Tăng cường phối hợp giữa văn phòng Chủ tịch nước và Ủy ban TƯMTTQVN

VOV.VN - Giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Thường trực TƯMTTQVN cần tăng cường phối hợp để chuyển tải nhanh chóng ý kiến phản ánh của nhân dân.

Chiều nay (21/1), tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước và Ban thường trực Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN năm 2014, trọng tâm phối hợp công tác năm 2015. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Quy chế, trong bối cảnh năm 2014, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới chưa ra khỏi khủng hoảng, căng thẳng trên Biển Đông, Hoa Đông… tác động đến tình hình kinh tế xã hội của nước ta. Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hết sức quan tâm đến các hoạt động thiết thực nhằm củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiến nghị Nhà nước triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao vị thế đất nước.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh chung với các đại biểu
Trong năm qua, Chủ tịch nước, phó chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã có nhiều chuyến công tác tới những nơi trọng yếu về biển đảo, động viên các lực lượng và bà con yên tâm phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” "Ngày vì người nghèo"… tiếp tục được triển khai theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện. Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình để triển khai các phong trào, các cuộc vận động, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân chủ động phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, kinh tế còn gặp khó khăn thách thức, nhưng các hoạt động đối nội, đối ngoại đã góp phần tạo niềm tin cho nhân dân, sức mạnh đoàn kết nhân dân càng được củng cố. Tuy nhiên, việc thực hiện quy chế phối hợp còn một số hạn chế như chưa tổ chức các buổi làm việc theo chuyên đề giữa Chủ tịch nước với các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp của công dân đến nay vẫn chưa có sự phối hợp để kiến nghị đối với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Nêu lên nhiều bất cập tồn tại trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là thực hiện chính sách, đại biểu Trần Văn Hằng nhấn mạnh cần có sự phối hợp phát huy được vai trò phản biện của Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Đại biểu Lù Văn Que đề cập bức xúc của nhân dân nhất là trong phòng chống tham nhũng đòi hỏi phải có sự kiểm soát quyền lực, phát huy vai trò to lớn của nhân dân, đồng thời xử lý kiên quyết sẽ củng cố niềm tin trong nhân dân.


Chủ tịch nước và các đại biểu dự hội nghị

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, năm 2015 là năm rất đặc biệt, do đó, Mặt trận tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực củng cố mối đại đoàn kết dân tộc, cùng với nhiều nhiệm vụ mới đặt ra đòi hỏi hai bên sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hoan nghênh những ý kiến thẳng thắn của các đại biểu, Chủ tịch nước đề nghị hai cơ quan tiếp thu phối hợp lên kế hoạch chọn các vấn đề trọng tâm triển khai ngay. Chủ tịch nước đánh giá cao việc phối hợp giữa 2 cơ quan đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế-xã hội.

Hai bên đã chú trọng công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; phối hợp tích cực trong việc thực hiện Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; tăng cường công tác giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước và đại biểu dân cử, phối hợp phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, những kết quả này góp phần vào thành công chung của đất nước trong năm qua.

Năm 2015 là năm đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, Chủ tịch nước đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy củng cố mối đại đoàn kết dân tộc. Giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Thường trực Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cần tăng cường phối hợp để chuyển tải nhanh chóng và kịp thời ý kiến phản ánh của nhân dân đến Đảng và Nhà nước. Chủ tịch nước cũng lưu ý, hai bên rà soát quy chế phối hợp để điều chỉnh, bổ sung và lựa chọn được những vấn đề trọng tâm nhằm đưa công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Mặt trận tổ quốc Việt Nam thực sự hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn phòng Chủ tịch nước tổng kết công tác năm 2014
Văn phòng Chủ tịch nước tổng kết công tác năm 2014

VOV.VN -Chủ tịch nước yêu cầu mỗi cán bộ của Văn phòng phải dám chịu trách nhiệm, tích cực đổi mới cách làm việc để công tác tham mưu thực sự hiệu quả

Văn phòng Chủ tịch nước tổng kết công tác năm 2014

Văn phòng Chủ tịch nước tổng kết công tác năm 2014

VOV.VN -Chủ tịch nước yêu cầu mỗi cán bộ của Văn phòng phải dám chịu trách nhiệm, tích cực đổi mới cách làm việc để công tác tham mưu thực sự hiệu quả

Bí thư thành ủy Hà Nội tiếp Bộ trưởng Bộ truyền giáo Tòa thánh Vatican
Bí thư thành ủy Hà Nội tiếp Bộ trưởng Bộ truyền giáo Tòa thánh Vatican

VOV.VN - Hồng y Fernando Filoni bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước Việt Nam, về Hà Nội trong lần viếng thăm đầu tiên.

Bí thư thành ủy Hà Nội tiếp Bộ trưởng Bộ truyền giáo Tòa thánh Vatican

Bí thư thành ủy Hà Nội tiếp Bộ trưởng Bộ truyền giáo Tòa thánh Vatican

VOV.VN - Hồng y Fernando Filoni bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước Việt Nam, về Hà Nội trong lần viếng thăm đầu tiên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng coi trọng vấn đề biến đổi khí hậu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng coi trọng vấn đề biến đổi khí hậu

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, biến đổi khí hậu là một vấn đề được Việt Nam đặc biệt quan tâm trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng coi trọng vấn đề biến đổi khí hậu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng coi trọng vấn đề biến đổi khí hậu

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, biến đổi khí hậu là một vấn đề được Việt Nam đặc biệt quan tâm trong thời gian tới.

Dân vận khéo: Phải trúng và đúng nguyện vọng của nhân dân
Dân vận khéo: Phải trúng và đúng nguyện vọng của nhân dân

VOV.VN - Năm 2014, công tác dân vận vẫn còn nhiều mặt hạn chế: nhiều băn khoăn, bức xúc của dân chưa được quan tâm giải quyết đúng mức

Dân vận khéo: Phải trúng và đúng nguyện vọng của nhân dân

Dân vận khéo: Phải trúng và đúng nguyện vọng của nhân dân

VOV.VN - Năm 2014, công tác dân vận vẫn còn nhiều mặt hạn chế: nhiều băn khoăn, bức xúc của dân chưa được quan tâm giải quyết đúng mức

Kỳ họp 37 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt – Lào
Kỳ họp 37 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt – Lào

VOV.VN -Cuộc họp là bằng chứng sinh động về mối quan hệ truyền thống hữu nghị đoàn kết đặc biệt và toàn diện giữa hai nước.

Kỳ họp 37 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt – Lào

Kỳ họp 37 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt – Lào

VOV.VN -Cuộc họp là bằng chứng sinh động về mối quan hệ truyền thống hữu nghị đoàn kết đặc biệt và toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Bangladesh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Bangladesh

VOV.VN - Chiều 21/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Bangladesh Shahab Ullah nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Bangladesh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Bangladesh

VOV.VN - Chiều 21/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Bangladesh Shahab Ullah nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.