Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam- Brazil

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Việt Nam ngày nay tìm thấy ở Brazil một người bạn tốt và tin cậy để tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cũng như học hỏi nhiều kinh nghiệm để cùng phát triển.  

Tiếp thân mật ông Wladimir Pomar, Cố vấn kiêm đại diện Đảng Lao động Brazil tại TP Hồ Chí Minh ngày 29/4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trân trọng nhắc đến và cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn của bè bạn quốc tế, trong đó có nhân dân Brazil đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước mong muốn quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Brazil được hai bên thúc đẩy mạnh mẽ, hoàn thiện mối quan hệ giữa hai Nhà nước, mở ra một thời kỳ hợp tác toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế và an ninh quốc phòng.

Chủ tịch nước nhắc đến Nghị định thư về hợp tác sản xuất và sử dụng ethanol mà Chính phủ hai nước đã ký kết, đề nghị quan tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học, năng lượng và khai khoáng - những lĩnh vực mà Brazil có thế mạnh và Việt Nam ngày càng chú trọng.

Chúc mừng ngày lễ 30/4 trọng đại của Việt Nam, ông W. Pomar khẳng định đây là sự kiện quan trọng không chỉ với Việt Nam mà còn đối với nhiều dân tộc trên thế giới, trong đó có Brazil vì tất cả “đều mong Việt Nam thống nhất và độc lập”.

Ông W. Pomar nhấn mạnh mong muốn của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula Da Silva về một “mối quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam”, trong đó hợp tác thương mại và đầu tư là những ưu tiên hàng đầu. Một trong những tác nhân quan trọng có thể góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam – Brazil là thông qua cơ chế hợp tác giữa hai Đảng. Ông đề cập đến tiềm năng hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhấn mạnh việc Brazil chào đón các sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu và đề xuất một chương trình trao đổi các phái đoàn doanh nghiệp trong thời gian gần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên