Tham nhũng trong quản lý đất đai diễn ra ở nhiều địa phương

VOV.VN - Ngoài ra, việc khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra,công nghệ khai thác, chế biến còn lạc hậu dẫn đến lãng phí.

Ngày 19/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng chủ trì cuộc họp thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 tại Ban Cán sự Đảng của các Bộ: Công Thương và Tài nguyên - Môi trường.

Với Bộ Công Thương, việc phát hiện tham nhũng qua công tác tự kiểm tra chưa cao, kết luận thanh tra chưa chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm để đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm theo quy định.

Còn với Bộ Tài Nguyên và Môi trường, bên cạnh kết quả đạt được cũng còn những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng như: Việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều vướng mắc. Công tác định giá đất chưa đáp ứng được yêu cầu quy định giá sát thị trường. Tình trạng tham nhũng trong quản lý đất đai vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương.

Việc khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra, xuất khẩu khoáng sản mới chỉ dừng lại ở dạng nguyên liệu thô, công nghệ khai thác, chế biến còn lạc hậu... dẫn đến tổn thất, lãng phí nguồn tài nguyên không tái tạo quan trọng này. Ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra phức tạp.

Việc phát hiện tham nhũng qua công tác kiểm tra, thanh tra còn yếu, chất lượng một số cuộc thanh tra, kiểm tra chưa cao; việc theo dõi, giám sát, xử lý sau thanh tra đối với một số vụ việc chưa chặt chẽ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Ban Cán sự  Đảng hai Bộ tích cực phối hợp, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; xây dựng kế hoạch khắc phục, thực hiện các giải pháp được nêu ra./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giảm tối thiểu 46 sở trên cả nước nếu hợp nhất, sáp nhập
Giảm tối thiểu 46 sở trên cả nước nếu hợp nhất, sáp nhập

VOV.VN -Theo các phương án mà Bộ Nội vụ đưa ra thì có thể giảm tối thiểu từ 46 đến 88 Sở, chưa bao gồm các sở không đủ tiêu chí thành lập, cần sắp xếp lại.

Giảm tối thiểu 46 sở trên cả nước nếu hợp nhất, sáp nhập

Giảm tối thiểu 46 sở trên cả nước nếu hợp nhất, sáp nhập

VOV.VN -Theo các phương án mà Bộ Nội vụ đưa ra thì có thể giảm tối thiểu từ 46 đến 88 Sở, chưa bao gồm các sở không đủ tiêu chí thành lập, cần sắp xếp lại.

“Tướng tình báo mà cố ý làm lộ bí mật Nhà nước là không thể chấp nhận“
“Tướng tình báo mà cố ý làm lộ bí mật Nhà nước là không thể chấp nhận“

VOV.VN-Về việc ông Phan Hữu Tuấn bị khởi tố, Thiếu tướng Phan Khắc Hải cho rằng:“Tướng tình báo mà làm lộ bí mật nhà nước là không thể chấp nhận được”.

“Tướng tình báo mà cố ý làm lộ bí mật Nhà nước là không thể chấp nhận“

“Tướng tình báo mà cố ý làm lộ bí mật Nhà nước là không thể chấp nhận“

VOV.VN-Về việc ông Phan Hữu Tuấn bị khởi tố, Thiếu tướng Phan Khắc Hải cho rằng:“Tướng tình báo mà làm lộ bí mật nhà nước là không thể chấp nhận được”.

Chủ tịch Quốc hội: Phải giám sát về công tác phòng, chống cháy nổ
Chủ tịch Quốc hội: Phải giám sát về công tác phòng, chống cháy nổ

VOV.VN - Cháy nổ xảy ra liên tục, liên quan đến tính mạng, tài sản của nhân dân nên Quốc hội cần giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật như thế nào.

Chủ tịch Quốc hội: Phải giám sát về công tác phòng, chống cháy nổ

Chủ tịch Quốc hội: Phải giám sát về công tác phòng, chống cháy nổ

VOV.VN - Cháy nổ xảy ra liên tục, liên quan đến tính mạng, tài sản của nhân dân nên Quốc hội cần giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật như thế nào.

Thủ tướng: Cần có cơ chế vượt trội cho các đặc khu
Thủ tướng: Cần có cơ chế vượt trội cho các đặc khu

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, vấn đề lớn nhất đối với các đặc khu là thể chế chính sách pháp luật có sự khác biệt so với thể chế đang áp dụng

Thủ tướng: Cần có cơ chế vượt trội cho các đặc khu

Thủ tướng: Cần có cơ chế vượt trội cho các đặc khu

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, vấn đề lớn nhất đối với các đặc khu là thể chế chính sách pháp luật có sự khác biệt so với thể chế đang áp dụng

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao
Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh việc đề cao tinh thần tự giác, tự soi, tự sửa.

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh việc đề cao tinh thần tự giác, tự soi, tự sửa.

Không còn cửa cho người chạy chức?
Không còn cửa cho người chạy chức?

VOV.VN -“Không có chạy chức” là thông điệp Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII và ai có ý định này thì đừng làm, mệt thêm mà còn bị kiểm tra xử lý!

Không còn cửa cho người chạy chức?

Không còn cửa cho người chạy chức?

VOV.VN -“Không có chạy chức” là thông điệp Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII và ai có ý định này thì đừng làm, mệt thêm mà còn bị kiểm tra xử lý!