Pháo hoa nối nhịp sông Hàn

VOV.VN - Pháo hoa đã nối đôi bờ sông Hàn và đã góp phần thay đổi đáng kể cuộc sống của người dân Đà Nẵng.

Cuối tháng 4, khi cái nắng ở miền Trung ngày càng gay gắt, nhiều người tìm đến với thành phố bên bờ sông Hàn để hóng gió biển, thưởng ngoạn vẻ đẹp của vùng đất này.

Với chủ đề “Nhịp cầu hữu nghị”, đêm cuối cùng của DIFF 2018 đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn tinh tế, tâm huyết và công phu nhất từ những người làm chương trình, các nghệ sĩ và 2 đội pháo hoa đại diện cho Mỹ và Italy.

Màn trình diễn của đội pháo hoa nước Italy - vô địch DIFF 2018.

Màn trình diễn pháo hoa của đại diện nước Italy lấy cảm hứng từ vẻ đẹp lung linh của những cây cầu bắc qua dòng sông Hàn. Ở đó, những chuyến tàu chở ước mơ, sự lạc quan và tình hữu nghị được dẫn dắt bằng âm nhạc Italy tinh tế, đưa khán giả lạc vào bữa tiệc âm thanh, ánh sáng.

Giáo sư hóa học Quách Đăng Triều, 81 tuổi, người con của vùng đất Quảng Nam sau nhiều năm công tác khắp nơi trong và ngoài nước, ông trở về thành phố biển Đà Nẵng, hòa mình trong không khí lễ hội tưng bừng của đêm chung kết pháo hoa, cảm nhận: "Sáng kiến của Đà Nẵng tổ chức lễ hội pháo hoa thật là tuyệt vời. Tôi xem pháo hoa ở nhiều nơi, nhiều nước nhưng chưa thấy nơi nào đẹp như ở Đà Nẵng. Tôi thấy rất thích thú!".

Hai tháng qua, hàng trăm ngàn lượt khách trong nước và quốc tế đến với Đà Nẵng. 5 đêm diễn ra lễ hội pháo hoa, các khán đài đều chật kín người xem. Pháo hoa đem lại khoản thu nhập đáng kể cho người dân.

Màn trình diễn pháo hoa lộng lẫy trên sông Hàn.

Nhớ lại thời điểm cách đây 10 năm, lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi bắn pháo hoa, du khách khắp nơi đổ về đây để tận mắt chứng kiến “những tuyệt phẩm trên bầu trời Đà Nẵng”. Những màn pháo hoa không nổ đì đùng như người ta thường thấy, mà quyện trong tiếng nhạc, trong bầu không khí lễ hội. Pháo hoa đã nối đôi bờ sông Hàn. Bên bờ Tây bắn qua, phía bờ Đông hàng vạn ánh mắt dõi theo. Pháo hoa đã góp phần thay đổi đáng kể cuộc sống của người dân Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Ngoan, nhà ở trước sân khấu cho biết, trước đây rất hiếm khi thấy du khách đến khu vực này, nay tuyến đường Trần Hưng Đạo bên bờ Đông sông Hàn sôi động hẳn.

Những ngày diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, du khách không ngừng “săn” tour tham quan kết hợp xem pháo hoa. Những ngày qua, các khách sạn ở Đà Nẵng đều đã “cháy” phòng. Những từ khóa “Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng”, "tour pháo hoa Đà Nẵng" hay "DIFF 2018"… được nhiều người truy cập.

“Ăn theo” cơn sốt pháo hoa, nhiều đơn vị kinh doanh tour, tuyến đã nhanh chóng xây dựng ngay các tour chủ đạo lấy tên lễ hội như "Tour pháo hoa Đà Nẵng 2018", "tour DIFF 2018"…

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thoa, nhân viên khách sạn Satya ở đường Trần Phú cho biết, trong vòng 1 tháng qua, công suất sử dụng buồng, phòng đạt trên 95%. Những ngày qua, khách sạn từ chối nhận khách vì không còn phòng: "Khách sạn rất nhiều nhưng hầu như đều đầy khách vào thời gian này, chứng tỏ sự phát triển của Đà Nẵng, của du lịch Đà Nẵng cộng hưởng rất nhiều từ chương trình pháo hoa".

Năm nay, cùng với Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Ban tổ chức cũng đã tổ chức xen kẽ lồng các sự kiện lễ hội đường phố tưng bừng như: “Diễu hành nghệ thuật Carnaval đường phố 2018”, Lễ hội ẩm thực “Bốn mùa hương sắc” với hàng trăm món ăn ba miền Bắc-Trung-Nam…

Diễu hành xe hoa trên tuyến phố Đà Nẵng.

