Thái độ phục vụ dân của các cơ quan hành chính được cải thiện nhiều

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh vấn đề kỷ luật kỷ cương của cán bộ cơ quan hành chính trong hoạt động công vụ đã được nâng cao

Bộ Nội vụ vừa công bố Chỉ số cải cách hành chính Par Index 2014. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải và Thành phố Đà Nẵng tiếp tục xếp vị trí thứ nhất về cải cách hành chính năm 2014. Giá trị trung bình Chỉ số Cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2014 thấp hơn so với năm 2013.

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định một trong các nguyên nhân của thực tế trên là do quá trình đánh giá được tiến hành chặt chẽ hơn, chính xác hơn. 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết, năm 2014, về cơ bản, công tác cải cách hành chính của các Bộ, ngành địa phương được tiến hành quyết liệt và nhiều cố gắng, đặc biệt ở các địa phương trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; triển khai cơ chế 1 cửa liên thông, đảm bảo xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thứ hai, chỉ số cải cách hành chính năm 2014 được xác định có liên quan và gắn bó chặt chẽ với cải cách chế độ công vụ, công chức hiện chúng ta đang thực hiện theo quyết định 1557 của Thủ tướng Chính phủ. Các nội dung liên quan đến công vụ công chức như: xác định vị trí việc làm, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức, nâng cao kỷ luật kỷ cương trong hoạt động công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công chức, thí điểm đổi mới cơ chế quản lý cán bộ công chức… Đó là những nội dung ảnh hưởng nhiều đến việc xác định chỉ số cải cách hành chính ở các bộ ngành, địa phương.

PVTheo ông, vì sao giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ lại thấp hơn năm 2013, phải chăng cải cách hành chính ngày càng khó hay các chỉ số thành phần đã được đánh giá sát hơn?

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn: Giá trị trung bình chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, ngành năm 2014 so với năm 2013 có phần chững lại và thấp. Điều đó có thể do ảnh hưởng triển khai xác định vị trí việc làm, ảnh hưởng của việc hoàn thiện hệ thống chức danh công chức, viên chức, cũng có thể chịu ảnh hưởng xác định mức độ hài lòng của người dân thông qua điều tra xã hội học. Việc đánh giá chỉ số các bộ, ngành chặt chẽ hơn. Còn các địa phương tập trung chủ yếu ở mô hình 1 cửa, 1 cửa liên thông hoặc đẩy mạnh cải cách công vụ.

Thực hiện 1 cửa liên thông, người dân có thể kiểm soát được hoạt động công vụ của công chức. Thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính được nâng lên nhiều. Đó có thể là nguyên nhân dẫn đến việc mức độ chỉ số cải cách hành chính thấp so với năm trước.

PV: Qua xếp hạng chỉ số, ông nhận thấy những vấn đề nào các Bộ, ngành, địa phương cần cải thiện hơn nữa trong thời gian tới? Đồng thời, năm 2015, Bộ Nội vụ đổi mới cách đánh giá như thế nào để việc xác định Chỉ số cải cách hành chính công bằng, chính xác, khách quan?

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn: Qua việc xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ ngành thì việc xây dựng thể chế, xây dựng các quy định phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực, bộ ngành là vấn đề cần quan tâm. Bên cạnh đó là vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần hiện đại hóa nền hành chính. Tiếp đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Qua ý kiến đóng góp, chúng ta tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, xây dựng các tiêu chí và hoàn thiện phương pháp để xác định bộ chỉ số tốt hơn.

 PV: Xin cám ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công chức trẻ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính
Công chức trẻ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính

VOV.VN - Được đào tạo bài bản, có kiến thức, các trí thức trẻ đã tạo ra luồng sinh khí mới trong cách thức, phương pháp làm việc tại các xã

Công chức trẻ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính

Công chức trẻ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính

VOV.VN - Được đào tạo bài bản, có kiến thức, các trí thức trẻ đã tạo ra luồng sinh khí mới trong cách thức, phương pháp làm việc tại các xã

Năm 2014 là năm cải cách hành chính của ngành y tế
Năm 2014 là năm cải cách hành chính của ngành y tế

VOV.VN -Phó Thủ tướng cho rằng ngành y tế cần hướng đến sự đoàn kết, công bằng, minh bạch, cùng thực hiện các chương trình đã đề ra

Năm 2014 là năm cải cách hành chính của ngành y tế

Năm 2014 là năm cải cách hành chính của ngành y tế

VOV.VN -Phó Thủ tướng cho rằng ngành y tế cần hướng đến sự đoàn kết, công bằng, minh bạch, cùng thực hiện các chương trình đã đề ra

Đồng Nai thu hút đầu tư từ cải cách hành chính
Đồng Nai thu hút đầu tư từ cải cách hành chính

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm Đồng Nai thu hút 826 triệu USD vốn FDI, đứng thứ 3 trong cả nước.

Đồng Nai thu hút đầu tư từ cải cách hành chính

Đồng Nai thu hút đầu tư từ cải cách hành chính

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm Đồng Nai thu hút 826 triệu USD vốn FDI, đứng thứ 3 trong cả nước.

Cải cách hành chính đảm bảo chất lượng phục vụ nhân dân
Cải cách hành chính đảm bảo chất lượng phục vụ nhân dân

VOV.VN -Việc công bố Chỉ số cải cách hành chính không phải tạo ra sự cạnh tranh mà là hướng tới đảm bảo sự hài lòng của người dân.

Cải cách hành chính đảm bảo chất lượng phục vụ nhân dân

Cải cách hành chính đảm bảo chất lượng phục vụ nhân dân

VOV.VN -Việc công bố Chỉ số cải cách hành chính không phải tạo ra sự cạnh tranh mà là hướng tới đảm bảo sự hài lòng của người dân.

Lắp camera tại 20 bệnh viện để giám sát cải cách hành chính
Lắp camera tại 20 bệnh viện để giám sát cải cách hành chính

VOV.VN -Việc lắp đặt camera phục vụ cho VOVGT sản xuất bản tin chuyên biệt về các hoạt động của ngành y tế trong nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

Lắp camera tại 20 bệnh viện để giám sát cải cách hành chính

Lắp camera tại 20 bệnh viện để giám sát cải cách hành chính

VOV.VN -Việc lắp đặt camera phục vụ cho VOVGT sản xuất bản tin chuyên biệt về các hoạt động của ngành y tế trong nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

Phó Thủ tướng làm việc với Bộ Tư pháp về cải cách hành chính
Phó Thủ tướng làm việc với Bộ Tư pháp về cải cách hành chính

VOV.VN-2 năm qua, từ khi Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, công tác này được duy trì ổn định và có bước tiến lớn.

Phó Thủ tướng làm việc với Bộ Tư pháp về cải cách hành chính

Phó Thủ tướng làm việc với Bộ Tư pháp về cải cách hành chính

VOV.VN-2 năm qua, từ khi Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, công tác này được duy trì ổn định và có bước tiến lớn.

Cải cách hành chính từ “5 xây, 3 chống” ở Đà Nẵng
Cải cách hành chính từ “5 xây, 3 chống” ở Đà Nẵng

VOV.VN - Sau hơn 1 năm thực hiện, Đà Nẵng đã từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Cải cách hành chính từ “5 xây, 3 chống” ở Đà Nẵng

Cải cách hành chính từ “5 xây, 3 chống” ở Đà Nẵng

VOV.VN - Sau hơn 1 năm thực hiện, Đà Nẵng đã từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Bộ GT-VT đứng đầu, Bộ GD-ĐT xếp áp chót về cải cách hành chính
Bộ GT-VT đứng đầu, Bộ GD-ĐT xếp áp chót về cải cách hành chính

VOV.VN - Bộ Giao thông - Vận tải và Thành phố Đà Nẵng tiếp tục xếp vị trí thứ nhất về cải cách hành chính năm 2014. 

Bộ GT-VT đứng đầu, Bộ GD-ĐT xếp áp chót về cải cách hành chính

Bộ GT-VT đứng đầu, Bộ GD-ĐT xếp áp chót về cải cách hành chính

VOV.VN - Bộ Giao thông - Vận tải và Thành phố Đà Nẵng tiếp tục xếp vị trí thứ nhất về cải cách hành chính năm 2014. 

Hà Nội đạt thứ hạng cao về cải cách hành chính
Hà Nội đạt thứ hạng cao về cải cách hành chính

VOV.VN -Sáng 7/3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố chi tiết kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2012.

