Quy hoạch Nha Trang phải theo hướng bền vững

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hồ Đức Việt nhấn mạnh điều này tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nha Trang (Khánh Hoà) diễn ra sáng 15/7.  

Đây là đại hội thí điểm đầu tiên của Khánh Hòa thực hiện chủ trương trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy.

5 năm qua, tăng trưởng kinh tế của Khánh Hoà bình quân hàng năm trên 11%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành dịch vụ (chiếm 62%) và công nghiệp (trên 30%).

Nha Trang từ lâu được biết đến là điểm du lịch nổi tiếng

Nha Trang định hướng tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ- du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng GDP tăng bình quân hàng năm từ 13- 14%.

Phát biểu tại đại hội, ông Hồ Đức Việt lưu ý Nha Trang cần chú trọng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch thành phố theo hướng bền vững. Nha Trang phải ưu tiên công tác cán bộ, cần có định hướng trong việc đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cán bộ, trở thành nguồn cung cấp cán bộ cho cả tỉnh. Đồng thời cần chú trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội, cần ưu tiên bố trí nơi ở, việc làm cho những hộ phải di dời trong quá trình giải tỏa, giải phóng mặt bằng.

Chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Văn Tự nêu rõ: Đảng bộ thành phố Nha Trang cần gắn kết việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, thành lập mới các tổ chức cơ sở đảng... Các đại biểu tham dự đại hội cần phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, có trách nhiệm cao trong việc trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên