Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện là thành viên Chính phủ thứ 4 trả lời chất vấn.

Hôm nay, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 bước sang ngày thứ hai. 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện là thành viên Chính phủ thứ 4 ngồi vào "ghế nóng" chất vấn tại kỳ họp này.

Nhóm vấn đề chất vấn với Bộ trưởng Thiện gồm: Quản lý, bảo tồn và phát triển di sản văn hoá, quản lý nguồn thu từ các khu di tích, danh lam thắng cảnh, quản lý hoạt động tín ngưỡng, phòng ngừa mê tín dị đoan, việc đầu tư xây dựng và quản lý các công trình tâm linh, quản lý nguồn thu từ hoạt động tín ngưỡng, du lịch tâm linh, công tác quản lý và phát triển du lịch…

Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện

Trước đó, bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ ba về xử lý vướng mắc về kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, đội vốn lớn, chậm tiến độ, chất lượng kém.

Quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện, quản lý xe hợp đồng điện tử; công tác đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi giấy phép lái xe cơ giới. Thực hiện, quản lý, giám sát thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí hoàn vốn dự án đầu tư trên Quốc lộ, đường bộ cao tốc. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể

Đầu giờ sáng, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ hai liên quan đến trách nhiệm trả lời chính của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.

Trong chiều qua, đã có 39 đại biểu chất vấn và hiện còn trên 10 đại biểu chờ Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời sáng nay.

Trong sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tham gia trả lời trong vòng 15 phút các câu hỏi của đại biểu gửi tới Phó Thủ tướng và trách nhiệm quản lý, chỉ đạo lĩnh vực xây dựng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm của Chính phủ; các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Y tế, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tùy theo chất vấn có liên quan (nếu có).

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm của Chính phủ; các Bộ trưởng cùng tham gia trả lời chất vấn: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Thông tin và Truyền Thông và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tùy theo chất vấn có liên quan (nếu có)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐBQH: Bộ trưởng Xây dựng cần trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm
ĐBQH: Bộ trưởng Xây dựng cần trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm

VOV.VN -Đại biểu kỳ vọng, phần chất vấn còn lại của Bộ trưởng Xây dựng vào sáng 5/6, Bộ trưởng sẽ trả lời cụ thể, đi thẳng trọng tâm.

ĐBQH: Bộ trưởng Xây dựng cần trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm

ĐBQH: Bộ trưởng Xây dựng cần trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm

VOV.VN -Đại biểu kỳ vọng, phần chất vấn còn lại của Bộ trưởng Xây dựng vào sáng 5/6, Bộ trưởng sẽ trả lời cụ thể, đi thẳng trọng tâm.

“Có chiến sĩ không chịu nổi áp lực đã bảo kê, cộng tác với tội phạm“
“Có chiến sĩ không chịu nổi áp lực đã bảo kê, cộng tác với tội phạm“

VOV.VN - "Có những chiến sĩ không chịu được áp lực, có quan hệ với tội phạm, làm ngơ để tội phạm hoạt động, thậm chí có bảo kê, hợp tác" - Bộ trưởng Tô Lâm nói.

“Có chiến sĩ không chịu nổi áp lực đã bảo kê, cộng tác với tội phạm“

“Có chiến sĩ không chịu nổi áp lực đã bảo kê, cộng tác với tội phạm“

VOV.VN - "Có những chiến sĩ không chịu được áp lực, có quan hệ với tội phạm, làm ngơ để tội phạm hoạt động, thậm chí có bảo kê, hợp tác" - Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà

VOV.VN - Bộ trưởng Phạm Hồng Hà trả lời chất vấn về công tác quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị, việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô Hà Nội...

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà

VOV.VN - Bộ trưởng Phạm Hồng Hà trả lời chất vấn về công tác quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị, việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô Hà Nội...