Sáng nay, Quốc hội thông qua việc bỏ phiếu tín nhiệm

(VOV) - Nghị quyết về việc bỏ phiếu tín nhiệm để tăng cường trách nhiệm của các đại diện do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu ra.

Tiếp tục kỳ họp thứ 4, sáng 21/11, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường, thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; thảo luận về dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Toàn cảnh phiên họp ngày 20/11/2012 kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII (Ảnh: gdsr.gov.vn)

Việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn nhằm tăng cường hiệu quả giám sát, bảo đảm để Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thực hiện tốt hơn trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan đại biểu của nhân dân thay mặt nhân dân giám sát người giữ các chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trước đó, trong ngày 20/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 6 dự án luật trong buổi sáng gồm: Luật Xuất bản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Dự trữ quốc gia; Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Các Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

(VOV) -Sáng 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi) với 436/463 ý kiến tán thành (87,55%).

Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

(VOV) -Sáng 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi) với 436/463 ý kiến tán thành (87,55%).

Chưa cho phép tư nhân thành lập nhà xuất bản
Chưa cho phép tư nhân thành lập nhà xuất bản

(VOV) -Sáng 20/11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Xuất bản (sửa đổi) với 92,37% ý kiến tán thành.

Chưa cho phép tư nhân thành lập nhà xuất bản

Chưa cho phép tư nhân thành lập nhà xuất bản

(VOV) -Sáng 20/11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Xuất bản (sửa đổi) với 92,37% ý kiến tán thành.

Giảng viên luật không được hành nghề luật sư
Giảng viên luật không được hành nghề luật sư

(VOV) - Quốc hội đã biểu quyết thông qua nội dung này sáng 20/11 với 62,27% ý kiến đại biểu tán thành.

Giảng viên luật không được hành nghề luật sư

Giảng viên luật không được hành nghề luật sư

(VOV) - Quốc hội đã biểu quyết thông qua nội dung này sáng 20/11 với 62,27% ý kiến đại biểu tán thành.

Quốc hội sẽ biểu quyết, thông qua 6 luật
Quốc hội sẽ biểu quyết, thông qua 6 luật

(VOV) - Đó là các luật về: luật sư, điện lực, quản lý thuế, dự trữ quốc gia, hợp tác xã và xuất bản.

Quốc hội sẽ biểu quyết, thông qua 6 luật

Quốc hội sẽ biểu quyết, thông qua 6 luật

(VOV) - Đó là các luật về: luật sư, điện lực, quản lý thuế, dự trữ quốc gia, hợp tác xã và xuất bản.

Luật Dự trữ quốc gia được biểu quyết thông qua
Luật Dự trữ quốc gia được biểu quyết thông qua

(VOV) -Sáng 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật này với 471/472 ý kiến tán thành (chiếm 94,58%).

Luật Dự trữ quốc gia được biểu quyết thông qua

Luật Dự trữ quốc gia được biểu quyết thông qua

(VOV) -Sáng 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật này với 471/472 ý kiến tán thành (chiếm 94,58%).