Tham khảo chính trị lần thứ 6 giữa Việt Nam – Singapore

Hai bên nhất trí cho rằng, hiện hai nước đã hình thành những cơ sở và nền tảng thuận lợi để phát triển quan hệ song phương lên một tầm cao mới…

Ngày 5/1, tại Singapore, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh đã cùng Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Bilahari Kausikan đồng chủ trì “Tham khảo Chính trị lần thứ 6 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Singapore”.

Tại buổi tham khảo, hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là kể từ sau chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long tháng 1/2010 và chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 9/2011.

Hai bên nhất trí cho rằng, hiện hai nước đã hình thành những cơ sở và nền tảng thuận lợi để phát triển quan hệ song phương lên một tầm cao mới; khẳng định sẽ tăng cường trao đổi và đối thoại trên các kênh và các cấp nhằm tìm ra các nội dung hợp tác mang tầm chiến lược cả trong ngắn, trung và dài hạn, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của ASEAN và khu vực.

Hai bên cũng khẳng định tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực trong khuôn khổ Hiệp định Khung về Kết nối Việt Nam-Singapore như: tài chính-ngân hàng, đầu tư, thương mại-dịch vụ, giao thông vận tải, giáo dục-đào tạo và bưu chính viễn thông-công nghệ thông tin.

Hai bên hài lòng về quan hệ gắn bó và hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ Ngoại giao; khẳng định sẽ duy trì thường xuyên cơ chế tham khảo chính trị nhằm thắt chặt hơn nữa sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai Bộ Ngoại giao. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí sẽ tiến hành Tham khảo Chính trị lần thứ 7 tại Việt Nam vào thời gian thích hợp trong năm tới.

Cũng nhân dịp này, hai bên đã tiến hành giao lưu Bộ Ngoại giao Việt Nam-Singapore lần thứ 2. Các buổi tham khảo chính trị và Giao lưu giữa hai Bộ Ngoại giao diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, xây dựng và hiểu biết lẫn nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên