Thanh niên cả nước phấn khởi lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Chất lượng, số lượng công dân nhập ngũ đợt này cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Sáng 6/3, gần 2.000 thanh niên của Thủ đô lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tới dự, thắp lửa truyền thống, tặng quà động viên các tân binh tại điểm giao nhận quân huyện Gia Lâm.

Bí Thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tặng quà và động viên tân binh

Tại điểm giao quân huyện Gia Lâm có 180 thanh niên lên đường nhập ngũ lần này, trong đó có 115 thanh niên viết đơn tình nguyện. Mới tốt nghiệp Cao đẳng Bách khoa, Nguyễn Đình Sơn ở xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm đã xung phong nhập ngũ. Nguyện vọng được chấp nhận, tân binh Nguyễn Đình Sơn phấn khởi nói: “Em học xong cao đẳng 3 năm rồi, em muốn đóng góp một phần cho đất nước. Nói chung tuổi trẻ cần thiết phải xung phong nhập ngũ để đóng góp một phần cho đất nước. Nếu có điều kiện, nguyện vọng của em là được gắn bó lâu dài với quân đội để đóng góp cho đất nước”.

Các thanh niên Thủ đô ngày đầu tiên trở thành chiến sỹ.

 Trong không khí trang trọng, phấn khởi, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến động viên các tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ. Chia tay gia đình, người thân, tân binh Nguyễn Ngọc Hòa, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm chia sẻ: “Em thấy đất nước mình cần có những thanh niên như chúng em đi bảo vệ Tổ quốc. Em cũng mong muốn những người đi sau tiếp bước chúng em để bảo vệ giữ gìn Tổ quốc vững bền”.

 Trong buổi sáng nay, lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng đồng loạt tại 17 quận huyện ở Hà Nội. Trong số gần 2.000 thanh niên làm nghĩa vụ quân sự đợt này, có 762 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập  ngũ. Năm nay, chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ của Hà Nội không tăng so với năm ngoái nhưng lại đòi hỏi về chất lượng cao hơn, nhất là sức khỏe và trình độ học vấn. Đợt giao quân nay, Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng công dân nhập ngũ với tỷ lệ 49,6% đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, 13 quân nhân là đảng viên, 74 quân nhân là công chức, viên chức.

Giúp nhau chỉnh sửa quân trang

Năm nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn được giao tuyển chọn hơn 300 công dân có chiều cao 1,65m đến 1,7m, có sức khỏe tốt nhập ngũ để phục vụ nhiệm vụ diễu binh trong các ngày lễ lớn của đất nước. Các địa phương cũng đã tuyển chọn đạt và vượt số lượng quy định.

Cùng với nhiều địa phương trên thành phố Hà Nội, huyện Đan Phượng tổ chức giao, nhận quân đợt 1 năm 2015. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tới dự.

 125 chiến sĩ mới, đại diện cho tuổi trẻ huyện Đan Phượng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đều là những thanh niên ưu tú được tuyển chọn từ các địa phương trên địa bàn huyện; trong đó hơn một nửa có trình độ đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

 

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch tặng hoa cho tân binh

Thay mặt Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, các đơn vị tiếp nhận chiến sĩ mới thực hiện tốt việc đón nhận, giáo dục, quản lý, huấn luyện, chăm lo đảm bảo tốt đời sống vật chất và tình thần cho chiến sĩ, phối hợp với địa phương, gia đình tạo điều kiện để các chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng trong sáng nay, hơn 2.000 công dân TP HCM đã nô nức lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2015. Đến dự và động viên các tân binh có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ thành phố.

Đại tướng Phùng Thanh Quang động viên tân binh và thân nhân có con em lên đường làm nghĩa vụ với Tổ quốc

Trong tổng số hơn 2.000 công dân nhập ngũ đợt này, có hơn 1.000 công dân gửi đơn tình nguyện nhập ngũ. Riêng quận Tân Phú có trên 93% công dân gửi đơn xin tình nguyện nhập ngũ. Đợt này, số công dân có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt trên 72%; loại 3 đạt trên 32%; tỉ lệ thanh niên có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đạt trên 35%. Đặc biệt, có 124 đảng viên và 26 cán bộ công chức, viên chức trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP HCM tặng hoa, động viên tân binh
Theo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố thì chất lượng, số lượng công dân nhập ngũ đợt này cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Thành phố cũng đã dành số tiền 6,5 tỷ đồng để chăm lo cho các tân binh lên đường làm nhiệm vụ. Trung bình mỗi tân binh  được nhận tiền mặt và quà tặng trị giá 3,2 triệu đồng. Thành phố cũng chú trọng quan tâm chăm lo cho những công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong năm 2015 khi trở về địa phương. Tân binh Trần Kỳ Nam, một đảng viên trẻ ở quận Tân Phú, tình nguyện nhập ngũ đợt này phấn khỏi nói: “Tôi cảm thấy hồ hởi phấn khởi khi được nhập ngũ đợt này. Tôi rất thích môi trường Quân đội và mong muốn được cống hiến sức trẻ của mình để bảo vệ biển đảo và mong được công tác ở Trường Sa chính vì vậy mà tôi đã tình nguyện xin nhập ngũ. Nguyện vọng sau này cũng mong muốn được cống hiến lâu dài trong Quân đội”.

