Tạo mọi điều kiện để Slovakia thúc đẩy đầu tư tại Việt Nam

(VOV)-Thời gian qua, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai quốc gia tăng trưởng rất ấn tượng, đặc biệt là tăng kim ngạch thương mại hai chiều

Chiều nay (11/4), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp phái đoàn Chính phủ Slovakia do ông Pavol Pavlis, Thứ trưởng Bộ Kinh tế làm trưởng đoàn đến Việt Nam dự cuộc họp Ủy ban hỗn hợp liên Chính phủ về hợp tác kinh tế.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia và bày tỏ vui mừng trong thời gian gần đây hai bên đã thường xuyên tiến hành các cuộc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Thời gian qua hợp tác  kinh tế, thương mại giữa hai quốc gia tăng trưởng rất ấn tượng, đặc biệt là tăng kim ngạch thương mại hai chiều.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, là quốc gia Trung, Đông Âu có nền công nghiệp mạnh, Slovakia có nhiều tiềm năng để Việt Nam hợp tác. Chủ tịch nước cũng tin tưởng rằng, thông qua Phiên họp hỗn hợp liên Chính phủ lần này quá trình hợp tác sẽ đi vào chiều sâu, thiết thực.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, tình cảm sâu đậm và sự tin cậy chính trị là tiền đề quan trọng để hai bên đẩy mạnh hợp tác. Bên cạnh đó, khuôn khổ hợp tác Việt Nam-EU cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác song phương.

Chủ tịch nước cho rằng kim ngạch buôn bán hai chiều ở mức 300 triệu USD là quá khiêm tốn, Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện để thúc đẩy đầu tư của Slovakia tại Việt Nam; để góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình hợp tác, hai bên cần khai thác đội ngũ những người Việt Nam đã từng sinh sống và học tập tại Slovakia.

Thứ trưởng Bộ Kinh tế Slovakia Pavol Pavlis khẳng định mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam và ngược lại. Ông cho biết trong các cuộc trao đổi, hai bên đã thấy rõ hướng hợp tác trong thời gian tới, ông cũng nhất trí cho rằng, kinh nghiệm hợp tác trước đây là thuận lợi cơ bản để hai bên cùng tiến vào tương lai. Slovakia muốn được chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là năng lượng nguyên tử, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghiệp quốc phòng. Tại buổi tiếp, phái đoàn Slovakia cũng đề xuất ý tưởng hai bên hợp tác hướng tới một thị trường thứ ba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện mừng nhân Quốc khánh Slovakia
Điện mừng nhân Quốc khánh Slovakia

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi điện mừng nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Slovakia.

Điện mừng nhân Quốc khánh Slovakia

Điện mừng nhân Quốc khánh Slovakia

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi điện mừng nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Slovakia.

Khai trương trụ sở Sứ quán Việt Nam tại Slovakia
Khai trương trụ sở Sứ quán Việt Nam tại Slovakia

Sự kiện quan trọng này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Khai trương trụ sở Sứ quán Việt Nam tại Slovakia

Khai trương trụ sở Sứ quán Việt Nam tại Slovakia

Sự kiện quan trọng này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Có thể học tập cộng đồng người Việt ở Slovakia
Có thể học tập cộng đồng người Việt ở Slovakia

Ngày 22-23/3, kênh Truyền hình Nhà nước STV2 của Slovakia có phóng sự dài 25 phút về cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại nước này. Phóng sự cho rằng, các dân tộc thiểu số khác tại Slovakia có thể học tập cộng đồng người Việt tại đây.

Có thể học tập cộng đồng người Việt ở Slovakia

Có thể học tập cộng đồng người Việt ở Slovakia

Ngày 22-23/3, kênh Truyền hình Nhà nước STV2 của Slovakia có phóng sự dài 25 phút về cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại nước này. Phóng sự cho rằng, các dân tộc thiểu số khác tại Slovakia có thể học tập cộng đồng người Việt tại đây.