Ông Đặng Minh Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sungroup, đơn vị đăng cai tổ chức các kỳ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017, 2018 cho biết, xuyên suốt 1 thập kỷ qua, hình ảnh dòng sông Hàn thơ mộng với những câu cầu độc đáo bắt qua sông gắn liền với sự kiện này: "Pháo hoa lan tỏa thương hiệu của Đà Nẵng và tạo thành lễ hội thực sự để du khách trong và ngoài nước đến với thành phố. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển về du lịch, kinh tế. Người dân và các doanh nghiệp Đà Nẵng cũng sẽ hưởng lợi từ nguồn khách tới. Hiện nay chúng tôi đang làm việc với Tổng đạo diễn để đưa ra kịch bản cho sang năm, đúng với cam kết của doanh nghiệp với Đà Nẵng, đó là: Lễ hội kỳ sau phải đẹp hơn, hoành tráng hơn kỳ trước".

Chia tay Đà Nẵng với giấc mơ đẹp về những cây cầu của tình bằng hữu được vẽ trên bầu trời Đà Nẵng. Hẹn gặp lại vào mùa pháo hoa năm sau để được thưởng thức “món ăn” tinh thần hấp dẫn hơn, hoành tráng hơn./


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Mãn nhãn với bữa tiệc kết hợp Rock-pháo hoa trên sông Hàn
Ảnh: Mãn nhãn với bữa tiệc kết hợp Rock-pháo hoa trên sông Hàn

VOV.VN - Đội Göteborgs FyrverkeriFabrik (GFF), Thụy Điển kể câu chuyện về dòng sông và các cây cầu, về tình bạn bằng ngôn ngữ đặc biệt.

Ảnh: Mãn nhãn với bữa tiệc kết hợp Rock-pháo hoa trên sông Hàn

Ảnh: Mãn nhãn với bữa tiệc kết hợp Rock-pháo hoa trên sông Hàn

VOV.VN - Đội Göteborgs FyrverkeriFabrik (GFF), Thụy Điển kể câu chuyện về dòng sông và các cây cầu, về tình bạn bằng ngôn ngữ đặc biệt.

Phong cách pháo hoa Italy, nhạc Italy đăng quang trên sông Hàn
Phong cách pháo hoa Italy, nhạc Italy đăng quang trên sông Hàn

VOV.VN - Qua 8 lần Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, các đội pháo hoa đến từ đất nước hình chiếc ủng có tới 3 lần lên ngôi vô địch.

Phong cách pháo hoa Italy, nhạc Italy đăng quang trên sông Hàn

Phong cách pháo hoa Italy, nhạc Italy đăng quang trên sông Hàn

VOV.VN - Qua 8 lần Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, các đội pháo hoa đến từ đất nước hình chiếc ủng có tới 3 lần lên ngôi vô địch.

Đội Mỹ và Italy vào chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018
Đội Mỹ và Italy vào chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018

VOV.VN - 2 đội có số điểm cao nhất vòng loại là Mỹ và Italy giành quyền vào thi đấu tại đêm Chung kết để tranh ngôi vô địch DIFF 2018.

Đội Mỹ và Italy vào chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018

Đội Mỹ và Italy vào chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018

VOV.VN - 2 đội có số điểm cao nhất vòng loại là Mỹ và Italy giành quyền vào thi đấu tại đêm Chung kết để tranh ngôi vô địch DIFF 2018.

“Cháy” phòng trong đêm chung kết Lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng
“Cháy” phòng trong đêm chung kết Lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng

VOV.VN - Đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018 diễn ra vào tối 30/6 dự kiến đón lượng khách rất đông. 

“Cháy” phòng trong đêm chung kết Lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng

“Cháy” phòng trong đêm chung kết Lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng

VOV.VN - Đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018 diễn ra vào tối 30/6 dự kiến đón lượng khách rất đông. 

Đội pháo hoa Martarrelo (Italy) vô địch pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018
Đội pháo hoa Martarrelo (Italy) vô địch pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018

VOV.VN - Đội pháo hoa Martarrelo, Italy đã giành chức vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 sau màn trình diễn ấn tượng, lung linh sắc màu.

Đội pháo hoa Martarrelo (Italy) vô địch pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018

Đội pháo hoa Martarrelo (Italy) vô địch pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018

VOV.VN - Đội pháo hoa Martarrelo, Italy đã giành chức vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 sau màn trình diễn ấn tượng, lung linh sắc màu.