Hà Nội đạt thứ hạng cao về cải cách hành chính

Hà Nội đạt thứ hạng cao về cải cách hành chính

VOV.VN -Sáng 7/3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố chi tiết kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2012.

Điều gì giúp TP Đà Nẵng đứng đầu về cải cách hành chính?
Điều gì giúp TP Đà Nẵng đứng đầu về cải cách hành chính?

VOV.VN -Theo lời người có trách nhiệm của TP Đà Nẵng, địa phương luôn xác định cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, để làm sao 100% người dân hài lòng. 

Điều gì giúp TP Đà Nẵng đứng đầu về cải cách hành chính?

Điều gì giúp TP Đà Nẵng đứng đầu về cải cách hành chính?

VOV.VN -Theo lời người có trách nhiệm của TP Đà Nẵng, địa phương luôn xác định cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, để làm sao 100% người dân hài lòng. 

Sơn La đứng “đội sổ” về cải cách hành chính: Do đâu?
Sơn La đứng “đội sổ” về cải cách hành chính: Do đâu?

VOV.VN -Kết quả tổng hợp 8 lĩnh vực được chấm điểm thì Sơn La xếp 63/63 tỉnh, thành trong cả nước. Nguyên nhân đã được chỉ ra và địa phương này đang quyết tâm hành động để khắc phục.

Sơn La đứng “đội sổ” về cải cách hành chính: Do đâu?

Sơn La đứng “đội sổ” về cải cách hành chính: Do đâu?

VOV.VN -Kết quả tổng hợp 8 lĩnh vực được chấm điểm thì Sơn La xếp 63/63 tỉnh, thành trong cả nước. Nguyên nhân đã được chỉ ra và địa phương này đang quyết tâm hành động để khắc phục.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện quyết liệt, cụ thể cải cách hành chính
Thủ tướng yêu cầu thực hiện quyết liệt, cụ thể cải cách hành chính

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tập trung rà soát, cải cách mạnh thủ tục hành chính ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực...

Thủ tướng yêu cầu thực hiện quyết liệt, cụ thể cải cách hành chính

Thủ tướng yêu cầu thực hiện quyết liệt, cụ thể cải cách hành chính

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tập trung rà soát, cải cách mạnh thủ tục hành chính ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực...

Phối hợp liên ngành thực hiện công tác cải cách hành chính
Phối hợp liên ngành thực hiện công tác cải cách hành chính

VOV.VN -Thời gian qua, chất lượng hoạt động của bộ phận nhận và trả kết quả ở các cấp ngày càng được nâng cao.

Phối hợp liên ngành thực hiện công tác cải cách hành chính

Phối hợp liên ngành thực hiện công tác cải cách hành chính

VOV.VN -Thời gian qua, chất lượng hoạt động của bộ phận nhận và trả kết quả ở các cấp ngày càng được nâng cao.

Bộ GT-VT và TP Đà Nẵng cùng dẫn đầu về cải cách hành chính
Bộ GT-VT và TP Đà Nẵng cùng dẫn đầu về cải cách hành chính

VOV.VN -Có 7 Bộ tụt hạng, 9 Bộ có sự cải thiện, nâng hạng; 30 tỉnh có vị trí thứ hạng cao và 30 tỉnh có thứ hạng tụt bậc.

Bộ GT-VT và TP Đà Nẵng cùng dẫn đầu về cải cách hành chính

Bộ GT-VT và TP Đà Nẵng cùng dẫn đầu về cải cách hành chính

VOV.VN -Có 7 Bộ tụt hạng, 9 Bộ có sự cải thiện, nâng hạng; 30 tỉnh có vị trí thứ hạng cao và 30 tỉnh có thứ hạng tụt bậc.

TP Đà Nẵng dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính
TP Đà Nẵng dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính

VOV.VN -Bộ Giao thông Vận tải và Thành phố Đà Nẵng xếp vị trí thứ nhất về cải cách hành chính năm 2013 trong số các bộ, ngành và địa phương.

TP Đà Nẵng dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính

TP Đà Nẵng dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính

VOV.VN -Bộ Giao thông Vận tải và Thành phố Đà Nẵng xếp vị trí thứ nhất về cải cách hành chính năm 2013 trong số các bộ, ngành và địa phương.