Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt –Trung

(VOV) -Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Sáng 18/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc với sự tham dự của nhiều quan chức và khách mời nước sở tại.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã ôn lại quan hệ đoàn kết gắn bó, hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc trong suốt chặng đường 63 năm qua.

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nhấn mạnh, trong 63 năm qua, tuy thời cuộc có nhiều biến đổi, quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống Việt - Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân gây dựng đã trải qua không ít thử thách của thời gian vẫn luôn là dòng chảy chính. 

Hiện nay, hai nước đều đang ở vào giai đoạn then chốt của sự nghiệp đổi mới, cải cách mở cửa; đều cần môi trường quốc tế hòa bình, ổn định để tập trung cho phát triển đất nước và cải thiện đời sống nhân dân. Đó là những điểm tương đồng rất cơ bản và là cơ sở quan trọng để hai nước phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện.

Về vấn đề biển Đông, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ bày tỏ tin tưởng rằng, Việt Nam và Trung Quốc sẽ từng bước tìm ra biện pháp giải quyết phù hợp thông qua đàm phán trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lợi ích của nhau và luật pháp quốc tế.

Về phía Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Phó Doanh nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống Trung-Việt được các lãnh đạo tiền bối hai bên dày công vun đắp đã trở thành tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Cùng với đó, quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, an ninh quốc phòng và văn hóa, giáo dục… giữa hai nước thời gian qua liên tục có những bước phát triển mới và không ngừng mở rộng.

Bà Phó Doanh khẳng định, Trung Quốc coi trọng cũng như đánh giá cao quan hệ với Việt Nam, mong muốn cùng với Việt Nam nỗ lực kế thừa truyền thống hữu nghị, sâu sắc hóa hợp tác cùng có lợi và tăng cường tin tưởng chính trị lẫn nhau để thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước có được những bước phát triển mới và to lớn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội thảo lý luận Đảng Cộng sản Việt Nam- Trung Quốc
Hội thảo lý luận Đảng Cộng sản Việt Nam- Trung Quốc

Hội thảo có chủ đề “Làm tốt công tác quần chúng trong tình hình mới – Kinh nghiệm Trung Quốc, kinh nghiệm Việt Nam"

Hội thảo lý luận Đảng Cộng sản Việt Nam- Trung Quốc

Hội thảo lý luận Đảng Cộng sản Việt Nam- Trung Quốc

Hội thảo có chủ đề “Làm tốt công tác quần chúng trong tình hình mới – Kinh nghiệm Trung Quốc, kinh nghiệm Việt Nam"

Việt Nam- Trung Quốc thảo luận nhiều nội dung quan trọng
Việt Nam- Trung Quốc thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị thật tốt cho các chuyến thăm và gặp gỡ lẫn nhau giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Việt Nam- Trung Quốc thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Việt Nam- Trung Quốc thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị thật tốt cho các chuyến thăm và gặp gỡ lẫn nhau giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Việt Nam- Trung Quốc đàm phán về lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển
Việt Nam- Trung Quốc đàm phán về lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển

Hai bên đã đạt nhất trí về nguyên tắc hợp tác là tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi.

Việt Nam- Trung Quốc đàm phán về lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển

Việt Nam- Trung Quốc đàm phán về lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển

Hai bên đã đạt nhất trí về nguyên tắc hợp tác là tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi.

Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam- Trung Quốc
Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam- Trung Quốc

(VOV) - Cuộc Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt–Trung lần thứ ba diễn ra sáng nay (3/9) tại Hà Nội.

Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam- Trung Quốc

Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam- Trung Quốc

(VOV) - Cuộc Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt–Trung lần thứ ba diễn ra sáng nay (3/9) tại Hà Nội.