Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công tác

VOV.VN - Quốc hội dành gần cả ngày để nghe báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng, Toà án và Tổng Kiểm toán.

Nội dung phiên họp diễn ra hôm nay (22/3) được Đài Tiếng nói Việt Nam phát thanh trực tiếp trên Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp VOV1 và truyền hình trực tiếp trên Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam cho cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Mở đầu ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp 11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Sau phần trình bày của Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày báo cáo trước Quốc hội

Buổi chiều, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án TAND tối cao.

Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án TAND tối cao.

Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước.

Báo cáo thẩm tra sẽ do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình.

Theo chương trình làm việc, đầu tuần sau, các phiên thảo luận về các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ sẽ diễn ra ở Hội trường và cũng sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào ngày 2/4, bầu Thủ tướng vào ngày 7/4
Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào ngày 2/4, bầu Thủ tướng vào ngày 7/4

VOV.VN - Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án TANDTC sẽ tuyên thệ sau khi được bầu tại Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIII.

Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào ngày 2/4, bầu Thủ tướng vào ngày 7/4

Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào ngày 2/4, bầu Thủ tướng vào ngày 7/4

VOV.VN - Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án TANDTC sẽ tuyên thệ sau khi được bầu tại Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIII.

“Lãnh đạo Nhà nước tuyên thệ trước Quốc hội là cam kết với Nhân dân”
“Lãnh đạo Nhà nước tuyên thệ trước Quốc hội là cam kết với Nhân dân”

VOV.VN - Lời tuyên thệ của các đồng chí lãnh đạo Nhà nước sau khi được bầu là lời cam kết trước Quốc hội, trước Nhân dân về trách nhiệm của mình.

“Lãnh đạo Nhà nước tuyên thệ trước Quốc hội là cam kết với Nhân dân”

“Lãnh đạo Nhà nước tuyên thệ trước Quốc hội là cam kết với Nhân dân”

VOV.VN - Lời tuyên thệ của các đồng chí lãnh đạo Nhà nước sau khi được bầu là lời cam kết trước Quốc hội, trước Nhân dân về trách nhiệm của mình.

Kỳ họp cuối Quốc hội khoá XIII: Nhìn lại nhiệm kỳ, kiện toàn nhân sự
Kỳ họp cuối Quốc hội khoá XIII: Nhìn lại nhiệm kỳ, kiện toàn nhân sự

VOV.VN - Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng sẽ báo cáo tổng kết nhiệm kỳ với cử tri. 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước sẽ được bầu tại kỳ họp này.

Kỳ họp cuối Quốc hội khoá XIII: Nhìn lại nhiệm kỳ, kiện toàn nhân sự

Kỳ họp cuối Quốc hội khoá XIII: Nhìn lại nhiệm kỳ, kiện toàn nhân sự

VOV.VN - Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng sẽ báo cáo tổng kết nhiệm kỳ với cử tri. 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước sẽ được bầu tại kỳ họp này.

Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn nhiều chức danh lãnh đạo Nhà nước
Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn nhiều chức danh lãnh đạo Nhà nước

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, tại Kỳ họp 11, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao Nhà nước.

Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn nhiều chức danh lãnh đạo Nhà nước

Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn nhiều chức danh lãnh đạo Nhà nước

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, tại Kỳ họp 11, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao Nhà nước.

Cử tri bất bình việc Trung Quốc cải tạo đảo, bố trí vũ khí ở Hoàng Sa
Cử tri bất bình việc Trung Quốc cải tạo đảo, bố trí vũ khí ở Hoàng Sa

VOV.VN- Cử tri và nhân dân cả nước lo lắng, bất bình trước việc Trung Quốc gia tăng hoạt động bồi đắp, cải tạo, bố trí vũ khí tại các đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa

Cử tri bất bình việc Trung Quốc cải tạo đảo, bố trí vũ khí ở Hoàng Sa

Cử tri bất bình việc Trung Quốc cải tạo đảo, bố trí vũ khí ở Hoàng Sa

VOV.VN- Cử tri và nhân dân cả nước lo lắng, bất bình trước việc Trung Quốc gia tăng hoạt động bồi đắp, cải tạo, bố trí vũ khí tại các đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa