Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về Luật Phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Theo dự kiến chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên 25 từ 11-13/7 cho ý kiến về một số dự án luật cũng như quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án các Luật: Cảnh sát biển Việt Nam; Bảo vệ bí mật nhà nước; Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Cho ý kiến về việc thực hiện một số quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và Luật Bảo vệ môi trường liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư.

Phiên họp 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Các dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Cần Thơ cũng được cho ý kiến tại phiên họp này.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các Dự án đường sắt đô thị Thành phố  Hồ Chí Minh: tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương); việc xử lý số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước….

Xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chống tham nhũng: Không để các bản kê tài sản “ngủ yên” trong hộc tủ
Chống tham nhũng: Không để các bản kê tài sản “ngủ yên” trong hộc tủ

VOV.VN -Một trong những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ xa nạn tham nhũng phải bắt đầu từ khâu quản lý kê khai tài sản gắn với công khai, minh bạch

Chống tham nhũng: Không để các bản kê tài sản “ngủ yên” trong hộc tủ

Chống tham nhũng: Không để các bản kê tài sản “ngủ yên” trong hộc tủ

VOV.VN -Một trong những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ xa nạn tham nhũng phải bắt đầu từ khâu quản lý kê khai tài sản gắn với công khai, minh bạch

“Chống tham nhũng, Đảng đã lấy lại niềm tin trong nhân dân“
“Chống tham nhũng, Đảng đã lấy lại niềm tin trong nhân dân“

VOV.VN - Theo dõi diễn biến Hội nghị, nhiều cán bộ, đảng viên phấn khởi và bày tỏ niềm tin vào Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng.

“Chống tham nhũng, Đảng đã lấy lại niềm tin trong nhân dân“

“Chống tham nhũng, Đảng đã lấy lại niềm tin trong nhân dân“

VOV.VN - Theo dõi diễn biến Hội nghị, nhiều cán bộ, đảng viên phấn khởi và bày tỏ niềm tin vào Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng.

“Chống tham nhũng là chống giặc nội xâm, không phải chuyện đánh ai“
“Chống tham nhũng là chống giặc nội xâm, không phải chuyện đánh ai“

VOV.VN - Cuộc chiến chống tham nhũng không phải làm trong một sớm, một chiều, và đặc biệt là không có chuyện "đánh ai" trong nội bộ.

“Chống tham nhũng là chống giặc nội xâm, không phải chuyện đánh ai“

“Chống tham nhũng là chống giặc nội xâm, không phải chuyện đánh ai“

VOV.VN - Cuộc chiến chống tham nhũng không phải làm trong một sớm, một chiều, và đặc biệt là không có chuyện "đánh ai" trong nội bộ.

Chống tham nhũng: Đánh rắn phải đánh dập đầu
Chống tham nhũng: Đánh rắn phải đánh dập đầu

VOV.VN - "Chống tham nhũng nhằm tạo môi trường xã hội lành mạnh, mọi thành phần cạnh tranh công bằng, thúc đẩy sự phát triển, vì vậy không thể làm nửa vời"

Chống tham nhũng: Đánh rắn phải đánh dập đầu

Chống tham nhũng: Đánh rắn phải đánh dập đầu

VOV.VN - "Chống tham nhũng nhằm tạo môi trường xã hội lành mạnh, mọi thành phần cạnh tranh công bằng, thúc đẩy sự phát triển, vì vậy không thể làm nửa vời"

Chống tham nhũng, tiêu cực: “Dù là quân đội cũng không có vùng cấm“
Chống tham nhũng, tiêu cực: “Dù là quân đội cũng không có vùng cấm“

VOV.VN -"Dù là quân đội thì cũng không có vùng cấm. Tướng lĩnh cấp cao mà làm sai thì nguy hiểm hơn cả cán bộ cấp thấp, cho nên việc xử lý nghiêm là đúng".

Chống tham nhũng, tiêu cực: “Dù là quân đội cũng không có vùng cấm“

Chống tham nhũng, tiêu cực: “Dù là quân đội cũng không có vùng cấm“

VOV.VN -"Dù là quân đội thì cũng không có vùng cấm. Tướng lĩnh cấp cao mà làm sai thì nguy hiểm hơn cả cán bộ cấp thấp, cho nên việc xử lý nghiêm là đúng".

Chống tham nhũng trong Công an, Quân đội: Mệnh lệnh không thể trì hoãn
Chống tham nhũng trong Công an, Quân đội: Mệnh lệnh không thể trì hoãn

VOV.VN -Ai có sai phạm, kể cả lãnh đạo cấp cao, tướng lĩnh trong ngành Công an, quân đội đều bị xử lý… là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm “không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng”

Chống tham nhũng trong Công an, Quân đội: Mệnh lệnh không thể trì hoãn

Chống tham nhũng trong Công an, Quân đội: Mệnh lệnh không thể trì hoãn

VOV.VN -Ai có sai phạm, kể cả lãnh đạo cấp cao, tướng lĩnh trong ngành Công an, quân đội đều bị xử lý… là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm “không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng”