Quốc hội thảo luận việc tăng hai Phó Thủ tướng

VOV.VN -Quốc hội sẽ thảo luận về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Sáng 11/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội sẽ thảo luận về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ, cũng như biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 

Mở đầu tuần làm việc thứ 4, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Đây là nội dung được nhiều đại biểu góp ý thẳng thắng, tâm huyết trong phiên thảo luận ở tổ và tại hội trường và được cử tri cả nước quan tâm bởi trong bổi cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giời vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Quyết sách đúng đắn của Quốc hội về nội dung này sẽ là cơ sở cho sự phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự xã hội trong năm 2014 và các năm tiếp theo, đặc biệt là tạo lòng tin của nhân dân.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và Tờ trình về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó, Quốc hội sẽ thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

Hai người được giới thiệu vào vị trí Phó Thủ tướng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Việc miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng với ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ được Quốc hội tiến hành bằng phương bỏ pháp bỏ phiếu. Còn Nghị quyết về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ được Quốc hội thông qua bằng biểu quyết trên máy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri kiến nghị giải quyết hậu các dự án thủy điện
Cử tri kiến nghị giải quyết hậu các dự án thủy điện

VOV.VN -Chính sách đền bù-tái định cư theo nguyên tắc đảm bảo người dân có cuộc sống tốt hơn vẫn chưa đi vào thực chất.

Cử tri kiến nghị giải quyết hậu các dự án thủy điện

Cử tri kiến nghị giải quyết hậu các dự án thủy điện

VOV.VN -Chính sách đền bù-tái định cư theo nguyên tắc đảm bảo người dân có cuộc sống tốt hơn vẫn chưa đi vào thực chất.

Thông cáo số 15 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII
Thông cáo số 15 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Hôm nay (08/11), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 15 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Thông cáo số 15 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Hôm nay (08/11), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

“Mới bắt được sâu nhỏ trong tham nhũng”
“Mới bắt được sâu nhỏ trong tham nhũng”

VOV.VN -Đại biểu Lê Như Tiến: Phần lớn tham nhũng là do người dân và báo chí phát hiện

“Mới bắt được sâu nhỏ trong tham nhũng”

“Mới bắt được sâu nhỏ trong tham nhũng”

VOV.VN -Đại biểu Lê Như Tiến: Phần lớn tham nhũng là do người dân và báo chí phát hiện

Đề nghị tiếp tục cho thi hành án tử hình bằng bắn súng
Đề nghị tiếp tục cho thi hành án tử hình bằng bắn súng

VOV.VN -Thuốc độc phải nhập từ nước ngoài, và tiêm thuốc độc phải qua hai giai đoạn, nên tốn kém, lượng phạm nhân tồn lớn.

Đề nghị tiếp tục cho thi hành án tử hình bằng bắn súng

Đề nghị tiếp tục cho thi hành án tử hình bằng bắn súng

VOV.VN -Thuốc độc phải nhập từ nước ngoài, và tiêm thuốc độc phải qua hai giai đoạn, nên tốn kém, lượng phạm nhân tồn lớn.

Chưa ai biết người tố cáo tham nhũng được bảo vệ ra sao
Chưa ai biết người tố cáo tham nhũng được bảo vệ ra sao

VOV.VN -Muốn nhân dân tham gia phòng, chống, tố giác tham nhũng thì phải đảm bảo cho họ có độ an toàn.

Chưa ai biết người tố cáo tham nhũng được bảo vệ ra sao

Chưa ai biết người tố cáo tham nhũng được bảo vệ ra sao

VOV.VN -Muốn nhân dân tham gia phòng, chống, tố giác tham nhũng thì phải đảm bảo cho họ có độ an toàn.

Đấu thầu thuốc: "Minh bạch thì muốn vi phạm cũng khó"
Đấu thầu thuốc: "Minh bạch thì muốn vi phạm cũng khó"

VOV.VN -Việc quy định hình thức đàm phán giá sẽ đảm bảo công khai, minh bạch hơn.

Đấu thầu thuốc: "Minh bạch thì muốn vi phạm cũng khó"

Đấu thầu thuốc: "Minh bạch thì muốn vi phạm cũng khó"

VOV.VN -Việc quy định hình thức đàm phán giá sẽ đảm bảo công khai, minh bạch hơn.

Người dân thiếu tin tưởng vào y tế tuyến dưới
Người dân thiếu tin tưởng vào y tế tuyến dưới

VOV.VN -Tình trạng vượt tuyến, trái tuyến do người dân lo ngại, thiếu tin tưởng vào trình độ của cán bộ y tế tuyến huyện.

Người dân thiếu tin tưởng vào y tế tuyến dưới

Người dân thiếu tin tưởng vào y tế tuyến dưới

VOV.VN -Tình trạng vượt tuyến, trái tuyến do người dân lo ngại, thiếu tin tưởng vào trình độ của cán bộ y tế tuyến huyện.

Thông cáo số 14 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII
Thông cáo số 14 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN -Trong ngày làm việc, đã có 41 đại biểu Quốc hội của 33 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. 

Thông cáo số 14 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Thông cáo số 14 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN -Trong ngày làm việc, đã có 41 đại biểu Quốc hội của 33 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. 

Cử tri kiến nghị về quy định thời hạn chuyển nhượng đất
Cử tri kiến nghị về quy định thời hạn chuyển nhượng đất

VOV.VN -Cử tri cho rằng, quy định như vậy là cứng nhắc, không phù hợp với từng trường hợp

Cử tri kiến nghị về quy định thời hạn chuyển nhượng đất

Cử tri kiến nghị về quy định thời hạn chuyển nhượng đất

VOV.VN -Cử tri cho rằng, quy định như vậy là cứng nhắc, không phù hợp với từng trường hợp

Vài nét về ứng viên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Vài nét về ứng viên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

VOV.VN - Ngoài đời, ông Đam được biết đến là một lãnh đạo có tầm nhìn, một người bạn nhiệt tình.

Vài nét về ứng viên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Vài nét về ứng viên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

VOV.VN - Ngoài đời, ông Đam được biết đến là một lãnh đạo có tầm nhìn, một người bạn nhiệt tình.