Thi đua phải gắn với nỗ lực làm tốt nhất nhiệm vụ chính trị đối ngoại

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đây là tiêu chí cao nhất để đánh giá cán bộ cũng như đánh giá công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Ngoại giao.

Sáng 27/10 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, ông Lê Hồng Anh, thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, cùng các cán bộ lão thành của Bộ Ngoại giao và hơn 500 đại biểu ưu tú trong phong trào thi đua của ngành đã tham dự Đại hội.


Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 được trình bày tại Đại hội khẳng định, công tác thi đua - khen thưởng của Bộ Ngoại giao luôn là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Ngành; là biện pháp hữu hiệu để nâng cao năng suất lao động; thúc đẩy thi đua lành mạnh giữa các đơn vị và cá nhân ở trong và ngoài nước; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Qua 4 năm thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Ngoại giao là đơn vị duy nhất luôn dẫn đầu Khối Thi đua và liên tục được tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ trong khối thi đua các Bộ/ngành Khoa học - Văn hóa – Xã hội. 

Trong tổ chức phong trào thi đua, Bộ Ngoại giao đã tạo dựng được môi trường thi đua tốt để các đơn vị “cạnh tranh lành mạnh” với nhau trong thực hiện mục tiêu phong trào thi đua.

Qua thực tiễn triển khai nhiều năm, Bộ Ngoại giao đã hình thành được cơ chế chấm điểm thi đua để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các đơn vị. Đây là cơ sở tham khảo quan trọng để Lãnh đạo Bộ đánh giá, xếp loại thi đua các đơn vị hàng năm.

Bên cạnh công tác thu đua, công tác khen thưởng cũng được quan tâm đặc biệt và thực hiện nghiêm túc. Cho đến nay Bộ Ngoại giao đã xây dựng được Quy trình xét duyệt khen thưởng chặt chẽ và dân chủ. Theo thống kê khen thưởng từ 2011 đến nay đã trao 758 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; 212 Bằng khen Thủ tướng; 81 Huân chương Lao động và 9 Huân chương Độc lập các hạng; 1 Huân chương Hồ Chí Minh. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành vừa qua, Bộ Ngoại giao đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng lần thứ hai.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Bộ Ngoại giao vì những đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao, bằng những hành động cụ thể, sáng tạo tận tụy về sự nghiệp đối ngoại của đất nước; đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn môi trường hòa bình, tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước, nâng cao vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, trong tình hình mới, nhiệm vụ của ngành ngoại giao là rất nặng nề, đòi hỏi các cán bộ ngoại giao phải luôn kiên định mục tiêu và quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Các cán bộ ngoại giao cần nỗ lực hành động, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần thiết thực và hiệu quả ngày càng cao để tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Cơ bản nhất trí với báo cáo công tác thi đua 5 năm qua của Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh một số nội dung mà Bộ ngoại giao cần triển khai trong thời gian tới, trong đó: Công tác thi đua phải gắn chặt với nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị đối ngoại được giao; tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo Thủ tướng, đây là tiêu chí cao nhất để đánh giá cán bộ cũng như đánh giá công tác thi đua, khen thưởng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Ủy ban Biên giới Quốc gia - Bộ Ngoại giao.

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế phải chủ động, tích cực góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng đầu là giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường hữu nghị hợp tác với các quốc gia trên tinh thần bình đẳng cùng có lợi; đồng thời gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thực hiện hiệu quả các biện pháp chính trị, ngoại giao trong giải quyết các tranh chấp bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đề cao tinh thần đoàn kết quốc tế trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, lợi ích chính đáng của nhau; hợp tác bình đẳng cùng có lợi. Đoàn kết xây dựng cộng đồng ASEAN và làm tốt trách nhiệm là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, công tác thi đua phải gắn chặt với việc thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện và gắn kết chặt chẽ với phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

"Mỗi cán bộ ngoại giao cần không ngừng rèn luyện, phấn đấu, thực sự thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc; tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để vận dụng linh hoạt hiệu quả vào công tác của mình", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Theo Thủ tướng, trong tiến trình đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thi đua yêu nước trong ngành ngoại giao phải rất sáng tạo để thi đua với bạn bè quốc tế, cùng với các nước đóng góp có trách nhiệm vào việc gìn giữ hòa bình, ổn định, tăng cường hợp tác phát triển trong khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, ủng hộ và sẽ tiếp tục tạo mọi thuận lợi để Bộ Ngoại giao hoàn thành tốt trọng trách được giao; bày tỏ tin tưởng với khí thế mới, tinh thần thi đua mới, mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong Bộ Ngoại giao sẽ nỗ lực phấn đấu vươn lên lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của ngành ngoại giao, sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Ủy ban Biên giới Quốc gia - Bộ Ngoại giao. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Huân chương Lao động hạng Nhì cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn.

Cũng tại Đại hội này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ Ngoại giao đã chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao giai đoạn 2016-2020 với chủ đề "Giữ vững môi trường hòa bình, hội nhập quốc tế hiệu quả, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát động phong trào thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao giai đoạn 2016-2020

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng kêu gọi mỗi cán bộ đối ngoại cần nỗi lực vượt lên chính mình, tận dũng tối đa những điều kiện quốc tế thuận lợi để phấn đấu, góp phần đưa đất nước phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên