Sứ quán Lào tại Thái Lan mừng Quốc khánh Việt Nam

Hôm nay (28/8) Đoàn đại biểu đại sứ quán Lào tại Thái Lan đã đến chúc mừng Đại sứ và cán bộ công nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Thái Lan chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Xuân Sơn)

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng và Đại sứ Lào Li Bun-khăm điểm lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt-Lào.

Hai bên vui mừng nhận thấy, tình đoàn kết gắn bó keo sơn thủy chung giữa đảng và nhân dân hai nước ngày càng phát triển. Trong công tác ngoại giao tại nước sở tại, đại sứ hai nước cho rằng hai bên luôn dành cho nhau sự hợp tác hữu nghị chân tình.

Năm nay là năm kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, lãnh đạo Đảng và Chính phủ hai nước đã tăng cường nhiều đoàn công tác đi thăm lẫn nhau nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt.

Đến nay, Việt Nam đã đầu tư vào Lào hơn 435 Dự án trị giá hơn 5 tỷ đô la Mỹ, nằm trong nhóm các nước và vùng lãnh thổ đầu tư lớn nhất vào Lào. Kim nghạch xuất nhập khẩu hai nước liên tục phát triển ở mức cao, dự kiến năm nay đạt 1 tỷ đô la Mỹ.

Tại buổi giao lưu sau đó giữa cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Thái Lan, nhiều cán bộ đại sứ quán hai nước ôn lại những kỷ niệm ghi nhớ trong thời gian đã từng sống và công tác tại Việt Nam và Lào.

Cán bộ Đại sứ quán hai nước đã nâng cốc chúc mừng Quốc khánh lần thứ 67 của Việt Nam, chúc mừng sự phát triển ngày càng vững mạnh của Việt Nam và chúc tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước sẽ mãi không bao giờ phai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên