Sơn La:

Triển khai lấy ý kiến nhân dân dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Hai yêu cầu lớn đặt ra là nhân dân phải được tiếp cận dự thảo Hiến pháp và ý kiến nhân dân phải được tổng hợp một cách chính xác

Sáng 17/1, HĐND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Công tác triển khai lấy ý kiến dân về sửa đổi Hiến pháp được quán triệt  và thực hiện nghiêm

Tại Hội nghị các đại biểu đã được quán triệt thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; báo cáo thuyết minh về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; báo cáo công tác định hướng về công tác tuyên truyền và dự thảo kế hoạch về tổ chức lấy ý kiến nhân dân.

Để việc triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả, phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các cấp, ngành và nhân dân trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn la yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 và Kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nghị quyết của Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung này và sinh hoạt của chi bộ. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, ngành cụ thể về việc triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai; đảm bảo tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm.

Ông Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La cho biết: “Yêu cầu lớn nhất lấy ý kiến của nhân dân trong đợt này là phải đảm bảo nhân dân tiếp cận  bản dự thảo, thứ 2 là ý kiến của nhân dân phải được tổng hợp một cách chính xác để báo cáo với Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Trung ương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên