“Quốc hội vào cuộc vụ Formosa sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Chính phủ”

VOV.VN - Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh điều này khi đề nghị Quốc hội cần giám sát toàn diện dự án Formosa Hà Tĩnh.

Thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 tại phiên làm việc của Quốc hội sáng 25/7, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TPHCM) cho rằng, vài năm trở lại đây, môi trường là vấn đề hết sức bức xúc, cụm từ Formosa được nhắc đi nhắc lại.

Sự cố môi trường, có vụ gọi là thảm hoa môi trường như vụ Formsa làm cho bộ phận lớn cử tri rất băn khoăn, bức xúc. Có nhiều người là cán bộ công chức về hưu, lão thành cách mạng và cả những người đương chức có ý kiến với ông rằng cần hành động.

“Mấy tháng qua người có lòng yêu nước, quan tâm vận mệnh quốc gia hết sức băn khoăn, lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên” – ông Nghĩa nói và thắc mắc trong các chuyên đề giám sát trình Quốc hội không có cụm từ “môi trường”.

Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa phát biểu trên Hội trường sáng 25/7

“Tôi đề nghị có chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư trong nước và nước ngoài liên quan phòng chống vi phạm pháp luật bảo vệ tài nguyên và môi trường. Từ đó chọn lựa đi giám sát ở đâu, có nhiều ý kiến cử tri cho rằng cần giám sát toàn bộ dự án Formosa vì có thuận lợi là dự án chưa bắt đầu” – đại biểu Nghĩa nêu ý kiến.

Về vụ Formosa, đại biểu đánh giá Chính phủ vào cuộc, nỗ lực và đạt được kết quả ban đầu được nhân dân hoan nghênh và Chính phủ đang tiếp tục xử lý. Nhưng Nghị quyết XII nói có sự phân công phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan quyền lực Nhà nước nên “Chính phủ cứ làm việc của Chính phủ, còn cử tri nhân dân mong muốn Quốc hội làm việc của Quốc hội”.

“Người ta đặt câu hỏi là tại sao cho đến nay chưa thấy ĐBQH ở miền Trung và Uỷ ban của Quốc hội có ý kiến gì. Chí ít là có thông tin dự kiến làm gì, vì với nhận thức cử tri đó là vấn đề rất nghiêm trọng”- vị đại biểu đoàn TPHCM cho biết và nhấn mạnh, sự vào cuộc của Quốc hội sẽ tiếp thêm sức mạnh với Chính phủ, phù hợp với đường lối của Đảng, đáp ứng nguyện vọng, tâm tư cử tri, của nhân dân.

Từ phân tích nêu trên, đại biểu Trương Trọng Nghĩa kiến nghị cần có giám sát chuyên đề: Các quy định pháp lý về trình tự thủ tục, trách nhiệm trong xem xét phê duyệt, giám sát các dự án đầu tư liên quan việc bảo vệ tài nguyên môi trường.

Theo đại biểu, vừa rồi nổi lên nhiều vấn đề phải chăng do quy trình thủ tục chưa hoàn chỉnh, có sơ hở đòi hỏi cần hoàn chỉnh. Ví dụ báo cáo tác động môi trường thì tiêu chí yêu cầu, rà soát thế nào.

“Quốc hội quan tâm dự án sử dụng ngân sách, còn dự án tư nhân 5 tỷ, 10 tỷ USD thì tác động xã hội rất lớn. Do đó không thể nói để các tỉnh giải quyết mà Quốc hội không quan tâm. Sắp tới kiến nghị là nếu dự án tư nhân ảnh hưởng lớn tới xã hội, tới môi trường thì Quốc hội cần có giám sát như khâu rà soát, cấp phép” – ông Nghĩa nêu ý kiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội: Vụ Formosa là vấn đề tiềm ẩn rất lâu dài
Phó Chủ tịch Quốc hội: Vụ Formosa là vấn đề tiềm ẩn rất lâu dài

VOV.VN - Ông Đỗ Bá Tỵ: "Riêng tôi thấy vụ Formosa đây là vấn đề tiềm ẩn rất lâu dài, nếu không có dự kiến, lường trước thì tình hình diễn biến sẽ rất phức tạp".

