Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức chất vấn tại phiên họp thứ 8

VOV.VN - Theo chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành một ngày để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Phiên họp thứ 8 dự kiến diễn ra từ từ ngày 14 đến ngày 22/3/2017. Buổi chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến được tổ chức vào ngày 21/3.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 9 dự án luật, như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo; Luật Quy hoạch, Luật quản lý nợ công (sửa đổi)…

Ngoài ra, Thường vụ Quốc hội cũng sẽ thảo luận về dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội; Xem xét, thông qua Nghị quyết quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung ương chỉ đạo giảm biên chế sao bộ máy vẫn “phình” ra?
Trung ương chỉ đạo giảm biên chế sao bộ máy vẫn “phình” ra?

VOV.VN -Dù có Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị nhưng số người vẫn tăng. Một nguyên nhân được chỉ ra là do tâm lý ngại va chạm nên thực hiện chưa nghiêm.

Trung ương chỉ đạo giảm biên chế sao bộ máy vẫn “phình” ra?

Trung ương chỉ đạo giảm biên chế sao bộ máy vẫn “phình” ra?

VOV.VN -Dù có Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị nhưng số người vẫn tăng. Một nguyên nhân được chỉ ra là do tâm lý ngại va chạm nên thực hiện chưa nghiêm.

“Bộ trưởng chỉ đạo chấp nhận va chạm để tinh gọn bộ máy”
“Bộ trưởng chỉ đạo chấp nhận va chạm để tinh gọn bộ máy”

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh nhấn mạnh, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chỉ đạo thực hiện đột phá về thu gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

“Bộ trưởng chỉ đạo chấp nhận va chạm để tinh gọn bộ máy”

“Bộ trưởng chỉ đạo chấp nhận va chạm để tinh gọn bộ máy”

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh nhấn mạnh, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chỉ đạo thực hiện đột phá về thu gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu: “6 ngày xong quy hoạch huyện!”
Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu: “6 ngày xong quy hoạch huyện!”

VOV.VN - Theo ông Hiểu, chính vì cách làm “giỏi” như vậy nên có khi vẽ nhầm từ chỗ này sang chỗ nọ, để rồi có quy hoạch trình chưa được duyệt đã lạc hậu.

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu: “6 ngày xong quy hoạch huyện!”

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu: “6 ngày xong quy hoạch huyện!”

VOV.VN - Theo ông Hiểu, chính vì cách làm “giỏi” như vậy nên có khi vẽ nhầm từ chỗ này sang chỗ nọ, để rồi có quy hoạch trình chưa được duyệt đã lạc hậu.