Quốc hội dự kiến giám sát về khoa học công nghệ và nông thôn mới

VOV.VN -Chiều 10/4, UBTVQH cho ý kiến về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2016.

Trình bày báo cáo dự kiến chương trình giám sát, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết trong năm 2016, sẽ có 3 kỳ họp gồm: Kỳ họp 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIII diễn ra cuối tháng 3/2016. Kỳ họp này mang tính chất tổng kết cả nhiệm kỳ và giám sát công tác bầu cử ĐBQH và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới, dự kiến không tổ chức chất vấn và giám sát chuyên đề.

Phiên họp 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Kỳ họp 1, Quốc hội khoá XIV dự kiến diễn ra cuối tháng 7/2016, chủ yếu làm công tác nhân sự, do đó dự kiến cũng không tổ chức chất vấn và giám sát chuyên đề; Kỳ họp 2, Quốc hội khoá XIV, dự kiến diễn ra cuối tháng 10/2016 sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và giám sát chuyên đề.

Theo đó, Văn phòng Quốc hội đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số nội dung thực hiện giám sát gồm: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ để thực hiện mục tiêu đến 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 – 2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường trong nước và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Đa số các ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đều nghiêng về lựa chọn hai nội dung giám sát về khoa học công nghệ và nông thôn mới. Những nội dung này sẽ được trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 9 tới đây.

Cũng trong chiều nay, phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc sau khi hoàn thành nội dung các chương trình đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Họp Thường vụ Quốc hội: Đề nghị bãi bỏ các khoản phí gây bức xúc
Họp Thường vụ Quốc hội: Đề nghị bãi bỏ các khoản phí gây bức xúc

VOV.VN - Những khoản thu như phí sử dụng lề đường, lòng đường, hè phố... cần được rà soát, bãi bỏ.  

Họp Thường vụ Quốc hội: Đề nghị bãi bỏ các khoản phí gây bức xúc

Họp Thường vụ Quốc hội: Đề nghị bãi bỏ các khoản phí gây bức xúc

VOV.VN - Những khoản thu như phí sử dụng lề đường, lòng đường, hè phố... cần được rà soát, bãi bỏ.  

“Ngành GTVT nung nấu sửa Bộ luật hàng hải để tạo đột phá“
“Ngành GTVT nung nấu sửa Bộ luật hàng hải để tạo đột phá“

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh La Thăng: “Ngành giao thông vận tải nung nấu khi sửa Bộ luật này là cơ hội tạo sự đột phá về thể chế chính sách để phát triển kinh tế biển..."

“Ngành GTVT nung nấu sửa Bộ luật hàng hải để tạo đột phá“

“Ngành GTVT nung nấu sửa Bộ luật hàng hải để tạo đột phá“

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh La Thăng: “Ngành giao thông vận tải nung nấu khi sửa Bộ luật này là cơ hội tạo sự đột phá về thể chế chính sách để phát triển kinh tế biển..."

Đề xuất tăng thẩm quyền cho Thủ tướng: Còn nhiều ý kiến khác nhau
Đề xuất tăng thẩm quyền cho Thủ tướng: Còn nhiều ý kiến khác nhau

VOV.VN - Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi phải quy định nhiệm vụ, quyền hạn theo hướng cụ thể hóa những nội dung quy định trong Hiến pháp.

Đề xuất tăng thẩm quyền cho Thủ tướng: Còn nhiều ý kiến khác nhau

Đề xuất tăng thẩm quyền cho Thủ tướng: Còn nhiều ý kiến khác nhau

VOV.VN - Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi phải quy định nhiệm vụ, quyền hạn theo hướng cụ thể hóa những nội dung quy định trong Hiến pháp.

Đề xuất bỏ án tử hình đối với 7 loại tội danh
Đề xuất bỏ án tử hình đối với 7 loại tội danh

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện cho biết, đa số ý kiến UBTP tán thành với Tờ trình của Chính phủ về định hướng giảm án tử hình.

Đề xuất bỏ án tử hình đối với 7 loại tội danh

Đề xuất bỏ án tử hình đối với 7 loại tội danh

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện cho biết, đa số ý kiến UBTP tán thành với Tờ trình của Chính phủ về định hướng giảm án tử hình.

Mỗi Bộ có không quá 5 Thứ trưởng, trừ Bộ Quốc phòng, Công an
Mỗi Bộ có không quá 5 Thứ trưởng, trừ Bộ Quốc phòng, Công an

VOV.VN - Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi quy định khung số lượng để đảm bảo hoạt động chất lượng và tránh “loạn” cấp phó.

Mỗi Bộ có không quá 5 Thứ trưởng, trừ Bộ Quốc phòng, Công an

Mỗi Bộ có không quá 5 Thứ trưởng, trừ Bộ Quốc phòng, Công an

VOV.VN - Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi quy định khung số lượng để đảm bảo hoạt động chất lượng và tránh “loạn” cấp phó.

Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thành phố Tam Điệp, thị xã Kỳ Anh
Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thành phố Tam Điệp, thị xã Kỳ Anh

VOV.VN - Chiều nay (9/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông các Tờ trình của Chính phủ về đề án thành lập với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt đồng ý. 

Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thành phố Tam Điệp, thị xã Kỳ Anh

Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thành phố Tam Điệp, thị xã Kỳ Anh

VOV.VN - Chiều nay (9/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông các Tờ trình của Chính phủ về đề án thành lập với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt đồng ý. 

Thứ trưởng Bộ Công an băn khoăn quy định "biện pháp điều tra đặc biệt"
Thứ trưởng Bộ Công an băn khoăn quy định "biện pháp điều tra đặc biệt"

VOV.VN -Thượng tướng Lê Quý Vương: Quan điểm của Bộ Công an từ khi soạn thảo là không đồng tình có chương riêng về biện pháp điều tra đặc biệt.

Thứ trưởng Bộ Công an băn khoăn quy định "biện pháp điều tra đặc biệt"

Thứ trưởng Bộ Công an băn khoăn quy định "biện pháp điều tra đặc biệt"

VOV.VN -Thượng tướng Lê Quý Vương: Quan điểm của Bộ Công an từ khi soạn thảo là không đồng tình có chương riêng về biện pháp điều tra đặc biệt.

Sẽ không bỏ HĐND cấp phường?
Sẽ không bỏ HĐND cấp phường?

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất vẫn trình 2 phương án nhưng lập luận nghiêng về quy định đều tổ chức HĐND và UBND.

Sẽ không bỏ HĐND cấp phường?

Sẽ không bỏ HĐND cấp phường?

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất vẫn trình 2 phương án nhưng lập luận nghiêng về quy định đều tổ chức HĐND và UBND.

Chủ tịch Quốc hội: “Oan sai ở đâu, cán bộ ở đó phải chịu trách nhiệm”
Chủ tịch Quốc hội: “Oan sai ở đâu, cán bộ ở đó phải chịu trách nhiệm”

VOV.VN - “Làm sai là vi hiến, xâm phạm quyền con người, quyền tự do, công bằng và làm méo mó công lý", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội: “Oan sai ở đâu, cán bộ ở đó phải chịu trách nhiệm”

Chủ tịch Quốc hội: “Oan sai ở đâu, cán bộ ở đó phải chịu trách nhiệm”

VOV.VN - “Làm sai là vi hiến, xâm phạm quyền con người, quyền tự do, công bằng và làm méo mó công lý", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.