Phó Chủ tịch Quốc hội: Vụ Formosa là vấn đề tiềm ẩn rất lâu dài

Phó Chủ tịch Quốc hội: Vụ Formosa là vấn đề tiềm ẩn rất lâu dài

VOV.VN - Ông Đỗ Bá Tỵ: "Riêng tôi thấy vụ Formosa đây là vấn đề tiềm ẩn rất lâu dài, nếu không có dự kiến, lường trước thì tình hình diễn biến sẽ rất phức tạp".

Chủ tịch Quốc hội:“Chưa thành lập Ủy ban lâm thời điều tra vụ Formosa“
Chủ tịch Quốc hội:“Chưa thành lập Ủy ban lâm thời điều tra vụ Formosa“

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện Quốc hội đang giám sát khắc phục sự cố và chưa đặt vấn đề thành lập một Ủy ban lâm thời điều tra vụ Formosa.

Chủ tịch Quốc hội:“Chưa thành lập Ủy ban lâm thời điều tra vụ Formosa“

Chủ tịch Quốc hội:“Chưa thành lập Ủy ban lâm thời điều tra vụ Formosa“

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện Quốc hội đang giám sát khắc phục sự cố và chưa đặt vấn đề thành lập một Ủy ban lâm thời điều tra vụ Formosa.

“Quốc hội tiếp tục theo dõi việc thực hiện cam kết của Formosa”
“Quốc hội tiếp tục theo dõi việc thực hiện cam kết của Formosa”

VOV.VN - Nữ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, vụ Formosa là bài học kinh nghiệm đắt giá trong thu hút đầu tư.

“Quốc hội tiếp tục theo dõi việc thực hiện cam kết của Formosa”

“Quốc hội tiếp tục theo dõi việc thực hiện cam kết của Formosa”

VOV.VN - Nữ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, vụ Formosa là bài học kinh nghiệm đắt giá trong thu hút đầu tư.

"Mong Quốc hội dành nhiều thời gian bàn về vụ Formosa"
"Mong Quốc hội dành nhiều thời gian bàn về vụ Formosa"

VOV.VN - Cử tri rất mong đợi, đặt kỳ vọng vào Quốc hội lần này dành nhiều thời gian bàn thảo về vấn đề nóng như vụ Formosa ở Hà Tĩnh.

"Mong Quốc hội dành nhiều thời gian bàn về vụ Formosa"

"Mong Quốc hội dành nhiều thời gian bàn về vụ Formosa"

VOV.VN - Cử tri rất mong đợi, đặt kỳ vọng vào Quốc hội lần này dành nhiều thời gian bàn thảo về vấn đề nóng như vụ Formosa ở Hà Tĩnh.

Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vụ Formosa xả thải
Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vụ Formosa xả thải

VOV.VN -Công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường và gây hậu quả  nghiêm trọng đã gây nhiều bất bình và bức xúc trong nhân dân và công luận.

Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vụ Formosa xả thải

Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vụ Formosa xả thải

VOV.VN -Công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường và gây hậu quả  nghiêm trọng đã gây nhiều bất bình và bức xúc trong nhân dân và công luận.

Chủ tịch Quốc hội nói về việc đại biểu “né” trả lời báo chí vụ Formosa
Chủ tịch Quốc hội nói về việc đại biểu “né” trả lời báo chí vụ Formosa

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng trả lời báo chí hay không là quyền của đại biểu. Nhưng lãnh đạo thì phải chủ động cung cấp thông tin.

Chủ tịch Quốc hội nói về việc đại biểu “né” trả lời báo chí vụ Formosa

Chủ tịch Quốc hội nói về việc đại biểu “né” trả lời báo chí vụ Formosa

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng trả lời báo chí hay không là quyền của đại biểu. Nhưng lãnh đạo thì phải chủ động cung cấp thông tin.