“Thực hiện không nghiêm thì dứt khoát Quốc hội phải cương quyết”

VOV.VN - Việc trả lời chất vấn bằng văn bản cần quy định phải gửi ngay trong kỳ họp. Hậu giám sát không nghiêm thì dứt khoát Quốc hội phải có biện pháp.

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 5, sáng nay (20/12), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

Phát biểu ý kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh giám sát khác hoàn toàn với thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nên quy định phải thống nhất làm sao nâng cao hiệu quả và gọn nhẹ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

Theo ông Phùng Quốc Hiển, một năm ít nhất có 2 cuộc giám sát chuyên đề của Quốc hội, 2 cuộc giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các Uỷ ban có ít nhất 2 cuộc nữa thì tổng số cuộc giám sát tương đối lớn. Do đó, về số lượng một số hoạt động giám sát cần phải quy định điều hoà cách làm để tránh gây khó khăn, bức xúc cho địa phương.

“Một năm nhiều đoàn giám sát xuống, đoàn này chưa đi đoàn khác đã dập dìu, rồi lại tiếp bao nhiêu đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nên phải hết sức thông cảm với họ” – Phó Chủ tịch nêu ý kiến và đề nghị nghiên cứu, điều phối để tối đa một năm mỗi địa phương tiếp 2 đến 3 đoàn giám sát là phù hợp.

Liên quan đến tổ chức phục vụ Đoàn giám sát, ông Phùng Quốc Hiển nêu quan điểm đi giám sát thì phải gọn nhẹ, có chiều sâu. Như vừa qua một đoàn đi chỉ có 3 xe rồi chia ra các tổ, không băng rôn, khẩu hiệu chào mừng, như thế là rất tốt, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, ông Hiển nhấn mạnh, hậu giám sát nếu ai thực hiện không nghiêm thì dứt khoát Quốc hội phải có biện pháp cương quyết. Sau giám sát có nghị quyết, ít nhưng hiệu quả hơn.

Lưu ý một hoạt động giám sát tối cao là lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng yêu cầu cần thể hiện rõ trong quy chế vì qua thực tế cho thấy có nhiều vấn đề cần quy định cụ thể. Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nên có chủ trương rà soát lại quy chế trước đây đã quy định về lấy phiếu tín nhiệm.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thống nhất ý kiến rằng trong quá tình làm việc của các đoàn giám sát tránh gây phiền hà cho các địa phương, tránh chồng chéo, trùng lắp.

Đề cập vấn đề người trả lời chất vấn hứa trả lời bằng văn bản, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị quy định thời gian phải trả lời và nên trả lời ngay trong kỳ họp chứ không để kéo dài. 

Liên quan đến quy định người được chất vấn không được uỷ quyền cho người khác trả lời trừ trường hợp đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội lưu ý nghiên cứu thể hiện cụ thể nhưng linh hoạt để trong trường hợp đặc biệt có thể thực hiện được. Ví dụ Thủ tướng bận chỉ đạo một sự kiện rất quan trọng thì có thể uỷ quyền trả lời sau khi xin ý kiến.

Còn về hoạt động giám sát của HĐND, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh cần sớm nghiên cứu ban hành Nghị quyết riêng ban hành quy chế để địa phương thực hiện.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại phiên họp hôm nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp tiếp thu đầy đủ, rà soát kỹ nội dung, hoàn chỉnh văn bản trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào phiên họp tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu QH: “Giám sát cứ khen mà không rút ra gì thì đừng lập đoàn“
Đại biểu QH: “Giám sát cứ khen mà không rút ra gì thì đừng lập đoàn“

VOV.VN - Nói về giám sát, Đại biểu Bùi Sỹ Lợi thẳng thắn: “Ta khen nhiều không rút ra được gì thì thà rằng gọi điện khen nhau tốt hơn thành lập đoàn tốn kém”.

Đại biểu QH: “Giám sát cứ khen mà không rút ra gì thì đừng lập đoàn“

Đại biểu QH: “Giám sát cứ khen mà không rút ra gì thì đừng lập đoàn“

VOV.VN - Nói về giám sát, Đại biểu Bùi Sỹ Lợi thẳng thắn: “Ta khen nhiều không rút ra được gì thì thà rằng gọi điện khen nhau tốt hơn thành lập đoàn tốn kém”.

Đại biểu Ngô Văn Minh và những chất vấn làm “nóng” nghị trường
Đại biểu Ngô Văn Minh và những chất vấn làm “nóng” nghị trường

VOV.VN - “Còn bao nhiêu trường hợp bổ nhiệm như kiểu Trịnh Xuân Thanh?”, Rút kinh nghiệm bao nhiêu lần rồi, rút làm gì nữa!”...

Đại biểu Ngô Văn Minh và những chất vấn làm “nóng” nghị trường

Đại biểu Ngô Văn Minh và những chất vấn làm “nóng” nghị trường

VOV.VN - “Còn bao nhiêu trường hợp bổ nhiệm như kiểu Trịnh Xuân Thanh?”, Rút kinh nghiệm bao nhiêu lần rồi, rút làm gì nữa!”...

Quốc hội khóa XIII đánh dấu mốc lịch sử khi lấy phiếu tín nhiệm
Quốc hội khóa XIII đánh dấu mốc lịch sử khi lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII cũng đã đánh dấu một dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 

Quốc hội khóa XIII đánh dấu mốc lịch sử khi lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội khóa XIII đánh dấu mốc lịch sử khi lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII cũng đã đánh dấu một dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 

Cử tri đề nghị giám sát chặt việc thực hiện lời hứa của Chính phủ
Cử tri đề nghị giám sát chặt việc thực hiện lời hứa của Chính phủ

VOV.VN - Chiều 30/11, đại biểu Quốc hội Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí Thư cùng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê

Cử tri đề nghị giám sát chặt việc thực hiện lời hứa của Chính phủ

Cử tri đề nghị giám sát chặt việc thực hiện lời hứa của Chính phủ

VOV.VN - Chiều 30/11, đại biểu Quốc hội Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí Thư cùng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê

Quốc hội xem xét tăng thời gian chất vấn từ Kỳ họp thứ 3
Quốc hội xem xét tăng thời gian chất vấn từ Kỳ họp thứ 3

VOV.VN - Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội cho phép tăng thời gian chất vấn và trả lời chất vấn để thêm thời gian cho đại biểu tranh luận.

Quốc hội xem xét tăng thời gian chất vấn từ Kỳ họp thứ 3

Quốc hội xem xét tăng thời gian chất vấn từ Kỳ họp thứ 3

VOV.VN - Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội cho phép tăng thời gian chất vấn và trả lời chất vấn để thêm thời gian cho đại biểu tranh luận.