Tăng cường hợp tác lý luận Việt Nam – Trung Quốc

Hội thảo Lý luận lần thứ 8 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ góp phần giúp hai Đảng trau dồi nhận thức, mài sắc lý luận, thực hiện thắng lợi sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước. 

Chiều 7/6, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Hội thảo Lý luận lần thứ 8 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề: “Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc”.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Trung Quốc do đồng chí Lưu Vân Sơn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc làm Trưởng đoàn.

Đến dự còn có các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lý luận của hai Đảng.

Sau lời khai mạc của đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Vương Hiểu Hy, Phó trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, các đại biểu đã nghe hai báo cáo đề dẫn quan trọng của hai đồng chí Trưởng đoàn.

Báo cáo của đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam với nhan đề “Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam: Quan điểm, giải pháp và một số kinh nghiệm” và báo cáo của đồng chí Lưu Vân Sơn, Trưởng đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc với nhan đề “Kiên trì điều phối tổng thể, nắm bắt trọng điểm chiến lược, đẩy nhanh hơn nữa chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế”.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc sang thăm Việt Nam và tham dự Hội thảo lý luận hằng năm giữa hai Đảng. Đồng chí đánh giá, Hội thảo lý luận lần này với chủ đề “Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc” được tổ chức vào thời điểm mang tính bước ngoặt trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh cho rằng Hội thảo giữa hai Đảng lần này sẽ đi sâu làm rõ những vấn đề thuộc về cơ sở lý luận của yêu cầu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và phương thức phát triển kinh tế ở hai nước, những đặc điểm cơ bản của quá trình này, cũng như trao đổi kinh nghiệm của mỗi nước; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, với tinh thần đồng chí tin cậy, thực sự cởi mở và cầu thị, Hội thảo sẽ góp phần giúp hai Đảng trau dồi nhận thức, mài sắc lý luận, thực hiện thắng lợi sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh nói: “Hội thảo lý luận giữa hai Đảng lần này có mục đích làm sâu sắc thêm nhận thức của chúng ta về yêu cầu cấp bách và những định hướng nội dung của cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc; tập trung phân tích, tổng kết thực tiễn, đánh giác các mặt thành công cũng như hạn chế trong chặng đường phát triển vừa qua của mỗi nước. Đây là dịp để các nhà lý luận của hai Đảng cùng nhau trao đổi các quan điểm, các bài học kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế, từ đó rút ra những phương châm chỉ đạo, những định hướng lớn, góp phần đẩy mạnh công cuộc phát triển của mỗi nước, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới”.

Đồng chí Lưu Vân Sơn, Trưởng Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc bày tỏ cảm ơn Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã đón tiếp trọng thị đoàn và tổ chức chu đáo Hội thảo. Đồng chí nhấn mạnh, thông qua thảo luận, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, hai Đảng sẽ nhận thưc sâu sắc thêm về quy luật phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa”; đồng thời khẳng định: Hội thảo lý luận đã trở thành một nội dung quan trọng của cơ chế hợp tác, một điểm sáng trong quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản, hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Ngày 8/6, các đại biểu sẽ tiếp tục nghe tham luận của các đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc và đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, tiến hành thảo luận làm sâu sắc thêm các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên