Tăng cường đối tác chiến lược Việt Nam – Belarus

Ngày 29/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm riêng với Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Belarus; ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Belarus.

Nhận lời mời của Chủ tịch Viện đại biểu (tức Hạ viện) Cộng hòa Belarus Andreichenko và Chủ tịch Hội đồng nước Cộng hòa (tức Thượng viện) Batura, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus.

Ngày 29/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm riêng với Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Belarus; ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Belarus.

Chủ tịch Viện đại biểu (tức Hạ viện) Andreichenko và Chủ tịch Hội đồng nước Cộng hòa (tức Thượng viện) Belarus Batura bày tỏ niềm vui được đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sang thăm. Sau gần 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước có bước phát triển đáng kể trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là chính trị và kinh tế, thương mại. Hai bên thường xuyên tiến hành trao đổi các Đoàn cấp cao trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lukashenko tháng 4/2008, hai nước đã ký tuyên bố chúng và 13 Hiệp định, thỏa thuận và hợp đồng thương mại trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Hạ viện Andreichenko và Chủ tịch Thượng viện Batura cho biết, thời gian qua Quốc hội Belarus luôn tích cực thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký với Quốc hội Việt Nam trong chuyến thăm Belarus của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An năm 2003, triển khai các hoạt động theo tuyên bố chung giữa hai Nhà nước. Hai nước hợp tác khá hiệu quả trên các lĩnh vực cơ khí; dầu khí, kiểm dịch thực vật, hải quan, thể thao, du lịch, nông nghiệp... Tuy nhiên, Quốc hội Belarus cho rằng, với kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 125 triệu USD như hiện nay là chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước, nhất là khi thực hiện chương trình hợp tác Việt Nam - Belarus giai đoạn 2008-2010.

Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Belarus cũng thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng về tình hình kinh tế-xã hội của Belarus; những tác động tới nền kinh tế do ảnh hưởng suy thoái chung; mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam. Lãnh đạo Quốc hội hai nước thống nhất, một số nội dung trong thỏa thuận hợp tác đã ký trước đây hiện không còn phù hợp, cần phải bổ sung để ký kết trong chuyến thăm này của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tới Belarus.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành tựu mà Cộng hòa Belarus đã đạt được và dành cho Đoàn sự tiếp đón trọng thị, thân tình. Điều đó càng khẳng định quan hệ hữu nghị giữa hai nước đang phát triển tích cực. Chủ tịch khẳng định mục đích chuyến thăm lần này nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của hai Quốc hội trong lập pháp, giám sát; đưa quan hệ với Belarus đi vào chiều sâu; ổn định, thiết thực và hiệu quả. Việt Nam tiếp tục củng cố, thúc đẩy thực hiện cam kết xây dựng đối tác chiến lược, hợp tác truyền thống với Belarus.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Belarus dành cho Việt Nam; cảm ơn Belarus tạo điều kiện thuận lợi cho 600.000 người Việt Nam đang học tập, cư trú và làm ăn tại đây; có chính sách cho người Việt Nam định cư hợp pháp, lâu dài. Những khó khăn về kinh tế hiện nay do ảnh hưởng suy thoái kinh tế ở Belarus và Việt Nam sẽ tác động việc triển khai các dự án của Belarus tại Việt Nam, cũng như việc tăng cường xuất khẩu của Việt Nam vào Belarus. Vì vậy, hai bên cùng nỗ lực để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nảy sinh trong quan hệ song phương

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Belarus đã cùng đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước với nhiều nội dung cụ thể và thiết thực: Quốc hội hai nước sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện những hiệp định giữa hai Chính phủ, mang lại kết quả thiết thực cho cả hai bên. Quốc hội hai nước tiến hành đều đặn việc trao đổi đoàn, các cơ quan của Quốc hội, Nhóm nghị sĩ hữu nghị và cá nhân các nghị sĩ. Tăng cường tham vấn lẫn nhau về những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, tăng cường hợp tác tại các diễn đàn liên nghị viện; Hậu thuẫn và thúc đẩy quan hệ, ủng hộ lẫn nhau giữa Chính phủ hai nước tại các tổ chức quốc tế.

Sau lễ ký thỏa thuận hợp tác, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Belarus đã có cuộc gặp gỡ phóng viên báo chí hai nuớc, thông báo về nội dung và kết quả hội đàm. Theo đó, cuộc hội đàm đã thành công tốt đẹp, mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới giữa hai Quốc hội. Thỏa thuận hợp tác được ký kết là cơ sở, hành lang pháp lý quan trọng để Quốc hội hai nước thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Theo dự kiến, trong thời gian ở thăm Belarus, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sẽ có cuộc tiếp kiến với Tổng thống Lukachenko, trước khi kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hoà Belarus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên