Thành ủy TP HCM khai mạc hội nghị lần thứ 14

(VOV) -Hội nghị tập trung đánh giá, thảo luận về kết quả một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11.

Sáng nay (2/7), Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khai mạc hội nghị lần thứ 14. Hội nghị tập trung đánh giá, thảo luận về kết quả một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các giải pháp khắc phục của Thành ủy; tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Năm qua, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng một cách khoa học, bài bản, chặt chẽ, sáng tạo, lấy ý kiến rộng rãi, góp nhiều kinh nghiệm cho Trung ương.

Tập thể và từng cá nhân đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và có biện pháp khắc phục, sửa chữa, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng.

Ngày 29/10/2012, Ban Thường vụ Thành ủy đã ra kết luận số 72 với 6 nhóm giải pháp và 52 đầu việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau khi thực hiện phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân như vấn đề quy hoạch treo, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; chấn chỉnh ngay những hạn chế trong bố trí cán bộ; giải quyết một số vụ việc khiếu nại tồn đọng kéo dài…

Những tháng còn lại của năm 2013, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nhóm giải pháp để khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra, trong đó có việc chấn chỉnh hoạt động của một số cơ quan báo chí, hàng năm lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo trong cơ quan Đảng, chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Việc thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt trong triển khai các biện pháp khắc phục, sự chuyển biến của cán bộ đảng viên sau kiểm điểm tự phê bình chưa đạt yêu cầu. Hội nghị này thảo luận, góp ý về đánh giá kết quả thực hiện, nhất là về những chuyển biến tích cực trong một số lĩnh vực cụ thể, trong nhận thức tự phê bình và phê bình.

Về tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm nay của thành phố, hội nghị đánh giá cao nỗ lực vượt khó để giữ vũng tốc độ tăng trưởng kinh tế gần 8%, chương trình bình ổn thị trường được thực hiện có hiệu quả, sản xuất công nghiệp đã bắt đầu hồi phục…

Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 3/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Thái Bình và 5 đề án thực hiện Nghị quyết TW4
Công an Thái Bình và 5 đề án thực hiện Nghị quyết TW4

(VOV) - Việc thực hiện các đề án bước đầu tạo được chuyển biến, nhất là duy trì được kỷ luật kỷ cương, phát huy được dân chủ.

Công an Thái Bình và 5 đề án thực hiện Nghị quyết TW4

Công an Thái Bình và 5 đề án thực hiện Nghị quyết TW4

(VOV) - Việc thực hiện các đề án bước đầu tạo được chuyển biến, nhất là duy trì được kỷ luật kỷ cương, phát huy được dân chủ.

Điện Biên tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)
Điện Biên tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

(VOV) -Tỉnh đã quan tâm xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Điện Biên tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

Điện Biên tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

(VOV) -Tỉnh đã quan tâm xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.