Tập trung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững

VOV.VN-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Tái cơ cấu nông nghiệp làm mạnh mẽ hơn về lâm nghiệp gắn với đồng bào dân tộc thiểu số".

Hôm qua và sáng nay (30/9), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường ký tháng 9 nhằm đánh giá tình hình kinh tế- xã hội của đất nước, cũng như thống nhất các biện pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ từ nay đến cuối năm với quyết tâm thực hiện cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Chính phủ tập trung các biện pháp, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo nhanh, bền vững gắn với rừng và nâng cao năng xuất lao động thông qua đổi mới công tác đào tạo nghề.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường ký tháng 9 

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến thảo luận tại phiên họp, từ đầu năm đến nay, nền kinh tế nước ta tiếp tục đà phục hồi trên tất cả các ngành, lĩnh vực chủ yếu. 13/ 15 chỉ tiêu Quốc hội giao có khả năng đạt và vượt, chỉ còn hai chỉ tiêu chưa đạt là giải quyết việc làm cho 1,6 triệu lao động và chỉ tiêu lao động qua đào tạo. Tăng trưởng kinh tế quý III cao hơn 2 quý trước và GDP 9 tháng ước đạt 5,62%, cao hơn cùng kỳ của 2 năm qua. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng cao hơn nhiều so với cùng kỳ.

Nông nghiệp đã khắc phục được các tác động tiêu cực do thiên tai, dịch bệnh gây ra và đạt mức tăng trưởng cao. Khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển khá. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao và tiếp tục có xuất siêu. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, giá cả thị trường ổn định. An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Tại phiên họp các thành viên Chính phủ đã tập trung phân tích một số vấn đề còn hạn chế như cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tái cơ cấu DNNN, cải cách công tác đào tạo nghề góp phần nâng cao năng xuất lao động, xây dựng các chính sách  để đẩy mạnh phát triển ngành du lịch...

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường ký tháng 9 

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng những chuyển biến tích cực, khá đồng đều trên các lĩnh vực kinh tế xã hội trong 9 tháng qua là sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các thành viên Chính phủ đã sâu sát, cụ thể, quyết liệt, đề cao trách nhiệm trong từng lĩnh vực được giao phụ trách.

Thủ tướng cũng chỉ rõ một số vấn đề tồn tại nổi lên cần làm tốt hơn trong thời gian tới đó là: tổng cầu còn yếu, sản xuất kinh doanh vẫn khó khăn, nợ xấu còn lớn, nợ công tăng nhanh, giải ngân vốn đầu tư chậm, vốn đối ứng thiếu, cân đối ngân sách khó khăn, tái cơ cấu một số lĩnh vực vẫn chậm và chưa nâng cao được năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế…

Trên tinh thần phấn đấu quyết liệt để đạt cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2014 và Kế hoạch phát triển kinh tễ xã hội 5 năm (2011 – 2015), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thành viên Chính phủ tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết đã ban hành; năng động, sáng tạo, sâu sát vào từng vấn đề cụ thể, phát huy những kết quả đã đạt được, rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong nhiệm vụ của từng bộ ngành.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính có phương án đánh giá lại thực trạng, hiệu quả sử dụng và triển vọng xử lý nợ công của Việt Nam trong 5-10 năm tới; Ngân hàng Nhà nước tiếp tục quyết liệt giải quyết nợ xấu trên tinh thần kiên quyết không sử dụng Ngân sách nhà nước, cùng với đó là quan tâm tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch đi liền với đảm bảo chất lượng, góp phần tăng tổng cầu và không gây ảnh hưởng đến nợ xấu; tiếp tục điều hành lãi xuất theo tín hiệu thị trường, đảm bảo ổn định tỷ giá và quản lý thị trường vàng.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành địa phương tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách thu hút nguồn lực cả trong và ngoài nước tập trung đầu tư phát triển công, nông nghiệp, dịch vụ, cơ sở hạ tầng...; khuyến khích người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam gắn với đẩy mạnh xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Riêng đối với lĩnh vực Du lịch, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, ban hành chính sách khuyến khích khai thác các thị trường tiềm năng nhằm đẩy mạnh lĩnh vực mũi nhọn này. Bộ Giao thông Vận tải sớm làm việc với các bộ ngành liên quan nghiên cứu khả năng mở cửa thị trường hàng không tạo thuận lợi cho khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam.

Liên quan đến lĩnh vực tái cơ cấu, Thủ tướng yêu cầu sớm phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện xong việc xác định giá trị; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và lưu ý hơn tới tái cơ cấu trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Tái cơ cấu nông nghiệp làm mạnh mẽ hơn về lâm nghiệp gắn với đồng bào dân tộc thiểu số, xem đây là 1 nguồn thu nhập để đồng bào thoát nghèo, là không gian sinh tồn của họ, gắn với đó là chăn nuôi, hỗ trợ cho đồng bào”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư và đảm bảo vốn đối ứng của các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, khuyến khích triển khai các dự án BOT và các dự án do tư nhân đầu tư; đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược, tập trung vào công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư phục vụ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đảm bảo các chính sách, chương trình an sinh, xã hội, giải quyết việc làm, quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Thủ tướng lưu ý Bộ Y tế tập trung giải quyết vấn đề quá tải ở các bệnh viện, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chuẩn bị phương án đối phó với các dịch bệnh bất thường và phối hợp với các bộ ngành xây dựng chương trình cấp phát thuốc miễn phí cho các bệnh nhân lao và đẩy mạnh tuyên truyền để sớm đẩy lùi căn bệnh này.

Thủ tướng cũng lưu ý các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, qua đó định hướng đúng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên Chính phủ chuẩn bị tốt các Báo cáo phục vụ cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào giữa tháng 10 tới, đồng thời chủ động giải đáp và trả lời chất vấn các vấn đề mà Quốc hội và cử tri quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng làm rõ những thủ tục nào cần thiết duy trì, thủ tục nào phải kiên quyết cắt bỏ.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng làm rõ những thủ tục nào cần thiết duy trì, thủ tục nào phải kiên quyết cắt bỏ.

Cần phân tích vì sao ILO đánh giá năng suất lao động của VN rất thấp
Cần phân tích vì sao ILO đánh giá năng suất lao động của VN rất thấp

VOV.VN -Thủ tướng nhấn mạnh, nếu số liệu này chính xác thì cần có cải cách gì để nâng cao năng suất lao động.

Cần phân tích vì sao ILO đánh giá năng suất lao động của VN rất thấp

Cần phân tích vì sao ILO đánh giá năng suất lao động của VN rất thấp

VOV.VN -Thủ tướng nhấn mạnh, nếu số liệu này chính xác thì cần có cải cách gì để nâng cao năng suất lao động.

Chính phủ quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2014
Chính phủ quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2014

VOV.VN -Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.

Chính phủ quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2014

Chính phủ quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2014

VOV.VN -Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì họp ban cán sự Đảng Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì họp ban cán sự Đảng Chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng, việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý luôn là yêu cầu cấp bách.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì họp ban cán sự Đảng Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì họp ban cán sự Đảng Chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng, việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý luôn là yêu cầu cấp bách.

Doanh nghiệp chiếm giữ sổ hưu, chây ỳ trả nợ người lao động?
Doanh nghiệp chiếm giữ sổ hưu, chây ỳ trả nợ người lao động?

VOV.VN - Sự việc đang diễn ra tại Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất thuộc Tổng Công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Doanh nghiệp chiếm giữ sổ hưu, chây ỳ trả nợ người lao động?

Doanh nghiệp chiếm giữ sổ hưu, chây ỳ trả nợ người lao động?

VOV.VN - Sự việc đang diễn ra tại Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất thuộc Tổng Công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với tỉnh Quảng Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với tỉnh Quảng Nam

VOV.VN -9 tháng qua, Quảng Nam đã dành gần 12.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với tỉnh Quảng Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với tỉnh Quảng Nam

VOV.VN -9 tháng qua, Quảng Nam đã dành gần 12.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lao động Việt Nam có thể “đi tắt, đi nhanh” sang Đài Loan được không?
Lao động Việt Nam có thể “đi tắt, đi nhanh” sang Đài Loan được không?

VOV.VN -Ở trong nước hiện nay, người lao động thường bị thu nhiều loại phí với giá cao, dễ dàng bị các đối tượng bên ngoài lừa bịp.

Lao động Việt Nam có thể “đi tắt, đi nhanh” sang Đài Loan được không?

Lao động Việt Nam có thể “đi tắt, đi nhanh” sang Đài Loan được không?

VOV.VN -Ở trong nước hiện nay, người lao động thường bị thu nhiều loại phí với giá cao, dễ dàng bị các đối tượng bên ngoài lừa bịp.

Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính
Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN - Thủ tướng đã ký Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN - Thủ tướng đã ký Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Chính phủ họp về rà soát ngành nghề cấm kinh doanh, đầu tư
Chính phủ họp về rà soát ngành nghề cấm kinh doanh, đầu tư

VOV.VN -Thủ tướng lưu ý việc rà soát để bãi bỏ hoặc bổ sung phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn cuộc sống.

Chính phủ họp về rà soát ngành nghề cấm kinh doanh, đầu tư

Chính phủ họp về rà soát ngành nghề cấm kinh doanh, đầu tư

VOV.VN -Thủ tướng lưu ý việc rà soát để bãi bỏ hoặc bổ sung phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn cuộc sống.