sơn (Quảng Nam), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chính quyền và người dân tự lực, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm.

Sáng 1/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc với cử tri huyện vùng cao Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Phước Sơn đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 14E hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông; đề nghị Bộ Công Thương yêu cầu chủ đầu tư các Dự án thủy điện trên địa bàn có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ để huyện xây dựng các công trình hạ tầng như đường giao thông, nước sinh hoạt, nhà ở tái định cư nhằm ổn định đời sống người dân vùng dự án.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Phước Sơn

Nhiều cử tri đồng bào dân tộc Bh’noong đề nghị Nhà nước quan tâm hơn nữa đối với gia đình có công với cách mạng, bố trí việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp, có chính sách về giảm nghèo, có biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do nạn khai thác vàng trái phép diễn ra trên địa bàn…

Lãnh đạo huyện Phước Sơn đề nghị Chính phủ xử lý tình trạng nợ đọng của Công ty Vàng Phước Sơn ảnh hưởng đến cân đối thu, chi ngân sách của địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông tin đến bà con các dân tộc huyện vùng cao Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam những vấn đề lớn của đất nước, kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Phó Thủ tướng cho rằng, Phước Sơn đã có sự thay đổi nhanh chóng về nhiều mặt, tuy nhiên tỷ lệ đói nghèo đang còn ở mức cao, trên 48% tổng số hộ dân trên địa bàn.

Để thoát nghèo bền vững, Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân cần tự lực, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, đưa các mô hình kinh tế hiệu quả vào sản xuất. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Từng xã, từng người dân phải tìm nguyên nhân vì sao mà đói nghèo. Không biết lao động, thiếu vốn hay là lười lao động? Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ, xử lý, giải quyết, nhất là các huyện khó khăn, điều đó đúng và cần thiết, nhưng đối với mỗi người dân, mỗi cấp ủy, chính quyền phải nêu cao tinh thần xóa đói, giảm nghèo, thoát nghèo”.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ông Hồ Văn Điều, cán bộ lão thành cách mạng là người đồng bào dân tộc

Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm gia đình cán bộ lão thành cách mạng ở thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội trải lòng về kết quả Kỳ họp thứ 9
Đại biểu Quốc hội trải lòng về kết quả Kỳ họp thứ 9

VOV.VN - Mặc dù hoàn thành khối lượng rất lớn các công việc, chất lượng kỳ họp cao hơn, nhưng vẫn còn có vấn đề mà đại biểu băn khoăn.

Đại biểu Quốc hội trải lòng về kết quả Kỳ họp thứ 9

Đại biểu Quốc hội trải lòng về kết quả Kỳ họp thứ 9

VOV.VN - Mặc dù hoàn thành khối lượng rất lớn các công việc, chất lượng kỳ họp cao hơn, nhưng vẫn còn có vấn đề mà đại biểu băn khoăn.

Cử tri lo lắng phân bón, thuốc trừ sâu tăng giá bất thường
Cử tri lo lắng phân bón, thuốc trừ sâu tăng giá bất thường

VOV.VN -Nhiều cử tri kiến nghị Chính phủ rà soát, xem xét và quản lý chặt việc sản xuất và mua bán vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu...

Cử tri lo lắng phân bón, thuốc trừ sâu tăng giá bất thường

Cử tri lo lắng phân bón, thuốc trừ sâu tăng giá bất thường

VOV.VN -Nhiều cử tri kiến nghị Chính phủ rà soát, xem xét và quản lý chặt việc sản xuất và mua bán vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu...

Chủ tịch nước: "Luôn có chính sách bảo vệ ngư dân trên Biển Đông"
Chủ tịch nước: "Luôn có chính sách bảo vệ ngư dân trên Biển Đông"

VOV.VN -Đảng, Nhà nước luôn có chính sách bảo vệ, hỗ trợ chăm lo cho bà con ngư dân làm ăn bình thường trên biển.

Chủ tịch nước: "Luôn có chính sách bảo vệ ngư dân trên Biển Đông"

Chủ tịch nước: "Luôn có chính sách bảo vệ ngư dân trên Biển Đông"

VOV.VN -Đảng, Nhà nước luôn có chính sách bảo vệ, hỗ trợ chăm lo cho bà con ngư dân làm ăn bình thường trên biển.