Tòa án xét xử kịp thời án trọng điểm về tham nhũng

VOV.VN - Nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế, tham nhũng được Tòa án khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 25/2, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình cho biết, trong nhiệm kỳ qua, công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Các Toà án đã xét xử 1.233 vụ án với 2.813 bị cáo phạm các tội về tham nhũng, nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế, tham nhũng đã được các Tòa án khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh

Điển hình như: vụ án PMU18; vụ án Hà Nguyên Cát tại Công ty cao su Phú Riềng, Bình Phước; vụ án Phạm Thanh Bình tại tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin); vụ án Dương Chí Dũng; vụ án Vũ Việt Hùng tại Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Đăk Lắk - Đắk Nông; vụ án Huỳnh Thị Huyền Như; vụ án Nguyễn Đức Kiên,…  

“Đặc biệt, trong năm 2015, các Tòa án đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án trọng điểm về tham nhũng phải đưa ra xét xử trước Đại hội Đảng lần thứ XII theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng”, ông Trương Hòa Bình khẳng định.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình

Tuy nhiên Báo cáo của Ngành Tòa án cũng thẳng thắn chỉ rõ, mặc dù đã hạn chế ở mức thấp, nhưng trong nhiệm kỳ qua vẫn còn để xảy ra 3 trường hợp kết án oan người không có tội, Tòa án nhân dân tối cao đã khẩn trương chỉ đạo khắc phục kịp thời.

Một số Tòa án địa phương chưa khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật do lỗi chủ quan của Tòa án.

Ở một số đơn vị, công tác quản lý, điều hành hoạt động chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả, khoa học; kỷ cương, kỷ luật công vụ chưa nghiêm; vẫn còn xảy ra các trường hợp cán bộ, công chức Tòa án vi phạm phẩm chất đạo đức, kỷ luật công vụ và thậm chí vi phạm pháp luật. Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước có nơi còn hình thức hoặc chưa được chú trọng

Nhấn mạnh Tòa án các cấp đặc biệt chú trọng đến chất lượng xét xử các vụ án hình sự trong thời gian qua, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho rằng, hình phạt mà Tòa án tuyên phạt với các bị cáo cơ bản bảo đảm chính sách hình sự của Nhà nước ta là nghiêm trị những kẻ chủ mưu, cầm đầu và khoan hồng đối với những người nhất thời phạm tội, lập công chuộc tội, thành khẩn khai báo, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Báo cáo Thẩm tra của Ủy ban Tư pháp cũng khẳng định, TAND các cấp tăng cường và xét xử nghiêm minh các loại tội như tham nhũng, xâm phạm an ninh quốc gia, ma túy, giết người, cướp của và nhiều vụ án về kinh tế đặc biệt nghiêm trọng khác được dư luận đặc biệt quan tâm.

Góp ý vào báo cáo, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước đề nghị cần chỉ rõ công tác xét xử của tòa góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng như thế nào, bởi bây giờ người ta kêu nhiều.

“Sản phẩm của tòa tổng hợp từ điều tra, truy tố, chứ không riêng tòa. Nhưng chúng tôi nghe phong thanh thấy có nhiều cái chưa được yên tâm về các mối quan hệ”, ông Ksor Phước nói.

Ngoài ra, ông Ksor Phước đề nghị báo cáo cần nói về án hành chính, nói nôm na là “xử quan” ra quyết định hành chính mà xâm phạm quyền lợi hợp pháp của công dân, tổ chức để tạo ra niềm tin về công lý của tòa án trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị bớt “kể lể” công việc của tòa mà tăng thêm nhận định đánh giá hoạt động của tòa có ý nghĩa và mang lại hiệu quả gì. Từ đó nêu rõ một số bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bộ máy hành chính cồng kềnh tạo khe hở dẫn đến tham nhũng”
“Bộ máy hành chính cồng kềnh tạo khe hở dẫn đến tham nhũng”

VOV.VN - Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Pháp luật cho rằng bộ máy hành chính Nhà nước còn cồng kềnh, tạo ra nhiều khe hở dẫn đến tham nhũng, tiêu cực.

“Bộ máy hành chính cồng kềnh tạo khe hở dẫn đến tham nhũng”

“Bộ máy hành chính cồng kềnh tạo khe hở dẫn đến tham nhũng”

VOV.VN - Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Pháp luật cho rằng bộ máy hành chính Nhà nước còn cồng kềnh, tạo ra nhiều khe hở dẫn đến tham nhũng, tiêu cực.

“Chính phủ nhiệm kỳ qua gần dân và nhanh nhạy hơn“
“Chính phủ nhiệm kỳ qua gần dân và nhanh nhạy hơn“

VOV.VN - Chính phủ nhiệm kỳ qua có nhiều thành tựu, gần dân và giải quyết được những vấn đề bức xúc. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề lớn cần khóa sau giải quyết.

“Chính phủ nhiệm kỳ qua gần dân và nhanh nhạy hơn“

“Chính phủ nhiệm kỳ qua gần dân và nhanh nhạy hơn“

VOV.VN - Chính phủ nhiệm kỳ qua có nhiều thành tựu, gần dân và giải quyết được những vấn đề bức xúc. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề lớn cần khóa sau giải quyết.

Chủ tịch nước thể hiện được vai trò nguyên thủ quốc gia
Chủ tịch nước thể hiện được vai trò nguyên thủ quốc gia

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thực hiện tốt nhiệm vụ theo Hiến định, trong đó có công tác đối nội và đối ngoại.

Chủ tịch nước thể hiện được vai trò nguyên thủ quốc gia

Chủ tịch nước thể hiện được vai trò nguyên thủ quốc gia

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thực hiện tốt nhiệm vụ theo Hiến định, trong đó có công tác đối nội và đối ngoại.

Quốc hội khóa XIII đánh dấu mốc lịch sử khi lấy phiếu tín nhiệm
Quốc hội khóa XIII đánh dấu mốc lịch sử khi lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII cũng đã đánh dấu một dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 

Quốc hội khóa XIII đánh dấu mốc lịch sử khi lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội khóa XIII đánh dấu mốc lịch sử khi lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII cũng đã đánh dấu một dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 

Yêu cầu trình Luật Biểu tình tại Kỳ họp thứ XI của Quốc hội
Yêu cầu trình Luật Biểu tình tại Kỳ họp thứ XI của Quốc hội

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chuẩn bị kịp thời, trình Quốc hội dự án Luật Biểu tình theo nội dung chương trình.

Yêu cầu trình Luật Biểu tình tại Kỳ họp thứ XI của Quốc hội

Yêu cầu trình Luật Biểu tình tại Kỳ họp thứ XI của Quốc hội

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chuẩn bị kịp thời, trình Quốc hội dự án Luật Biểu tình theo nội dung chương trình.

Chủ tịch Quốc hội: “Nhiều thủ tục hành chính của mình cay độc lắm”
Chủ tịch Quốc hội: “Nhiều thủ tục hành chính của mình cay độc lắm”

VOV.VN - “Nhiều thủ tục hành chính để làm gì? Là để có tiền mới xong chứ sao nữa!” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

Chủ tịch Quốc hội: “Nhiều thủ tục hành chính của mình cay độc lắm”

Chủ tịch Quốc hội: “Nhiều thủ tục hành chính của mình cay độc lắm”

VOV.VN - “Nhiều thủ tục hành chính để làm gì? Là để có tiền mới xong chứ sao nữa!” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.