Tiễn con lên đường

Tân binh Lại Minh Dũng, huyện Hóc Môn cho biết: “Em muốn cống hiến sức trẻ của mình để xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương sẽ trở thành một người công dân tốt, từ đó làm gương cho thế hệ sau cùng tiếp bước truyền thống yêu nước của dân tộc mình”.

Cũng trong sáng nay, hơn 8.300 công dân của 8 tỉnh trên địa bàn Quân khu 7 đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7. 

Tại thị xã Ngã Bảy và các huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang đã long trọng tổ chức lễ tiễn đưa 510 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt I-2015 lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Lễ tiễn thanh niên lên đường làm nghĩa vụ

Nhờ làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn nên việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ đợt này ở các địa phương trong tỉnh Hậu giang diễn ra thuận lợi, chất lượng quân giao được nâng lên, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đồng thời cũng là những nhân tố để phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh về sau. Các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này được giao cho Sư đoàn 330, Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Hậu Giang . Để các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự yên tâm, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động được Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh và các địa phương đặc biệt quan tâm. Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày tòng quân đã được thực hiện rộng khắp như: tổ chức các đoàn đến từng gia đình thanh niên trúng tuyển để thăm, tặng quà, động viên; tổ chức họp mặt, chia tay trước khi lên đường. Đặc biệt, tối qua, các địa phương có thanh niên trúng tuyển đã đồng loạt tổ chức “Hội trại tòng quân” để tiễn các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ.

Tân binh Huỳnh Văn Lên ở xã Tân Phú huyện Long Mỹ cho biết: “ Gia đình cũng ủng hộ, mong muốn em sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao, đó là nhiệm vụ cao cả của một thanh niên khi được phục vụ cho đất nước”. 

Lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc động viên các chiến sĩ mới

1.300 thanh niên của tỉnh Đắc lắc đã lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2015. Theo đánh giá của hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Đắc Lăc, đợt giao quân này, hầu hết các thanh niên đều có sức khoẻ đạt loại 1. Số thanh niên có trình độ học vấn cao nhất từ trước tới nay, với 49 người có trình độ trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học. Số còn lại có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Đặc biệt, có 18 thanh niên là đảng viên. Chiến sỹ mới Đào Văn Bình ở phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc nhập ngũ đợt này nói: “Sau khi tốt nghiệp trường Cao Đẳng văn hoá nghệ thuật, em muốn góp một phần nhỏ nào đó cho tổ quốc, và em tình nguyện đi bộ đội để góp một phần nhỏ  đó cho tổ quốc. Em mong muốn thanh niên trẻ ngày nay sẽ tình nguyện hăng hái đi nghĩa vụ quân sự".

Sáng nay, tại 4 địa phương của tỉnh Ninh Bình là: thành phố Ninh Bình, các huyện Kim Sơn, Yên Mô và Hoa Lư tổ chức lễ giao nhận quân năm 2015.

Trong đợt giao quân lần này, tỉnh Ninh Bình có 750 chỉ tiêu. Trong đó, số thanh niên lên đường nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề đạt 11%, tăng hơn so với các năm trước.

 Với mục tiêu tuyển đủ chỉ tiêu, nâng cao chất lượng, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy, chính quyền, các ban ngành của tỉnh Ninh Bình quan tâm. Tỉnh đã thực hiện tốt các khâu rà soát, nắm nguồn, tổ chức khám tuyển. Các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ tới tận tay thanh niên đảm bảo đúng thời gian, đảm bảo sức khỏe, trình độ văn hóa và phẩm chất đạo đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều địa phương tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ
Nhiều địa phương tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ

VOV.VN -So với đợt 1 năm ngoái, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay tốt hơn về sức khỏe, trình độ học vấn và chính trị

Nhiều địa phương tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ

Nhiều địa phương tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ

VOV.VN -So với đợt 1 năm ngoái, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay tốt hơn về sức khỏe, trình độ học vấn và chính trị