Sơn La tích cực chuẩn bị cho ngày hội bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Tiếng loa truyền thanh về bầu cử đại biểu Quốc hội vang khắp các các thôn, bản, tổ dân phố ở tỉnh Sơn La trong những ngày này.

Với tinh thần khẩn trương, các cấp, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh miền núi Sơn La đang tích cực triển khai các bước để cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra an toàn, đúng luật và là ngày hội của toàn dân.

Ngày 22/5/2016, cử tri cả nước đi bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Ảnh: sonla.gov.vn.

Ở khắp các khu dân cư, ở tỉnh miền núi Sơn La những ngày này, loa truyền thanh tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tỏa đến khắp các thôn, bản, tổ dân phố. Không chỉ tuyên truyền bằng tiếng phổ thông, nội dung về cuộc bầu cử còn được dịch ra các thứ tiếng dân tộc như Thái, Mông, Dao đem lại hiệu quả tuyên truyền rất lớn. Hầu hết người dân đều đã nhận thức được ý nghĩa và trách nhiệm của mình, háo hức chờ đến ngày bỏ phiếu.

Họ đang đặt niềm tin, hy vọng mới vào những đại biểu sẽ được chính mình lựa chọn.

Ông Cầm Chí Kiên, cử tri ở thành phố Sơn La nói: “Tôi tin tưởng những đại biểu trúng cử sẽ là những người có đủ năng lực, trình độ để thực hiện nhiệm vụ của mình, nhất là việc nâng cao chất lượng các kỳ họp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và của tỉnh.”

Sau hội nghị hiệp thương lần hai, tỉnh Sơn La có 10 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và 10.762 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn và triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Các cuộc tiếp xúc cử tri được thực hiện dân chủ, công khai, tạo lòng tin của cử tri đối với các ứng cử viên. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Ông Lê Anh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La cho biết: “Mặt trận Tổ quốc tỉnh đang trình xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy thứ nhất là kế hoạch hiệp thương lần 3. Hai là danh sách trích ngang những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp. Dự kiến thời gian tổ chức vào ngày 13/4 sẽ tiến hành xong.”

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử ở tỉnh Sơn La đang được tiến hành đảm bảo đúng với kế hoạch, nội dung, quy trình, trình tự thời gian theo hướng dẫn của Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia. Các địa phương trong tỉnh đã ấn định xong khu vực bỏ phiếu, gồm 1.951 khu vực. Hiện nay, Ủy ban bầu cử các cấp ở tỉnh Sơn La đang tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử, nhất là giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo có liên quan đến bầu cử; triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ tốt nhất cho bầu cử.

Ông Lưu Minh Quân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La cho biết: “Thứ nhất tập trung rà soát, lập và niêm yết xong danh sách cử tri. Hai là thực hiện qui trình theo quy định để công bố danh sách những người ứng cử đại  biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở các đơn vị bầu cử. Hoàn thành chậm nhất ngày 27/4.”

Với sự chuẩn bị tích cực này, cử tri tỉnh Sơn La đang đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân tại các cơ quan dân cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm 21 thành viên Chính phủ
Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm 21 thành viên Chính phủ

VOV.VN - Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 21 thành viên Chính phủ.

Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm 21 thành viên Chính phủ

Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm 21 thành viên Chính phủ

VOV.VN - Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 21 thành viên Chính phủ.

Danh sách lãnh đạo chủ chốt Chính phủ, Quốc hội sau khi kiện toàn
Danh sách lãnh đạo chủ chốt Chính phủ, Quốc hội sau khi kiện toàn

VOV.VN - Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã kiện toàn nhân sự Nhà nước, trong đó có các chức danh chủ chốt là Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng...

Danh sách lãnh đạo chủ chốt Chính phủ, Quốc hội sau khi kiện toàn

Danh sách lãnh đạo chủ chốt Chính phủ, Quốc hội sau khi kiện toàn

VOV.VN - Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã kiện toàn nhân sự Nhà nước, trong đó có các chức danh chủ chốt là Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng...

Bộ Công an họp bàn giải pháp bảo vệ bầu cử Quốc hội và HĐND
Bộ Công an họp bàn giải pháp bảo vệ bầu cử Quốc hội và HĐND

VOV.VN -Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử để tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác trọng tâm.

Bộ Công an họp bàn giải pháp bảo vệ bầu cử Quốc hội và HĐND

Bộ Công an họp bàn giải pháp bảo vệ bầu cử Quốc hội và HĐND

VOV.VN -Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử để tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác trọng tâm.

Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn 21 thành viên Chính phủ
Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn 21 thành viên Chính phủ

VOV.VN - Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 21 thành viên Chính phủ.

Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn 21 thành viên Chính phủ

Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn 21 thành viên Chính phủ

VOV.VN - Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 21 thành viên Chính phủ.

Quốc hội điều chỉnh giảm diện tích đất trồng lúa còn 3,76 triệu ha
Quốc hội điều chỉnh giảm diện tích đất trồng lúa còn 3,76 triệu ha

VOV.VN -Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm diện tích đất trồng lúa từ 3,81 triệu ha xuống còn 3,76 triệu ha

Quốc hội điều chỉnh giảm diện tích đất trồng lúa còn 3,76 triệu ha

Quốc hội điều chỉnh giảm diện tích đất trồng lúa còn 3,76 triệu ha

VOV.VN -Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm diện tích đất trồng lúa từ 3,81 triệu ha xuống còn 3,76 triệu ha