Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam – Thái Lan

VOV.VN - Chuyến thăm Thái Lan lần này của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ làm một hoạt
động nhằm cụ thể hóa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong
lĩnh vực hợp tác quốc phòng.

Ngày 11/8, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kết thúc chuyến thăm hai ngày tại Thái Lan.

Trong thời gian ở thăm Thái Lan, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ có cuộc gặp thân mật với Đại tướng Tanasak Patimapagorn, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Hoàng gia Thái Lan. Tại buổi gặp, Đại tướng Tanasak đánh giá cao chuyến thăm Thái Lan của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ với tư cách khách mời đặc biệt của Bộ tư lệnh lực lượng Hoàng gia Thái Lan và cho rằng chuyến thăm góp phần tăng cường tình hữu nghị tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước, trong bối cảnh hai nước đã ký hiệp định về hợp tác quốc phòng năm 2012. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao sự hợp tác ngày càng có chiều sâu giữa quân đội hai nước và mời Đại tướng Tanasak thăm Việt Nam vào thời gian tới.

Nhân dịp này, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã tham dự buổi Hòa nhạc kỷ niệm 86 năm sinh nhật Nhà Vua Thái Lan với sự có mặt của Tổng tham mưu trưởng quân đội một số nước ASEAN và gần 2.000 sỹ quan, binh sỹ các binh chủng của quân đội Thái Lan.

Chuyến thăm Thái Lan lần này của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ làm một hoạt động nhằm cụ thể hóa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng. Từ đầu năm đến nay, đã diễn ra hàng loạt các hoạt động hợp tác về quân đội giữa hai bên như chuyến thăm Thái Lan vào tháng 3 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, họp nhóm làm việc chung cấp cao quân đội hai nước hồi tháng 7 tại Bangkok và mới đây, ngày mùng 7 vừa qua, hai bên đã nhóm họp tại Hải Phòng và đề ra kế hoạch tuần tra chung trên biển năm 2014.

Bên cạnh các hoạt động song phương, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ còn có các cuộc gặp với Tư lệnh Quốc phòng của một số nước ASEAN để tăng cường hiểu biết, quan hệ giữa quân đội các nước trong khu vực, hướng tới cộng đồng ASEAN vào năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên