Sơn La thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy Thuận Châu

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ cấp huyện đầu tiên được tỉnh Sơn La chọn làm điểm và thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy.

Chiều 11/6, Đảng bộ huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp huyện đầu tiên được tỉnh Sơn La chọn chỉ đạo làm điểm và thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy, thể hiện sự dân chủ trong Đảng.
Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XX huyện Thuận Châu, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Với lợi thế Quốc lộ 6 và Quốc lộ 279 chạy qua địa bàn, thuận lợi trong việc giao thương hàng hóa; đặc biệt là sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu đã đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX.

5 năm qua, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt gần 18.000 tỷ đồng, tăng bình quân 11,2%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 18,8 triệu đồng/người/năm, gấp 2 lần so với 5 năm trước. Chương trình xóa đói giảm nghèo và các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo được thực hiện tốt, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 48,86% năm 2010 xuống hết năm nay dự kiến còn 26,71%.

Tại Đại hội lần này, các đại biểu sẽ thảo luận để đưa ra các Nghị quyết, cũng như các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo sát với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Ông Hà Văn Thanh, xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu – đại biểu dự Đại hội cho biết: “Nghiên cứu về Nghị quyết của Đại hội, tôi thấy Đại hội kỳ này đưa vào rất sát thực tiễn và đưa ra nhiều quyết sách rất lớn về chủ trương phát triển kinh tế xã hội, nhất là về nông nghiệp. Hiện nay lĩnh vực nông nghiệp gặp nhiều rủi ro rất lớn do thiên tai, hạn hán và mất mùa; Tình hình sản xuất ồ ạt dẫn đến mất giá…Đây là vấn đề rất trăn trở. Theo tôi, muốn khắc phục những khó khăn này và đưa Nghị quyết vào cuộc sống thì từ TW đến địa phương cần đưa ra các quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân và cố gắng đầu tư hơn nữa đối với chính sách về nông nghiệp”.

Từ nay đến năm 2020, Đảng bộ huyện Thuận Châu xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường sức mạnh đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tranh thủ thời cơ thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh theo hướng phát triển bền vững, phấn đấu đưa huyện Thuận Châu trở thành huyện phát triển khá trong tỉnh.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội
Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thuận Châu cho biết: “Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Châu lần thứ XX, Ban thường vụ Huyện ủy Thuận Châu chúng tôi xác định phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện tới các tổ chức cơ sở Đảng, tới cán bộ, đảng viên và nhân dân để cho mọi người biết và cùng thực hiện. Đồng thời phải xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách chi tiết theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian để tổ chức triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng và từng cán bộ, đảng viên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Châu vào thực tiễn”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàn thành tái định cư Thủy điện Sơn La trong năm nay
Hoàn thành tái định cư Thủy điện Sơn La trong năm nay

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Bằng mọi biện pháp phải hoàn thành 247 dự án còn dang dở, các công trình đã được đầu tư nhưng chưa hoàn chỉnh trong quý IV/2015 

Hoàn thành tái định cư Thủy điện Sơn La trong năm nay

Hoàn thành tái định cư Thủy điện Sơn La trong năm nay

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Bằng mọi biện pháp phải hoàn thành 247 dự án còn dang dở, các công trình đã được đầu tư nhưng chưa hoàn chỉnh trong quý IV/2015 

Ông Hoàng Văn Chất giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La
Ông Hoàng Văn Chất giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

VOV.VN -Ông Hoàng Văn Chất, sinh ngày 25/8/1959; quê quán ở xã Trực Tĩnh, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Ông Hoàng Văn Chất giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Hoàng Văn Chất giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

VOV.VN -Ông Hoàng Văn Chất, sinh ngày 25/8/1959; quê quán ở xã Trực Tĩnh, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Sơn La có Bí thư Tỉnh ủy mới
Sơn La có Bí thư Tỉnh ủy mới

VOV.VN -Bộ Chính trị chuẩn y ông Hoàng Văn Chất giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Sơn La có Bí thư Tỉnh ủy mới

Sơn La có Bí thư Tỉnh ủy mới

VOV.VN -Bộ Chính trị chuẩn y ông Hoàng Văn Chất giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Thủ tướng phê chuẩn bổ sung Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La
Thủ tướng phê chuẩn bổ sung Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La

VOV.VN - Ông Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Sơn La làm Phó Chủ tịch tỉnh.

Thủ tướng phê chuẩn bổ sung Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La

Thủ tướng phê chuẩn bổ sung Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La

VOV.VN - Ông Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Sơn La làm Phó Chủ tịch tỉnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Sơn La
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Sơn La

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị, các Bộ, ngành xem xét bổ sung các nguồn vốn để triển khai một số dự án thuộc nguồn vốn mới phát sinh cho Sơn La.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Sơn La

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Sơn La

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị, các Bộ, ngành xem xét bổ sung các nguồn vốn để triển khai một số dự án thuộc nguồn vốn mới phát sinh cho Sơn La.