Sudan mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Sudan bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Chiều 29/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội Sudan Al Fatih Izzeldin Al Mansour dẫn đầu đoàn cấp cao đang có chuyến tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132) đang được tổ chức tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Hạ viện Sudan sang dự IPU 132 và khẳng định đây là hoạt động nối tiếp truyền thống hữu nghị giữa 2 nước cũng như hợp tác trong các tổ chức khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội Sudan tại buổi tiếp
Đánh giá cao vai trò của Sudan trong khu vực và mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước, Chủ tịch nước đề nghị Sudan tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực dầu khí, viễn thông đầu tư, đồng thời hai bên cần rà soát lại các hiệp định ký kết làm cơ sở đẩy mạnh trao đổi kinh tế thương mại giữa 2 nước và 2 khu vực.

Hoan nghênh sự hợp tác giữa 2 nước trên các diễn đàn quốc tế, Chủ tịch nước mong rằng trong lĩnh vực hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp sẽ ngày càng thắt chặt hơn, biến lời nói thành hành động như chủ đề của Hội nghị IPU132 vì sự phát triển của mỗi nước, vì hòa bình ổn định của khu vực và trên thế giới.

Bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị quốc tế hết sức có ý nghĩa lần này, Chủ tịch Quốc hội Sudan đánh giá cao công tác chuẩn bị và nội dung mà Việt Nam đưa ra tại Hội nghị; tin tưởng thành công của hội nghị góp phần nâng cao vai trò và vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước, Chủ tịch Quốc hội Sudan cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam đã dành cho nước này trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như xây dựng đất nước hôm nay.

Chúc mừng những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Sudan bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Đánh giá cao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp dầu khí 2 nước, ông Al Fatih Izzeldin Al Mansour mong rằng trên cơ sở đó sẽ có nhiều doanh nghiệp 2 bên tìm kiếm cơ hội đầu tư lẫn nhau.

Đặc biệt, Sudan mong muốn đẩy mạnh hợp tác về viễn thông viễn thông với Việt Nam, đồng thời sẵn sàng là cánh cửa để hàng hóa của Việt Nam thâm nhập vào khu vực Châu Phi.

Chuyển lời mời của Tổng thống Sudan tới Chủ tịch nước sang thăm Sudan, ông Al Fatih Izzeldin Al Mansour tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 nước sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Ban Chấp hành IPU
Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Ban Chấp hành IPU

VOV.VN - Chào mừng ngài Chủ tịch IPU cùng các vị khách quý đến Hà Nội dự  IPU 132, Chủ tịch nước hoan nghênh IPU đã chọn Việt Nam là nơi tổ chức IPU.

Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Ban Chấp hành IPU

Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Ban Chấp hành IPU

VOV.VN - Chào mừng ngài Chủ tịch IPU cùng các vị khách quý đến Hà Nội dự  IPU 132, Chủ tịch nước hoan nghênh IPU đã chọn Việt Nam là nơi tổ chức IPU.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Hạ viện Algeria
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Hạ viện Algeria

VOV.VN -Algeria luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác đầu tư với Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Hạ viện Algeria

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Hạ viện Algeria

VOV.VN -Algeria luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác đầu tư với Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chào mừng IPU 132
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chào mừng IPU 132

VOV.VN - Ngày 28/3, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chào mừng IPU 132

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chào mừng IPU 132

VOV.VN - Ngày 28/3, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch nước gặp mặt Ban liên lạc Quân đoàn 2
Chủ tịch nước gặp mặt Ban liên lạc Quân đoàn 2

VOV.VN -Sau khi thành lập, quân đoàn đã tham gia chiến đấu và giành nhiều thắng lợi góp phần giải phóng miền Nam.

Chủ tịch nước gặp mặt Ban liên lạc Quân đoàn 2

Chủ tịch nước gặp mặt Ban liên lạc Quân đoàn 2

VOV.VN -Sau khi thành lập, quân đoàn đã tham gia chiến đấu và giành nhiều thắng lợi góp phần giải phóng miền Nam.