Quốc hội thảo luận dự án luật dược và luật thuế xuất khẩu

VOV.VN - Tiếp tục kỳ họp thứ 11, quốc hội khóa 13, hôm nay 25/3, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật dược (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này.

Một phiên họp toàn thể của Quốc hội.

Buổi chiều, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật này.

Trước đó, hôm qua, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016-2020.

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đề cập tới tình trạng hạn hán, mặn xâm nhập do biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Các đại biểu đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có giải pháp cấp bách phòng, chống, khắc phục hạn hán, mặn xâm nhập; hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, sản xuất, cũng như đề ra các biện pháp căn cơ, lâu dài trong việc quy hoạch hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều; điều chỉnh lại cơ cấu sản xuất nông nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông cáo số 4 kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII
Thông cáo số 4 kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Sáng 24/3/2016, Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Thông cáo số 4 kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII

Thông cáo số 4 kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Sáng 24/3/2016, Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Đại biểu Quốc hội: Tai nạn giao thông còn hơn khủng bố!
Đại biểu Quốc hội: Tai nạn giao thông còn hơn khủng bố!

VOV.VN -Theo ĐB Trần Hoàng Ngân, chúng ta quá tập trung vào thể chế kinh tế thị trường mà thiếu thể chế “an dân” khiến người dân bất an.

Đại biểu Quốc hội: Tai nạn giao thông còn hơn khủng bố!

Đại biểu Quốc hội: Tai nạn giao thông còn hơn khủng bố!

VOV.VN -Theo ĐB Trần Hoàng Ngân, chúng ta quá tập trung vào thể chế kinh tế thị trường mà thiếu thể chế “an dân” khiến người dân bất an.

“Thông tin mật mà có người vẫn biết nên giàu lên sau một đêm”
“Thông tin mật mà có người vẫn biết nên giàu lên sau một đêm”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ về thông tin mật, vì chỉ cần biết thông tin về quy hoạch mở đường hay dự án là có thể giàu lên sau một đêm.

“Thông tin mật mà có người vẫn biết nên giàu lên sau một đêm”

“Thông tin mật mà có người vẫn biết nên giàu lên sau một đêm”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ về thông tin mật, vì chỉ cần biết thông tin về quy hoạch mở đường hay dự án là có thể giàu lên sau một đêm.

“Một nông dân phải cõng bốn công chức béo thì chết”
“Một nông dân phải cõng bốn công chức béo thì chết”

VOV.VN -Theo ĐBQH Đỗ Văn Đương, cần quyết liệt giao chỉ tiêu tinh giản biên chế, bởi “công chức cả làng, cả xã dẫn tới bình quân chủ nghĩa trong công việc”

“Một nông dân phải cõng bốn công chức béo thì chết”

“Một nông dân phải cõng bốn công chức béo thì chết”

VOV.VN -Theo ĐBQH Đỗ Văn Đương, cần quyết liệt giao chỉ tiêu tinh giản biên chế, bởi “công chức cả làng, cả xã dẫn tới bình quân chủ nghĩa trong công việc”

Bí thư, Chủ tịch không ứng cử ĐBQH: Nên hay không?
Bí thư, Chủ tịch không ứng cử ĐBQH: Nên hay không?

VOV.VN - Bí thư, Chủ tịch phải dành nhiều tâm sức, thời gian cho công việc của địa phương nên không thể tham gia đầy đủ hoạt động Quốc hội.

Bí thư, Chủ tịch không ứng cử ĐBQH: Nên hay không?

Bí thư, Chủ tịch không ứng cử ĐBQH: Nên hay không?

VOV.VN - Bí thư, Chủ tịch phải dành nhiều tâm sức, thời gian cho công việc của địa phương nên không thể tham gia đầy đủ hoạt động Quốc hội.