Vụ nổ tại văn phòng IMF ở Paris làm 1 người bị thương

VOV.VN - Cảnh sát thành phố Paris (Pháp) vừa khẳng định, vụ nổ tại văn phòng Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) làm bị thương 1 người, là do một thiết bị nổ tự chế.

Cảnh sát trưởng Paris Michel Cadot xác nhận, vào khoảng 11h trưa 16/3 (theo giờ địa phương), một gói bưu kiện gửi tới IMF đã phát nổ và làm bị thương một nhân viên văn phòng. Thiết bị nổ này sau đó được xác định là một loại pháo, không phải là một quả bom.

Cảnh sát Pháp phong tỏa bên ngoài văn phòng đại diện của IMF ở Paris ngày 16/3. Ảnh: AFP/TTXVN
Ông Michel Cadot cho biết, hiện cảnh sát Pháp đang điều tra thêm để xem vụ nổ có liên hệ gì với một số cuộc gọi đe dọa khủng bố gần đây hay không. Trong lúc này, tòa nhà của Quỹ tiền tệ quốc tế nằm gần Cổng Khải Hoàn Môn ở Paris vẫn bị phong tỏa để bảo đảm an toàn. Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde đã lên án vụ nổ, coi đây là "hành động tàn ác", đồng thời tuyên bố cơ quan này sẽ hợp tác chặt chẽ với nhà chức trách Pháp để điều tra vụ việc.

Cảnh sát và cứu thương đang sơ cứu người bị thương và trấn an học sinh. Ảnh: Vingt minutes
Cùng ngày, Chính phủ Pháp đã phát lệnh báo động sau khi xảy ra vụ tấn công bằng súng tại trường trung học Alexis de Tocqueville ở thị trấn Grasse miền Nam nước này.

Cảnh sát cho biết, 2 học sinh đã nổ súng làm bị thương hiệu trưởng của trường và một đối tượng 17 tuổi đã bị bắt ngay sau đó, trong khi đối tượng còn lại vẫn đang bỏ trốn. Hai đối tượng mang theo 2 súng ngắn, 2 quả lựu đạn. Vụ việc làm ít nhất 8 người bị thương. Nhà chức trách Pháp ban đầu xác nhận vụ xả súng không liên quan đến khủng bố. Hiện toàn bộ các trường học trong thị trấn đã bị đóng cửa.

Lệnh báo động được đưa ra trong hệ thống đã được chính phủ Pháp áp dụng và duy trì sau loạt vụ tấn công đẫm máu hồi tháng 11/2015 ở thủ đô Paris và vụ tấn công hồi năm ngoái ở thành phố Nice, miền Nam nước này./.

Xả súng tại một trường học ở Pháp

VOV.VN - Hãng tin Reuters của Anh vừa đưa tin, đã xảy ra một vụ xả súng tại một trường học của Pháp ở thị trấn phía Nam Grasse, làm một số người bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xả súng tại một trường học ở Pháp
Xả súng tại một trường học ở Pháp

VOV.VN - Hãng tin Reuters của Anh vừa đưa tin, đã xảy ra một vụ xả súng tại một trường học của Pháp ở thị trấn phía Nam Grasse, làm một số người bị thương.

Xả súng tại một trường học ở Pháp

Xả súng tại một trường học ở Pháp

VOV.VN - Hãng tin Reuters của Anh vừa đưa tin, đã xảy ra một vụ xả súng tại một trường học của Pháp ở thị trấn phía Nam Grasse, làm một số người bị thương.

Chính quyền Canada, Pháp lên tiếng về vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo
Chính quyền Canada, Pháp lên tiếng về vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo

VOV.VN -Thủ tướng Canada: "Những hành động vô nhân tính như vậy không thể có chỗ trong cộng đồng, tại các thành phố và trên toàn đất nước chúng ta”.

Chính quyền Canada, Pháp lên tiếng về vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo

Chính quyền Canada, Pháp lên tiếng về vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo

VOV.VN -Thủ tướng Canada: "Những hành động vô nhân tính như vậy không thể có chỗ trong cộng đồng, tại các thành phố và trên toàn đất nước chúng ta”.

Cựu Tổng giám đốc IMF bị kết án tù vì biển thủ công quỹ
Cựu Tổng giám đốc IMF bị kết án tù vì biển thủ công quỹ

VOV.VN - Cựu Tổng giám đốc IMF Rodrigo Rato bị kết án tù vì phạm tội "biển thủ công quỹ" khi ông làm lãnh đạo hai ngân hàng Caja Madrid và Bankia.

Cựu Tổng giám đốc IMF bị kết án tù vì biển thủ công quỹ

Cựu Tổng giám đốc IMF bị kết án tù vì biển thủ công quỹ

VOV.VN - Cựu Tổng giám đốc IMF Rodrigo Rato bị kết án tù vì phạm tội "biển thủ công quỹ" khi ông làm lãnh đạo hai ngân hàng Caja Madrid và Bankia.

Một bì thư phát nổ tại văn phòng IMF ở Paris
Một bì thư phát nổ tại văn phòng IMF ở Paris

VOV.VN - Vụ nổ xảy ra chỉ 6 tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này.

Một bì thư phát nổ tại văn phòng IMF ở Paris

Một bì thư phát nổ tại văn phòng IMF ở Paris

VOV.VN - Vụ nổ xảy ra chỉ 6 tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này.