Thị xã Hà Giang trở thành thành phố thuộc tỉnh

Tối 2/10, tỉnh Hà Giang tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 35/NQ-CP về việc thành lập thành phố Hà Giang trực thuộc tỉnh Hà Giang.  

Tham dự có: Bà Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đại biểu một số Bộ, ngành Trung ương cùng hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, nhân dân thị xã Hà Giang.

Thành phố Hà Giang được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Hà Giang cũ, với trên 13.500 ha, gần 72.000 nhân khẩu, gồm 5 phường và 3 xã.

Toàn cảnh Thành phố Hà Giang

Nhiều năm qua, tỉnh Hà Giang đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng thị xã Hà Giang phát triển, đáp ứng yêu cầu của một thành phố miền núi. Đến nay, tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt gần 18%, thu nhập bình quân đầu  người xấp xỉ 1000 USD/năm.

Về phát triển đô thị, thành phố Hà Giang có 950.000 m2 nhà ở, bình quân diện tích  nhà ở trên đầu người đạt 15,8 m2; tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố trong khu vực nội thị đạt 76%. Mạng lưới giao thông đô thị hoàn chỉnh với 146 km đã được trải nhựa và bê tông hóa.

Hệ thống cấp điện được đảm bảo, 90% đường phố được cấp điện chiếu sáng. Hệ thống thông tin, liên lạc phát triển, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của thành phố với các vùng, khu vực.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo  Đảng và Nhà nước, bà Hà Thị Khiết trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho cán bộ và nhân dân Thành phố Hà Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên