Trao tặng Huân chương Nhà nước cho các vị nguyên lãnh đạo Quốc hội

VOV.VN - Chiều 7/6, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng Huân chương của Nhà nước, Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp cho Quốc hội

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), chiều 7/6 tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng Huân chương của Nhà nước, Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đến dự lễ trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng các tập thể, cá nhân và đại diện gia đình các cá nhân được vinh dự truy tặng, trao tặng Huân chương của Nhà nước và Cờ Thi đua của Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là những phần thưởng cao quý, thể hiện sự đánh giá và tôn vinh của Nhà nước đối với sự đóng góp, cống hiến của các tập thể, cá nhân trong hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nói riêng và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, những tấm gương của các tập thể, cá nhân được trao tặng, truy tặng Huân chương của Nhà nước và Cờ thi đua của Chính phủ hôm nay sẽ luôn được các thế hệ cán bộ công tác tại Quốc hội phát huy; đồng thời mong muốn phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục đạt được nhiều thành tích nổi bật, được Đảng và Nhà nước ghi nhận, vinh danh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đại diện gia đình Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa VII Phạm Thế Long (Hòa thượng Thích Thế Long)
Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đại diện gia đình Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa VII Phạm Thế Long (Hòa thượng Thích Thế Long); trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đại diện gia đình Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Ngân sách giai đoạn 1992 - 1996 Lưu Quang Hòa.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất;  Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân; trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho tập thể Thư viện Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Điều chỉnh thời hạn thuê đất đặc khu một cách hợp lý nhất
Thủ tướng: Điều chỉnh thời hạn thuê đất đặc khu một cách hợp lý nhất

VOV.VN - Theo Thủ tướng, sẽ lắng nghe điều chỉnh lại thời hạn thuê đất một cách hợp lý, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của người dân.

Thủ tướng: Điều chỉnh thời hạn thuê đất đặc khu một cách hợp lý nhất

Thủ tướng: Điều chỉnh thời hạn thuê đất đặc khu một cách hợp lý nhất

VOV.VN - Theo Thủ tướng, sẽ lắng nghe điều chỉnh lại thời hạn thuê đất một cách hợp lý, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của người dân.

Ý kiến khác nhau về hàm cấp tướng với Giám đốc công an cấp tỉnh
Ý kiến khác nhau về hàm cấp tướng với Giám đốc công an cấp tỉnh

VOV.VN -Hiện còn nhiều ý kiến khác nhau về quy định cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an cấp tỉnh trong Luật CAND (sửa đổi).

Ý kiến khác nhau về hàm cấp tướng với Giám đốc công an cấp tỉnh

Ý kiến khác nhau về hàm cấp tướng với Giám đốc công an cấp tỉnh

VOV.VN -Hiện còn nhiều ý kiến khác nhau về quy định cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an cấp tỉnh trong Luật CAND (sửa đổi).

Điều động 25.000 công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã
Điều động 25.000 công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, để xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy thì Bộ sẽ điều động khoảng 25.000 công an chính quy nhận vị trí Công an xã.

Điều động 25.000 công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã

Điều động 25.000 công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, để xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy thì Bộ sẽ điều động khoảng 25.000 công an chính quy nhận vị trí Công an xã.

Tăng tuổi nghỉ hưu có làm giảm cơ hội việc làm của người trẻ?
Tăng tuổi nghỉ hưu có làm giảm cơ hội việc làm của người trẻ?

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đây là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến nhiều yếu tố, đụng chạm đến hàng chục triệu người...

Tăng tuổi nghỉ hưu có làm giảm cơ hội việc làm của người trẻ?

Tăng tuổi nghỉ hưu có làm giảm cơ hội việc làm của người trẻ?

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đây là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến nhiều yếu tố, đụng chạm đến hàng chục triệu người...

Đề nghị Quốc hội giám sát tối cao quản lý đất đô thị, xâm hại trẻ em
Đề nghị Quốc hội giám sát tối cao quản lý đất đô thị, xâm hại trẻ em

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị đưa các nội dung này vào chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

Đề nghị Quốc hội giám sát tối cao quản lý đất đô thị, xâm hại trẻ em

Đề nghị Quốc hội giám sát tối cao quản lý đất đô thị, xâm hại trẻ em

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị đưa các nội dung này vào chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

Ông Phạm Minh Chính: “Phong Tướng với GĐ Công an cũng có lý“
Ông Phạm Minh Chính: “Phong Tướng với GĐ Công an cũng có lý“

VOV.VN - "Việc phong hàm cao nhất là Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an mà không phong tướng với chỉ huy quân sự tỉnh cũng có lý của nó và giải thích được".

Ông Phạm Minh Chính: “Phong Tướng với GĐ Công an cũng có lý“

Ông Phạm Minh Chính: “Phong Tướng với GĐ Công an cũng có lý“

VOV.VN - "Việc phong hàm cao nhất là Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an mà không phong tướng với chỉ huy quân sự tỉnh cũng có lý của nó và giải thích được".