Yêu cầu Chính phủ có báo cáo riêng về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Đại biểu Lê Như Tiến cho biết Chủ tịch Quốc hội đã nhất trí với kiến nghị của các ĐBQH và đưa vào chương trình kỳ họp.

Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri phản ánh tới Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết nhân dân rất quan tâm, theo dõi tình hình an ninh chính trị trên thế giới và trong khu vực đang có nhiều biến động phức tạp.

“Cử tri và nhân dân rất lo lắng, bất bình trước việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động cải tạo, bồi đắp, xây dựng các công trình tại hai quần đảo Trường Sa và  Hoàng Sa, vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam và vi phạm Tuyên bố về ứng xử giữa các nước ASEAN và Trung Quốc (DOC)”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Cử tri và nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện các chủ trương, giải pháp hiệu quả để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. 

Trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng Lê Như Tiến cho rằng, báo cáo của Chính phủ cũng chưa đáp ứng được nguyện vọng của cử tri, cũng như chưa thỏa mãn mong muốn của ĐBQH.

Vì thế, các vị ĐBQH đã lên tiếng, đề nghị Chính phủ có một báo cáo đầy đặn về vấn đề này trước Quốc hội để các vị ĐBQH thấy được tình hình thực tế, đồng thời thể hiện được ý chí của mình trên diễn đàn Quốc hội.

“Cũng trên cơ sở đó, ĐBQH có thể báo cáo lại cử tri khi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội đã nhất trí với kiến nghị của các ĐBQH và đưa vào chương trình kỳ họp. Chính phủ sẽ có báo cáo riêng về tình hình biển Đông”, đại biểu Lê Như Tiến cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc
Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Việc phía Trung Quốc ra thông báo phạm vi và thời gian nghỉ đánh bắt cá ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc

Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Việc phía Trung Quốc ra thông báo phạm vi và thời gian nghỉ đánh bắt cá ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở Biển Đông: Lắt léo và ngụy biện
Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở Biển Đông: Lắt léo và ngụy biện

VOV.VN - Chiếu theo luật pháp quốc tế hiện hành, Trung Quốc không có quyền định đoạt hay tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm ở vùng biển này.

Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở Biển Đông: Lắt léo và ngụy biện

Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở Biển Đông: Lắt léo và ngụy biện

VOV.VN - Chiếu theo luật pháp quốc tế hiện hành, Trung Quốc không có quyền định đoạt hay tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm ở vùng biển này.

Chủ tịch nước: Việt Nam phản đối hành động sai trái ở Biển Đông
Chủ tịch nước: Việt Nam phản đối hành động sai trái ở Biển Đông

VOV.VN- Việt Nam kiên quyết phản đối những hành động sai trái và cộng đồng quốc tế cũng ủng hộ quan điểm của Việt Nam.

Chủ tịch nước: Việt Nam phản đối hành động sai trái ở Biển Đông

Chủ tịch nước: Việt Nam phản đối hành động sai trái ở Biển Đông

VOV.VN- Việt Nam kiên quyết phản đối những hành động sai trái và cộng đồng quốc tế cũng ủng hộ quan điểm của Việt Nam.

Hội nghề cá phản đối lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông của Trung Quốc
Hội nghề cá phản đối lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Quy định này vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam, vi phạm chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển của Việt Nam.

Hội nghề cá phản đối lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông của Trung Quốc

Hội nghề cá phản đối lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Quy định này vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam, vi phạm chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển của Việt Nam.

Cử tri bất bình trước việc Trung Quốc cải tạo trái phép ở Trường Sa
Cử tri bất bình trước việc Trung Quốc cải tạo trái phép ở Trường Sa

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân cho biết điều này khi phản ánh tổng hợp ý kiến cử tri tới Quốc hội sáng nay (20/5).

Cử tri bất bình trước việc Trung Quốc cải tạo trái phép ở Trường Sa

Cử tri bất bình trước việc Trung Quốc cải tạo trái phép ở Trường Sa

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân cho biết điều này khi phản ánh tổng hợp ý kiến cử tri tới Quốc hội sáng nay (20/5).