Thường vụ Quốc hội sẽ bàn về Dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông

VOV.VN - Dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông dự kiến sẽ được trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 15 sắp tới.

Theo dự kiến chương trình phiên họp thứ 15 (diễn ra từ 11-13/10), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Cho ý kiến về Dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Phiên họp thứ 14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Cũng tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về các báo cáo: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi Quốc hội năm 2017.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018 cũng như kế hoạch sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ của dự án đường bộ Đèo Cả là những nội dung quan trọng được xem xét.

Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng bàn về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành cần thêm 6.000 tỷ đồng đến 2020
Giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành cần thêm 6.000 tỷ đồng đến 2020

VOV.VN - Sẽ chuyển nguồn từ các dự án không triển khai để có 6.000 cho giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành đến 2020.

Giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành cần thêm 6.000 tỷ đồng đến 2020

Giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành cần thêm 6.000 tỷ đồng đến 2020

VOV.VN - Sẽ chuyển nguồn từ các dự án không triển khai để có 6.000 cho giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành đến 2020.

Năm 2020 hoàn thành cơ bản Cao tốc Bắc - Nam phía Đông
Năm 2020 hoàn thành cơ bản Cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Việc hoàn thành tuyến cao tốc này là tiền đề để xây dựng các tuyến đường cao tốc khác nhằm đạt và vượt mục tiêu 2.000 km cao tốc đã đề ra.

Năm 2020 hoàn thành cơ bản Cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Năm 2020 hoàn thành cơ bản Cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Việc hoàn thành tuyến cao tốc này là tiền đề để xây dựng các tuyến đường cao tốc khác nhằm đạt và vượt mục tiêu 2.000 km cao tốc đã đề ra.

Đầu tư cao tốc Bắc – Nam phía Đông: Cần thiết và khả thi?
Đầu tư cao tốc Bắc – Nam phía Đông: Cần thiết và khả thi?

VOV.VN -Cao tốc Bắc – Nam phía Đông cần thiết thúc đẩy phát triển vùng kinh tế ven biển ít sử dụng vốn ngân sách, tranh thủ được các vốn vay.

Đầu tư cao tốc Bắc – Nam phía Đông: Cần thiết và khả thi?

Đầu tư cao tốc Bắc – Nam phía Đông: Cần thiết và khả thi?

VOV.VN -Cao tốc Bắc – Nam phía Đông cần thiết thúc đẩy phát triển vùng kinh tế ven biển ít sử dụng vốn ngân sách, tranh thủ được các vốn vay.