Du thuyền, nhà hàng nổi hoang tàn vật vờ bên Hồ Tây

VOV.VN - Sau 2 năm, TP Hà Nội buộc các chủ nhà hàng nổi trên Hồ Tây di chuyển về Đầm Bảy, nhiều thuyền đã bị bỏ hoang hoen gỉ.

Ngày 7/2/2017 UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 38/TB-UBND chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá thể thao du lịch của các doanh nghiệp trên Hồ Tây tại khu vực số 2- 10 Nguyễn Đình Thi.
Tiếp đó, hàng loạt nhà hàng nổi bị UBND phường Thuỵ Khuê cưỡng chế tháo dỡ cầu dẫn, lý do vi phạm trật tự xây dựng. Sau đó, các nhà hàng nổi buộc phải di dời về Đầm Bảy (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) chờ chỉ đạo.
Hơn 2 năm qua, những nhà hàng bị cấm hoạt động trở nên hoen gỉ gây mất mỹ quan cho một khu vực Hồ Tây. 
Ngày 2/5, vừa qua một tàu nổi bỏ hoang bốc cháy gây mất an toàn trị an khu vực.
Lực lượng chữa cháy phải mất 40 phút mới dập được lửa.
Thuyển nổi trơ khung sắt.
Người dân và khách chơi hồ Tây chứng kiến đám cháy được phen hoảng loạn.
Chiếc thuyền nổi hoang tàn sau vụ cháy. Phía bên kia đường Nhật Chiêu là Công viên nước Hồ Tây luôn đông đúc khách trong dịp hè.
Gần chục thuyền nổi bị bỏ hoang
Đây là tài sản của các doanh nghiệp.
Nhiều doanh nghiệp phải vay nợ vốn ngân hàng hàng tỷ đồng để đầu tư cải tạo tàu thuyền.
Thế nhưng, Thành phố sau khi cưỡng chế tài sản sản doanh nghiệp nhốt về Đầm Bảy cấm kinh doanh. Hơn 2 năm doanh nghiệp mòn mỏ chờ hướng chỉ đạo của thành phố.
Trong khi mỗi ngày doanh nghiệp phải trả lãi ngân hàng và xót xa nhìn tài sản dần thành đống sắt vụn.
 

Chỉ sau một chủ trương không rõ đầu rõ cuối của thành phố đã khiến nhiều chủ doanh nghiệp rơi vào cảnh nợ nần, nguy cơ phá sản. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du thuyền, nhà hàng nổi trên Hồ Tây vẫn nằm im chờ chỉ đạo  ​
Du thuyền, nhà hàng nổi trên Hồ Tây vẫn nằm im chờ chỉ đạo ​

VOV.VN - Ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch quận Tây Hồ cho biết, các nhà nổi, du thuyền di chuyển về Đầm Bảy, Hồ Tây vẫn phải chờ thành phố chỉ đạo.  

Du thuyền, nhà hàng nổi trên Hồ Tây vẫn nằm im chờ chỉ đạo  ​

Du thuyền, nhà hàng nổi trên Hồ Tây vẫn nằm im chờ chỉ đạo ​

VOV.VN - Ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch quận Tây Hồ cho biết, các nhà nổi, du thuyền di chuyển về Đầm Bảy, Hồ Tây vẫn phải chờ thành phố chỉ đạo.  

Hình ảnh cưỡng chế tháo đường dẫn lên du thuyền, nhà nổi trên Hồ Tây
Hình ảnh cưỡng chế tháo đường dẫn lên du thuyền, nhà nổi trên Hồ Tây

VOV.VN - Đúng 8h sáng 23/2, lực lượng chức năng thực hiện Quyết định cưỡng chế tháo dỡ cầu dẫn, sàn cứng trên Hồ Tây, chuẩn bị cho việc di dời.

Hình ảnh cưỡng chế tháo đường dẫn lên du thuyền, nhà nổi trên Hồ Tây

Hình ảnh cưỡng chế tháo đường dẫn lên du thuyền, nhà nổi trên Hồ Tây

VOV.VN - Đúng 8h sáng 23/2, lực lượng chức năng thực hiện Quyết định cưỡng chế tháo dỡ cầu dẫn, sàn cứng trên Hồ Tây, chuẩn bị cho việc di dời.

Di dời nhà nổi trên Hồ Tây: Cần quan tâm nguyện vọng của doanh nghiệp
Di dời nhà nổi trên Hồ Tây: Cần quan tâm nguyện vọng của doanh nghiệp

VOV.VN - Các doanh nghiệp kinh doanh trên mặt nước Hồ Tây cho rằng khi di dời TP cần có những đền bù hay bù đắp thỏa đáng theo Luật Doanh nghiệp

Di dời nhà nổi trên Hồ Tây: Cần quan tâm nguyện vọng của doanh nghiệp

Di dời nhà nổi trên Hồ Tây: Cần quan tâm nguyện vọng của doanh nghiệp

VOV.VN - Các doanh nghiệp kinh doanh trên mặt nước Hồ Tây cho rằng khi di dời TP cần có những đền bù hay bù đắp thỏa đáng theo Luật Doanh nghiệp

Nhà hàng nổi bốc cháy ngùn ngụt giữa Hồ Tây
Nhà hàng nổi bốc cháy ngùn ngụt giữa Hồ Tây

VOV.VN - Giữa trưa 2/5, một nhà hàng nổi bị bỏ hoang đã lâu bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt tạo thành cột khói đen 1 góc hồ Tây.

Nhà hàng nổi bốc cháy ngùn ngụt giữa Hồ Tây

Nhà hàng nổi bốc cháy ngùn ngụt giữa Hồ Tây

VOV.VN - Giữa trưa 2/5, một nhà hàng nổi bị bỏ hoang đã lâu bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt tạo thành cột khói đen 1 góc hồ Tây.